Một thai phụ người Afghanistan đã gặp các cơn co thắt tử cung và những dấu hiệu sắp sinh khi đang trên máy bay vận tải C-17 chở người di tản của quân đội Mỹ. May mắn là nhờ sự phối hợp của tổ bay và sự hỗ trợ của đội ngũ y tế đã giúp người phụ nữ này thuận lợi sinh con trên máy bay.

thai phu
(Ảnh: U.S. Air Force)

Vào ngày 21/8, Bộ Tư lệnh Cơ động Không quân Mỹ đã đăng tải bài viết trên Twitter về chiếc máy bay C-17 của quân đội Mỹ cất cánh từ một trạm trung chuyển đến căn cứ không quân Ramstein ở Đức.

Trên chuyến bay này có một thai phụ người Afghanistan xuất hiện những cơn co thắt tử cung và các dấu hiệu sắp sinh. Cơ trưởng đã quyết định hạ thấp độ cao để tăng áp suất bên trong máy bay giúp ổn định và cứu tính mạng của thai phụ này.

Sau khi chiếc máy bay này hạ cánh tại căn cứ không quân Ramstein, các nhân viên y tế của đội y tế 86 thuộc Không quân Mỹ đã vào bên trong máy bay để hỗ trợ thai phụ sinh con, cả quá trình sinh nở của cô đã diễn ra khá thuận lợi.

Bộ Tư lệnh Cơ động Không quân cho biết thai phụ và em bé sơ sinh rất ổn định, họ đã được đưa đến cơ sở y tế ở gần căn cứ quân sự.

Đài CNN đưa tin cho biết Căn cứ không quân Ramstein có sức chứa lên đến 5.000 người, nhưng sau khi cơ sở vật chất mới được xây dựng sẽ tăng sức chứa lên 7.500 người.

Chuyên gia hậu cần của Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng Hank Taylor đã thông báo trong buổi họp báo vào ngày 21/8 rằng kể từ cuối tháng 7 đã có 22.000 người được sơ tán khỏi Afghanistan, trong số đó có 17.000 người bắt đầu được sơ tán từ ngày 14/8.

Vào ngày 20/8, Không quân Mỹ cho biết chiếc máy bay C-17 của họ đã đưa 823 người di tản vào ngày 15/8, lập kỷ lục cao nhất về số lượng người mà chiếc máy bay vận tải này có thể vận chuyển được. Ban đầu, số người mà Không quân Mỹ cung cấp là 640 người, thế nhưng sau đó đã đổi thành 823 người vì số người ban đầu chưa tính đến số trẻ em được bế hoặc ngồi trong lòng.

chuyen bay so tan nguoi Afganistan
(Ảnh: U.S. Air Force)

Thông tin liên quan cho thấy một máy bay vận tải C-17 của Mỹ đã chở 670 người Philippines đi sơ tán vào năm 2013 để tránh sự tấn công của cơn bão Haiyan. Loại máy bay vận tải này đã lập kỷ lục trong chiến dịch sơ tán người Afghanistan này. 

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: