Một nhóm người đam mê dù lượn ở miền bắc Thái Lan đã cố gắng dùng kỹ năng của mình để giúp cung cấp nhu yếu phẩm cho các nhu cầu khẩn cấp của người dân vùng lũ.

dù lượn
(Ảnh chụp video)

Một nhóm khoảng 7 đến 8 vận động viên dù lượn đã phối hợp với hội từ thiện Phitsanulok thực hiện chuyến đi đến tỉnh Sukhothai để giúp đỡ người dân địa phương tại các khu vực đang bị nước lũ cô lập. Đoạn phim về nỗ lực của nhóm đã được chia sẻ và nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ trên mạng xã hội, theo Reuters.

“Lũ lụt bao phủ hầu hết các khu vực của tỉnh Sukhothai. Tình hình còn tồi tệ hơn so với những năm trước”, Vichai Tiyasan, 38 tuổi, người dẫn đầu nhóm tình nguyện cho biết.

Nhóm đã chạy xe máy qua những vùng đất ngập nước để mua thực phẩm khô và các mặt hàng thiết yếu đưa tới Sukhothai, Thái Lan – một trong 30 tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong tuần qua. Sau đó, hàng được chia nhỏ ra các gói và được phân phát tới tay người dân bằng dù lượn, do toàn bộ đường xá đã bị ngập sâu.

Dù lượn, còn được gọi là dù lượn có trợ lực, bao gồm một khung kim loại gắn phía sau với một cánh quạt được điều khiển bởi một động cơ chạy bằng nhiên liệu xăng giống như một chiếc quạt gia dụng khổng lồ. Phi công có thể điều khiển nó bằng cách sử dụng công tắc phanh tương tự như của người nhảy dù.

Thái Lan hiện đang hứng chịu một trận mưa lũ lớn nhất trong một thập niên qua. Cơn bão Dianmu đã gây ngập lụt cho 1/3 diện tích nước này, trải dọc 30 tỉnh và ảnh hưởng tới hơn 70.000 hộ dân, thủ đô Bangkok hiện được đặt trong tình trạng báo động. Mưa lũ cũng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người mất tích, nhiều nhà máy và cơ sở kinh doanh tê liệt.

Vichai cho biết anh và nhóm của mình cảm thấy vui vì môn tập ưa thích của đội nay được triển khai cho một hoạt động rất ý nghĩa, nhóm sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến đi đến các khu vực bị ảnh hưởng khác trên khắp tỉnh Sukhothai.

Hoài Anh

Xem thêm: