Hôm thứ Bảy (29/8), tổng thống Donald Trump đã đi đến bang Louisiana – vùng bị thiệt hại nặng nề do cơn bão Laura gây ra để hỗ trợ các nỗ lực khẩn cấp.

Tổng thống tái khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục sát cánh giúp đỡ các quan chức địa phương, những người đang cố gắng khôi phục lại nước cho hơn 180.000 cư dân ở đây.

Tổng thống Trump nói rằng trái tim ông luôn hướng về những gia đình đã mất đi người thân sau cơn bão hủy diệt này. Cho đến nay, bão Laura đã khiến 24 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị mất điện.

Tổng thống cũng đi xuống các con đường ở Louisiana để khảo sát thiệt hại do bão Laura gây ra.

“Tôi ở đây để hỗ trợ những người dân tuyệt vời của Louisiana. Đây là một bang to lớn đối với tôi. Tôi yêu quý mọi người, chúng tôi đã có một mối quan hệ tốt ngay từ đầu. Tôi đã gặp một số người hoàn toàn bị tàn phá bởi cơn bão. Đây là một cơn bão cực kỳ mạnh”, – Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ cho biết.

Sau chuyến khảo sát ở Louisianatổng thống Trump sau đó đã đến Orange, Texas để nhận các cuộc họp giao ban bổ sung về các hoạt động khẩn cấp trong tiểu bang này.

Theo One America News Network
Thanh Vân

Xem thêm: