Hai pha lập công của Nhâm Mạnh Dũng (29′) và Bùi Hoàng Việt Anh (45’+8) giúp U23 Việt Nam thắng thuyết phục U23 Malaysia trong trận đấu cuối Bảng C, Vòng Chung kết U23 châu Á. Cùng với việc U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số 1-0, đội bóng trẻ Việt Nam đã giành vé vào Tứ kết với vị trí nhì bảng.  

U23 Viet Nam U23 Malaysia
Đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng thứ hai trong trận đấu với U23 Malaysia. (Ảnh: VFF)

Bàn thắng:

U23 Việt Nam: Mạnh Dũng (29′), Việt Anh (45’+8)

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tiến Long, Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài, Hai Long, Văn Công, Quang Nho, Công Đến, Mạnh Dũng, Thành Nhân.

U23 Malaysia: Irman, Cheng, Runnizar, Adam, Ajman, Bashah, Hakeem, Khalili, Azfar, Aif, Azswaf

Bước vào trận đấu quyết định gặp U23 Malaysia, HLV Gong Oh Kyun bất ngờ xáo tung đội hình so với trận hòa trước U23 Hàn Quốc. Hai Long, Văn Công, Công Đến, Thanh Nhân, Quang Nho được ra sân từ đầu.

Đội bóng áo đỏ nhập cuộc nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc hòng tìm kiếm bàn thắng sớm, nhưng đã không thành công.

Cơ hội đầu tiên đến với U23 Việt Nam ở phút 23, nhưng cú sút của Mạnh Dũng đã không thắng được thủ thành Irman.

Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Gong Oh Kyun đến chỉ 3 phút sau đó. Vẫn là Mạnh Dũng có cơ hội dứt điểm. Tiền đạo của CLB Viettel bật cao đánh đầu chính xác trong vòng 5m50 sau đường chuyền từ bên cánh trái của Thanh Nhân.

Trong hiệp 1, Mạnh Dũng thêm một lần đưa bóng vào lưới của U23 Malaysia, nhưng sau khi tham hảo Var, trọng tài xác định tiền đạo của U23 Việt Nam đã rơi vào thế việt vị.

Đến phút cuối hiệp 1, hậu vệ Hairley của U23 Malaysia đã để chơi bóng bằng tay trong vòng cấm sau nỗ lực cản phá Dụng Quang Nho. Trọng tài tiếp tục kiểm tra VAR và quyết định rút thể đỏ với Hairley, đồng thời cho U23 Việt Nam được hưởng phạt đền 11m.

Trung vệ đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh sau đó đã sút hỏng penalty nhưng anh vẫn đá bồi lập công, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2 của trận đấu, do thi đấu thiếu người và không còn động lực chơi bóng, các cầu thủ U23 Malaysia chỉ tập trung đá trên phần sân nhà, không tranh bóng quyết liệt. U23 Việt Nam khi đã dẫn trước 2 bàn, cũng chỉ đá bóng ma để chờ trọng tài thổi hết giờ.

Kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 2-0. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc thắng U23 Thái Lan 1-0. Như vậy, Hàn Quốc sau 3 trận được 7 điểm, đứng đầu Bảng C. U23 Việt Nam được 5 điểm xếp thứ hai.

Tại vòng Tứ kết diễn ra vào ngày 12/6, hai đội Hàn Quốc và Việt Nam sẽ gặp một trong ba đội Nhật Bản, Ả Rập Saudi và UAE ở Bảng D.

Hùng Cường