Một thầy giáo ở Mỹ đã tự bỏ tiền túi ra để đóng bàn học và gửi tặng cho các em học sinh nghèo đang phải học từ xa vì dịch bệnh Viêm phổi Vũ Hán.

Ý tưởng đến với thầy giáo môn Ngữ văn lớp 7 tại bang Iowa, Hoa Kỳ khi thấy các học sinh của mình ngồi trên bàn bếp hoặc giường qua lớp học trực tuyến. Sau gần 3 tháng, hiện thầy Nate Evans và hơn 50 tình nguyện viên đã sản xuất khoảng 600 bàn học cho trẻ em và vẫn đang tiếp tục, theo Good Morning America.

Thầy giáo Mỹ
Chân dung thầy giáo Nate Evans. (Ảnh: Facebook/Woodworking with a Purpose)

“Có những đứa trẻ có điều kiện rất đầy đủ trong khi những em khác lại rất hạn chế. Ai đó cần hỗ trợ các em. Vậy tại sao người đó không phải là tôi?”, thầy Evans chia sẻ.

Thầy Evans nhanh chóng thực hiện ý tưởng của mình. Ban đầu anh dùng tiền túi để mua nguyên vật liệu. Mỗi chiếc bàn có giá từ 20-25 USD được đóng tại một kho chứa gần nhà anh. Các trường địa phương sau đó sẽ đến lấy để phân phát cho học sinh trong khu vực.

Evans thumb
(Ảnh: Facebook/Woodworking with a Purpose)
Evan 1
600 chiếc bàn đã hoàn thành và đến tay các em học sinh nghèo. (Ảnh: Facebook/Woodworking with a Purpose)

Sau khi đăng tải ý tưởng của mình lên Facebook, ngoài các khoản quyên góp, một nhóm tình nguyện viên đã đến và chung sức với anh. Thầy Evans gần đây cũng tổ chức một buổi lao động vì cộng đồng tại Nhà thờ Cơ đốc Ankeny, nơi các tình nguyện viên đã làm việc để tạo ra khoảng 100 bàn học.

Hiện nhóm sản xuất đặt mục tiêu huy động được thêm 30.000 USD mua vật liệu và hoàn thành 2.020 chiếc bàn (đại diện cho năm 2020) vào cuối năm học này.

Evan 4
Sau khi giới thiệu dự án trên Facebook, hiện có rất nhiều tình nguyện viên đến giúp thầy Evans. (Ảnh: Facebook/Woodworking with a Purpose)

Evans cho biết anh lựa chọn nghề nhà giáo là bởi lòng yêu trẻ và muốn giúp đỡ các em, bởi vậy tuy có chút vất vả nhưng anh rất vui với dự án ý nghĩa này và biết ơn khi có nhiều người đến chung sức. Điều duy nhất anh muốn thấy là các học sinh của mình yên tâm học tập, tích lũy tri thức cũng như trau dồi nhân cách sống để trở thành những người có ích cho đất nước sau này.

Hoài Anh

Xem thêm: