Mới đây, một tân binh đang trong quá trình huấn luyện của quân đội Mỹ đã cầm theo súng bỏ trốn khỏi doanh trại ở bang South Carolina và thực hiện một vụ cướp xe buýt trường học. Thế nhưng các em học sinh tiểu học trên xe đã hỏi hắn rất nhiều câu hỏi khiến hắn cảm thấy rất bực bội và thất bại, cuối cùng hắn đã thả tài xế cùng tất cả học sinh, sau đó bị bắt giữ.

xe buyt truong hoc
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Vào ngày 6/5 vừa qua, tân binh có tên Jovan Collazo (23 tuổi) đến từ bang New Jersey hiện đang được huấn luyện tại doanh trại Fort Jackson ở bang South Carolina đã bỏ trốn khỏi doanh trại và mang theo một khẩu súng trường nhưng không có đạn.

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày hôm đó, tân binh Jovan đã khống chế một chiếc xe buýt trường học trên đường quốc lộ liên bang 77. Theo hình ảnh quay được từ camera an ninh trên xe, trên người Jovan có mặc một chiếc áo thun có dòng chữ “quân đội”. Sau khi lên xe, anh này đã ra lệnh cho tài xế: “Đóng cửa, lái xe!”

Cảnh sát trưởng Leon Lott ở hạt Richland phát biểu trong buổi họp báo cho biết, Jovan nói với tài xế rằng anh không muốn làm hại ông ấy, nhưng ông ấy phải chở anh ấy đến thị trấn tiếp theo. Anh này còn yêu cầu 18 em học sinh trên xe ngồi dồn lên hàng ghế trước.

Thế nhưng các em học sinh đầy sự tò mò này bắt đầu hỏi Jovan rất nhiều câu hỏi khiến anh cảm thấy vô cùng bực bội. Ví dụ như: “Anh có làm bọn em bị thương không?”, “Anh có phải là một binh sĩ không?”, “Anh là tài xế xe buýt à?” v.v…

Ông Leon cho biết, ông nghĩ rằng việc bị những đứa trẻ hỏi dồn dập đã làm tăng cảm giác thất bại của Joven.

Khoảng 6 phút sau, Jovan đã để tất cả mọi người xuống xe, sau đó tự mình lái xe đến vị trí cách đó một khoảng rồi bỏ lại súng trên xe và rời đi. Cuối cùng anh đã bị bắt giữ, nhưng suốt cả quá trình đã không có bất cứ thương vong nào.

Jovan hiện đang trong quá trình huấn luyện chiến đấu cơ bản kéo dài 10 tuần tại căn cứ quân đội Fort Jackson, hiện đang là tuần thứ 3. Sĩ quan chỉ huy Milford Beagle Jr. tại căn cứ quân đội này nói rằng ông tin là Jovan vì nhớ nhà nên mới phải trèo tường và vượt qua cả một cánh rừng để bỏ trốn.

Theo cảnh sát trưởng Leon, binh sĩ Jovan đã bị cáo buộc 19 tội danh, trong đó bao gồm: bắt cóc, cướp bằng súng, cướp xe v.v…

Ngoài ra, Jovan cũng phải chịu những hình phạt quân sự khác do trộm súng và ra ngoài khi chưa xin phép. Ông Milford cho biết ông không nghĩ rằng Jovan sẽ còn được phép tiếp tục huấn luyện trong quân đội.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: