Cách đây không lâu, Đặng Luân, nam diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, đã bị phạt 106 triệu nhân dân tệ (NDT, tương đương 16,6 triệu USD) vì tội trốn thuế sau khi giới truyền thông chính thức của ĐCSTQ thông báo. Tài khoản của Đặng Luân cũng bị khóa. Ngày 29/3, một lần nữa có thông tin cho rằng anh đã bị các bên thương hiệu yêu cầu bồi thường mức phí người phát ngôn và vi phạm hợp đồng ngất ngưởng.

48979475991 fb5fef358c b
Diễn viên Đặng Luân. (Nguồn: bematchstick/Flickr)

Theo một báo cáo của kênh truyền thông Đại Lục “NetEase”, ngày 15/3, Đặng Luân đã bị phạt hơn 100 triệu NDT, và ngay lập tức bị cấm hoạt động.

Ngày 29/3, sao phim ‘Hương mật tựa khói sương’ nhận được đơn khiếu nại dân sự đầu tiên từ một thương hiệu từng hợp tác. Tuy nhiên, lùm xùm trốn thuế của ngôi sao Hoa Ngữ 9X đã tác động tiêu cực đến nhãn hàng cũng như khiến toàn bộ kế hoạch truyền thông của họ “đổ sông đổ biển.

Đặng Luân bị thương hiệu này kiện ra tòa, yêu cầu anh trả lại phí người phát ngôn 12,8 triệu NDT (khoảng 2 triệu USD), bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng 4,8 triệu NDT (khoảng 754.790 USD) và 537.000 NDT (khoảng 84.442 USD) thiệt hại kinh tế, phí kiện tụng, phí luật sư, v.v. Tổng cộng, trong vụ kiện dân sự này, nguyên đơn đòi Đặng Luân phải bồi thường 18,13 triệu NDT (khoảng 2,85 triệu USD). Điều này một lần nữa thu hút sự chú ý từ mọi tầng lớp xã hội.

Sau khi Đặng Luân bị phanh phui hành vi trốn thuế trước đó, các nhãn hàng mà anh hợp tác liên tiếp đưa ra tuyên bố chấm dứt hợp đồng, nhưng không bày tỏ ngay sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng. Hiện tại, một số cư dân mạng đã thống kê sơ lược rằng Đặng Luân hợp tác với hơn 10 thương hiệu, chưa gồm những ký kết mới và một số hợp tác khác trong hoạt động thương mại.

Theo báo cáo, ước tính số tiền bồi thường của Đặng Luân ít nhất là 300 triệu NDT (khoảng 47.174.400 USD). Bài báo cho biết, ngoài việc phải nộp phạt hàng trăm triệu đồng, Đặng Luân còn phải đối mặt với nguy cơ bị kiện tụng liên tiếp. Bởi tất cả các nhãn hàng mà anh hợp tác đều đưa ra yêu cầu đòi bồi thường thông qua các kênh pháp lý. Ngoài ra, anh còn phải trả lại phí người phát ngôn và thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

So với việc những thương hiệu này nhanh chóng chấm dứt hợp đồng và vạch rõ ranh giới với Đặng Luân, các bộ phim và chương trình Đặng Luân tham gia còn bị ảnh hưởng liên đới nặng nề hơn.

Nếu tham khảo những trường hợp trước đây về việc giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xử lý những người nổi tiếng như Phạm Băng Băng và Trịnh Sảng, sẽ thấy rằng để loại bỏ sạch sẽ những “diễn viên xấu” mà chính quyền ĐCSTQ chỉ ra, các nhà làm phim hoặc nhóm chương trình thường sử dụng cách cắt ghép và thay thế phân cảnh, làm mờ, đổi diễn viên quay lại, thay đổi khuôn mặt và các phương pháp khác nhằm vãn hồi tổn thất. Nếu là nhân vật chính và không thể xóa hoàn toàn các cảnh quay, khiến bộ phim không thể phát sóng, nhà sản xuất sẽ chọn kiện nghệ sĩ gặp nạn ra tòa.

Theo thống kê của “Doanh nhân Trung Quốc”, Đặng Luân, người đã tham gia diễn xuất 10 năm, góp mặt vào 25 bộ phim điện ảnh và truyền hình, từng là khách mời thường xuyên của các chương trình truyền hình tạp kỹ như “Trốn thoát khỏi căn phòng bí mật”, “Bố ơi mình đi đâu thế 5” và “Thử thách cực hạn 6.” Nếu các bộ phim và chương trình này bị loại bỏ hoàn toàn vì sóng gió lần này, thì các nhà sản xuất có thể còn đưa ra mức yêu cầu bồi thường cao ngất ngưởng hơn.

Ngay sau vụ lùm xùm trốn thuế, các tài khoản mạng xã hội và phòng làm việc của Đặng Luân đều biến mất. Các nhóm người hâm mộ (fan group) của Đặng Luân trên Weibo cũng “bay màu”. Sina nhận định động thái này cho thấy Đặng Luân khó có thể tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Bình Minh (t/h)