Sở giao thông đô thị vùng thành phố Bhubaneswar, bang Orissa, Ấn Độ đang được cư dân mạng ca ngợi vì đã thay đổi giờ xe buýt để giúp một cậu bé đến trường đúng giờ.

Một nam sinh tên Sai Anwesh Amrutam Pradhan đã lên Twitter và kiến nghị cơ quan dịch vụ xe buýt thay đổi thời gian để cậu không bị muộn học hôm 8/1. Và, chỉ trong vòng một ngày, Sở giao thông đô thị vùng thành phố Bhubaneswar (CRUT) đã ký quyết định điều chỉnh thời gian xe hợp lý theo nguyện vọng của Sai, theo India.com.

Sai 1
Sai Anwesh và mẹ (Ảnh: Twitter/Sai Anwesh)

Tweet có ngữ khí lịch sự với nội dung như sau: “Cháu là một học sinh của trường công lập MBS, Bhubaneswar. Hàng ngày cháu sử dụng Mo Bus để di chuyển đến trường. Nhưng thật tiếc khi thời gian của các chuyến xe buýt đã được thay đổi gần đây với chuyến xe buýt đầu tiên của tuyến số 13 khởi hành lúc 7:40 sáng, trong khi cháu cần có mặt ở trường lúc 7:30 sáng. Vì lý do này, cháu sẽ rất biết ơn nếu CRUT xem xét vấn đề và thực hiện một số hành động kịp thời”.

CRUT đã trả lời rất nhanh: “Chào buổi sáng! Sai, chúng tôi đã ghi nhận yêu cầu của bạn và chia sẻ với bộ phận liên quan để xem tính khả thi ”.

Sai thumb
Xe bus đưa đón học sinh tại một thành phố Ấn Độ (Ảnh: Shutterstock)

Và chỉ ngày hôm sau, nhân viên chuyên trách dưới sự cho phép của Giám đốc điều hành CRUT đã trả lời các tweet của Sai như sau: “Sai thân mến, MoBus di chuyển bằng tình yêu của những người đi học, đi làm như bạn. Thời gian tuyến buýt bạn sử dụng sẽ được thay đổi từ ngày 11/1 với chuyến đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ sáng. Bạn sẽ không bị trễ học. Với tình cảm của toàn thể đội ngũ CRUT, chúng tôi chúc bạn học tốt.”

Cử chỉ nhỏ và hành động nhanh chóng này của CRUT đang được mọi người đánh giá cao trên mạng xã hội. Nó thể hiện sự quan tâm của người lớn đến việc học tập của trẻ nhỏ, cũng như khả năng lắng nghe góp ý từ phía khách hàng. Tất cả đều cho rằng dịch vụ công đáp ứng nhanh như vậy là rất hiếm và mong CRUT cũng như các ban ngành khác phát huy để ngày càng kinh doanh thuận lợi. Họ cũng chúc Sai và các bạn sẽ đạt nhiều thành tựu trong học tập và có thêm thời gian vui chơi.

Hoài Anh

Xem thêm: