Sau khi cơn bão Laura tấn công bang Louisiana ở Mỹ vào cuối tháng 8, một số lượng lớn muỗi đã xuất hiện ở khu vực phía tây nam của bang này. Muỗi nhiều đến mức có thể giết chết được những gia súc lớn như ngựa. Tính đến nay đã có hàng trăm con gia súc bị chết.

Theo hãng tin AP, bác sĩ thú y Craig Fontenot ở Ville Platte, Louisiana cho biết sau khi cơn bão Laura tấn công bang này vào ngày 27/8, ở khu vực phụ cận, nông dân có thể đã mất từ ​​300 đến 400 con gia súc vì bị muỗi đốt.

Ông Fontenot nói rằng bầy muỗi rất dày đặc, vô số vết cắn của chúng đã khiến bò và ngựa bị chảy máu dưới da và có triệu chứng thiếu máu. Những con vật này cũng có biểu hiện kiệt sức vì chúng thường xuyên phải di chuyển để tránh bị muỗi đốt.

Ông mô tả những con muỗi này rằng: “Chúng là những ma cà rồng nhỏ độc ác.”

Ông Fontenot cho biết một số con ngựa đã bị chết, nhưng không có con cừu nào chết, điều này có thể là do chúng thường được nuôi trong chuồng, nơi được phun thuốc diệt muỗi, còn những con gia súc khác thường được chăn thả trên những đồng cỏ lớn.

Ông cũng cho biết, một người nuôi hươu đã bị mất khoảng 30 con hươu, trong đó nhiều con đã được bán đi. Người nông dân thiệt hại hơn 100.000 đô la.

Ông cho rằng cái chết của những con vật này là do mất máu quá nhiều và thường xuyên phải di chuyển để tránh muỗi.

Trung tâm Nông nghiệp của Đại học Bang Louisiana (LSU AgCenter) đã đưa ra trong một thông cáo báo chí rằng một số khu vực đã bắt đầu phun thuốc diệt côn trùng trong không khí bằng máy bay, điều này đã làm giảm đáng kể số lượng muỗi và giảm bớt thiệt hại.

Muỗi giết vật nuôi không phải là sự việc mới xảy ra, ông Fontenot cho biết sau trận bão Lili năm 2002 và cơn bão Rita năm 2005, những vấn đề tương tự đã xảy ra ở Florida và Texas.

Thanh Vân

Xem thêm: