Đã từng có thời gian việc tiêm vắc-xin phòng chống virus corona mới (COVID-19) và “tiêm nhắc lại” là “giấy thông hành” đối với du khách thế giới, nhưng hiện nay tình hình đã thay đổi đáng kể. Hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới chào đón khách du lịch mà không yêu cầu bất kỳ biện pháp phòng chống dịch bệnh.

shutterstock 2171172775
Tokyo, Nhật Bản, tháng 06/2022. Khách du lịch và người mua sắm đeo khẩu trang phòng lây nhiễm virus corona mới lây lan khi đi dọc Omotesando ở Harajuku. (Ảnh: KenSoftTH / Shutterstock)

Hàng trăm quốc gia trên thế giới không còn yêu cầu “hộ chiếu vắc-xin”

Theo dữ liệu từ Kayak.com, nếu một khách du lịch chưa được tiêm phòng khởi hành từ Mỹ, 118 quốc gia và khu vực trên thế giới không yêu cầu người đó cung cấp kết quả xét nghiệm virus và họ cũng không cần phải cách ly; nếu người này đi từ các nước châu Âu như Vương quốc Anh, Đức, thì cũng có hơn 100 quốc gia không yêu cầu phải xét nghiệm và cách ly.

Đây là một bước ngoặt đáng mừng cho nền kinh tế du lịch toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Gần 2/3 người Mỹ vẫn có kế hoạch đi du lịch trong vòng 3 tháng tới, bất chấp giá du lịch quốc tế hiện tại đang ở mức cao và hoạt động kém do thiếu nhân sự.

Hiện tại, các quốc gia vẫn đang mở cửa bất chấp sự gia tăng của các ca nhiễm do một dòng virus corona đột biến có tên là Omicron được gọi là BA.5. Các chuyên gia coi nguyên nhân sự thay đổi này là do tỷ lệ tử vong tương đối ổn định.

Bloomberg dẫn lời ông David Dowdy, một chuyên gia tại Đại học Y khoa Johns Hopkins, nói rằng các quốc gia nới lỏng các hạn chế tương đương với “sự thừa nhận rằng chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới của đại dịch – một giai đoạn ổn định hơn”. Vào ngày 14/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom, tuyên bố rằng sự kết thúc của đại dịch là “thắng lợi trong tầm mắt”.

Bà Katrine Wallace, nhà dịch tễ học tại Đại học Illinois tại Chicago cho biết: “Virus corona lấn át mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta – và thế giới ngày càng muốn loại bỏ điều đó”.

Bà Wafaa El-Sadr, một nhà dịch tễ học tại Đại học Columbia, tin rằng: “Hiện nay chúng ta đang ở một vị trí rất khác so với hai hoặc thậm chí một năm trước”. “Chúng ta đã hiểu rõ hơn về loại virus này, chúng ta đã biết cách quản lý tốt hơn.”

Cùng với việc phần lớn châu Á chỉ vừa mới bắt đầu mở cửa trở lại, nhiều khách du lịch châu Âu và Mỹ thích nghỉ dưỡng đang chuyển sang tìm kiếm nơi khác. Ông Josh Geller, nhà tư vấn du lịch cho công ty du lịch Embark Beyond có trụ sở tại New York cho biết: “Chúng tôi có vô số khách hàng ở miền nam nước Pháp và Ý” và những điểm đến này “vẫn được ưa chuộng”. Ông dự đoán rằng châu Á sẽ vượt qua châu Âu để trở thành điểm đến hàng đầu của khách du lịch quốc tế vào mùa thu và mùa đông năm sau.

Ngoài Trung Quốc Đại Lục vẫn đóng cửa không cho khách du lịch vào, thì các nước Mỹ, Philippines và Indonesia hiện là những thị trường khách du lịch lớn duy nhất trên thế giới đóng cửa biên giới đối với những du khách chưa tiêm phòng.

Các nước châu Á lần lượt mở cửa trở lại, chỉ có Trung Quốc vẫn thực thi chính sách “zero COVID”

Đại đa số các quốc gia ở châu Á đang mở cửa biên giới, các biện pháp kiểm dịch đang được dỡ bỏ, và thậm chí một số quốc gia hoặc khu vực kiên trì phong tỏa cũng đã bắt đầu khôi phục đi lại, chỉ ngoại trừ một quốc gia – Trung Quốc. Bất chấp sự bất bình của người dân Trung Quốc, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không có bất cứ dấu hiệu nới lỏng các hạn chế đối với người dân.

Nhật Bản, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất châu Á, mở cửa trở lại vào tháng 6/2022, nhưng chỉ cho phép khách du lịch theo nhóm chứ không phải cá nhân. Nhưng do số lượng khách du lịch phục hồi chậm, có lẽ cảm thấy rằng cách tiếp cận này không được ưa chuộng, nên Nhật Bản đã rút quy định này vào tháng 9, mở cửa cho khách du lịch cá nhân mà không có giới hạn về lượng khách hàng ngày.

Cách làm mới này đã thu được hiệu quả ngay lập tức, nhà cung cấp dịch vụ du lịch quốc tế Trip.com báo cáo lượng đặt phòng và tìm kiếm Nhật Bản của khách du lịch quốc tế tăng vọt trong tháng. Lượng đặt phòng đến Nhật Bản của khách du lịch Hàn Quốc tăng 194% và các quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Đức và Vương quốc Anh cũng có mức tăng tương tự.

Hàn Quốc đã dỡ bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với tất cả du khách quốc tế vào tháng 6 – bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Theo Cơ quan Thông tin và Thống kê Hàn Quốc, gần 311.000 lượt người đã đến đất nước này trong tháng 8, hơn một nửa trong số đó là khách du lịch, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái con số này chỉ là 97.000 lượt người.

Một số quốc gia Đông Nam Á, có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch, đã mở cửa vào năm ngoái, vượt qua các quốc gia Đông Á và đã gặt hái được nhiều thành quả.

Ví dụ, Việt Nam bắt đầu cho phép khách du lịch nước ngoài đến các địa điểm được chỉ định theo chương trình hộ chiếu vắc-xin vào tháng 11 năm ngoái và mở cửa hoàn toàn vào tháng 3 năm nay, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Theo thống kê của Chính phủ Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón 1,87 triệu lượt khách du lịch quốc tế, gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Thái Lan bắt đầu cho phép khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh vào tháng 11 năm ngoái, chương trình bị đình chỉ một thời gian ngắn trong bối cảnh sự lan rộng của biến thể Omicron, và quốc gia này đã mở cửa trở lại vào đầu năm nay và tiếp tục nới lỏng các hạn chế trong những tháng gần đây. Hiện các quan chức Thái Lan đang tổ chức chúc mừng, một phát ngôn viên của chính phủ cho biết hơn 1 triệu lượt khách du lịch đã đến chỉ trong tháng 9 và chính phủ hy vọng sẽ đạt 10 triệu trong cả năm nay.

Bhutan, một trong những điểm đến hàng đầu của khách du lịch quốc tế với cảnh núi non tuyệt đẹp, ẩm thực cay và những ngôi đền mạ vàng, đã dỡ bỏ hoàn toàn yêu cầu phòng dịch khi nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế vào ngày 23/9.