Tại Tây Ban Nha vừa xuất hiện một chiếc ‘tàu ngầm nhái’, nhưng chiếc tàu này không dùng cho mục đích quân sự mà là để vận chuyển ma túy. Cảnh sát nước này cho biết họ đã điều tra được một chiếc tàu ngầm tự chế vận chuyển lên đến 2 tấn ma túy và nhờ đó đã ngăn chặn được kế hoạch luôn lậu của bọn tội phạm.

Theo tờ AP đưa tin, vào ngày 12/3 , cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện và bắt giữ một chiếc tàu ‘bán ngầm’ dài 9 mét, rộng 3 mét ở thành phố Málaga miền Nam nước này trong một chiến dịch chống ma túy xuyên quốc gia.

Chiếc tàu này được chế tạo từ sợi thủy tinh và ván ép ốp trên khung tàu, một bên mạn tàu có 3 cái cửa sổ, bên ngoài sơn màu xanh lam sáng, có hai động cơ 200 mã lực có thể hoạt động từ bên trong.

tàu ngầm
(Ảnh: Policía Nacional)

Cảnh sát trưởng Rafael Perez cho biết mặc dù con tàu ngầm này chưa được đưa vào vận hành, nhưng họ cho rằng có thể nó sẽ được lái ra biển để gặp tàu mẹ rồi vận chuyển các loại ma túy như cocaine.

Ông Rafael nói rằng trông nó giống như một tảng băng trôi, một khi chìm vào trong nước thì ngoài phần đỉnh tàu gần như toàn bộ thân tàu đều ở bên dưới mặt nước, rất khó để nhìn thấy nó từ các tàu khác hoặc từ máy bay.

Các loại tàu buôn lậu ma túy tương tự cũng từng bị phát hiện ở Đại Tây Dương, đặc biệt là vùng biển ngoài khơi Trung-Nam Mỹ. Các tàu này chìm trong nước để tránh trinh sát, nhưng hầu hết rất ít tàu nào hoàn toàn lặn được hẳn xuống nước.

Phía cảnh sát Tây Ban Nha cho hay, chiến dịch xuyên quốc gia nhắm đến tập đoàn buôn lậu ma túy quốc tế này đã được bắt đầu từ năm ngoái với sự tham gia của các nước như Mỹ, Columbia, Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm ngoái đã có tổng cộng hơn 2.900 kg ma túy chuẩn bị được vận chuyển đến Tây Ban Nha bị bắt giữ.

Số ma túy và cần sa bị bắt giữ trong chiến dịch lần này tại các nơi ở Tây Ban Nha lên đến hàng trăm ngàn kg, tổng cộng có 52 nghi phạm bị bắt giữ, trong số đó có 30 người bị tuyên án tù.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: