Cũng giống như Việt Nam, nhiều nước trên thế giới đã và đang đón Tết Nguyên đán 2018, trong đó có Trung Quốc. 

Embed from Getty Images

Ở Trung Quốc, Tết Nguyên đán năm nay tiếp tục chứng kiến hàng trăm triệu người ở nông thôn đến các thành phố lớn mưu sinh khăn gói lên đường trở về quê nhà đoàn viên với gia đình thân yêu. Họ đã tạo ra gần 3 tỷ lượt di chuyển trong tháng tết này. Và đây được xem là cuộc di dân thường niên lớn nhất của nhân loại trên địa cầu. Và dưới đây là những hình ảnh lột tả phần nào bản chất của cuộc di dân ở Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán 2018.

Vào dịp Tết Nguyên đán 2018, hàng trăm triệu người ở Trung Quốc về quê để đoàn viên với gia đình và mừng Tết truyền thống.

Embed from Getty Images

Ước tính có khoảng 2,98 tỷ chuyến đi được thực hiện kể từ ngày 1/2-12/3.

Ve que Tet Nguyen dan Trung Quoc
(Ảnh: Xinhua)

Trong khoảng thời gian này, một số người sẽ về quê bằng xe hơi trong khi có những người đi làm ăn hay kiếm sống ở tỉnh xa phải đi máy bay, có hơn 30.000 chuyến bay bổ sung đang được triển khai.

Embed from Getty Images

Cảnh xe cộ bị ùn tắc hôm 10/2 ở Tô Châu, Trung Quốc khi người dân di chuyển về quê đón Tết Nguyên đán

Nhưng tàu hỏa vẫn là một phương tiện phổ biến. Có khoảng 390 triệu người di chuyển bằng đường sắt trong kỳ nghỉ lễ này, với các đoàn tàu cao tốc giúp các chuyến đi nhanh hơn 75%.

Embed from Getty Images

Hàng trăm tàu cao tốc ở Vũ Hán sẵn sàng phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán 2018

Không phải mọi chuyến đi đều diễn ra suôn sẻ và nhanh như mọi người vẫn mong. Những hành khách này đang ở trên chuyến tàu từ Bắc Kinh đến Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, hành trình kéo dài 26 tiếng.

Embed from Getty Images

Vì không đủ chỗ cho tất cả mọi người nên một số người phải đứng trên toàn bộ hành trình.

Embed from Getty Images

Mặc dù vậy, dịch vụ và đồ ăn được cung cấp đã được cải thiện qua nhiều năm. Năm nay, du khách có thể đặt mua KFC trực tuyến mà các nhân viên phục vụ trên tàu sẽ phục vụ đến tận chỗ hành khách.

Chinese New Year
(Ảnh: VCG)

Một số người may mắn hơn đặt được khoang giường nằm.

Embed from Getty Images

Hay như những người đàn ông này ngủ ngay tại toa phục vụ ăn uống.

Embed from Getty Images

Hay tranh thủ chợp mắt chờ tàu.

Embed from Getty Images

Thời tiết lạnh, nhiệt độ dưới 0oC nên hành khách cần giữ ấm, đặc biệt là các em nhỏ.

Embed from Getty Images

Hành lý của hành khách mang theo rất nhiều, có thể là các món quà truyền thống hay đồ ăn chỉ có trong dịp tết…

Embed from Getty Images

… pháo hoa cũng khá phổ biến.

Embed from Getty Images

Hành khách này đã bị thương trước tết chỉ vài ngày, một người điều hành xe lửa sẵn sàng cõng anh.

Embed from Getty Images

Số hàng xếp đợi rất nhiều và dài đằng đẵng, khá lộn xộn.

Embed from Getty Images

Một trong những lý do cho việc hàng trăm triệu người đã rời khỏi thôn quê mỗi năm như vậy là để kiếm tiền mưu sinh.

Embed from Getty Images

Tuy nhiên, người dân ở Trung Quốc không thể chuyển đến ở bất cứ nơi nào họ muốn bởi một hệ thống hộ khẩu hạn chế số lượng cư trú ở đô thị mà chính phủ cho phép mỗi năm.

Embed from Getty Images

Người dân ở nông thôn di cư đến thành phố sinh sống, họ không được hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục hoặc dịch vụ xã hội. Và con cái của họ cũng vậy, vì vậy hàng triệu trẻ em phải xa bố mẹ ở nhà cùng với ông bà để đến trường.

Embed from Getty Images

Trong năm nay, người ta cho rằng nhiều công nhân trở về quê nhà sẽ không quay trở lại Bắc Kinh sau kỳ nghỉ tết.

Embed from Getty Images

Kể từ 11/2017, Bắc Kinh đã không chỉ trục xuất hàng chục ngàn lao động nhập cư – chủ yếu là những lao động từ vùng nông thôn đến mưu sinh – mà còn phá hủy nhà cửa của họ. Trong một số trường hợp người dân không hề được cảnh báo trước.

Embed from Getty Images

Mặc dù lý do của các vụ truy bắt được chính quyền Bắc Kinh tuyên bố là để đảm bảo an toàn sau khi xảy ra hỏa hoạn, nhiều người thấy nỗ lực này của Bắc Kinh rõ ràng là một phần của kế hoạch nhằm tự ý cắt giảm dân số của thành phố khoảng 2 triệu người vào năm 2020.

Embed from Getty Images

Theo Business Insider
Trường Lâm

Xem thêm: