“Top Gun: Maverick” (Phi công siêu đẳng Maverick) đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Tom Cruise, và trở thành bộ phim Bắc Mỹ đầu tiên của anh cán mốc 100 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

Top Gun
“Top Gun: Maverick” (Phi công siêu đẳng Maverick) đánh dấu một cột mốc lớn trong sự nghiệp điện ảnh của Tom Cruise. (Ảnh chụp màn hình trailer)

Theo báo cáo của “Hãng thông tấn trung ương” (CNA Đài Loan), ngày 30/5, hãng phim Paramount Pictures thông báo, sau 36 năm, Tom Cruise, 59 tuổi, đã phát hành phần tiếp theo của  bộ phim “Top Gun”.

3 ngày trước khi công chiếu tại Bắc Mỹ, bộ phim đã tạo ra thành tích doanh thu phòng vé 124 triệu USD. Mặc dù chưa được phát hành ở Trung Quốc hoặc Nga, nhưng doanh thu tại 62 thị trường nước ngoài khác cũng rất khả quan, đạt 124 triệu USD tại Mỹ và doanh thu phòng vé toàn cầu đạt 248 triệu USD, được biết bộ phim cũng đạt quán quân tại phòng vé Đài Loan.

Theo dự báo, do Ngày Tưởng niệm (Memorial Day) rơi vào ngày 30/5 năm nay, nên nhiều tiền mặt hơn có thể được ghi nhận vào ngày đó. Ước tính sơ bộ là sau cuối tuần dài, doanh thu của “Top Gun: Maverick” tại Bắc Mỹ có thể sẽ phá vỡ 150 triệu USD.

Chủ tịch phân phối nội địa của hãng phim Paramount, ông Chris Aronson, nói với giới truyền thông: “Kết quả này quả thực rất khó tin và được đánh giá quá cao.” Ông nói: “Tôi mừng cho mọi người, cho công ty, cho Tom Cruise, mừng cho tất cả những người tham gia sản xuất bộ phim này.”

Tom Cruise là một trong những siêu sao hàng đầu thế giới. Người đàn ông 59 tuổi này thậm chí còn được một số tờ báo mô tả là “ngôi sao điện ảnh cuối cùng”, nhưng trước đó các bộ phim của Tom Cruise không được biết đến về doanh thu phòng vé vào tuần đầu tiên.

Được biết, trước khi phát hành “Top Gun: Maverick”, bộ phim mở màn Mỹ-Canada có doanh thu cao nhất của anh ấy là “War of the Worlds” (Thế giới đại chiến) năm 2005, với sự hợp tác của nhà làm phim Steven Spielberg. Bộ phim đã đạt kỷ lục doanh thu phòng vé 64 triệu USD.

Xếp vị trí thứ 2 là “Mission: Impossible Fallout” (Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ) năm 2018, thu về 61 triệu USD. Điều này không có nghĩa là những bộ phim tích lũy lâu năm của anh không bán chạy, nhưng dư âm ngay khi công chiếu cũng không kinh thiên động địa lắm.

“Top Gun: Maverick” cũng gây được tiếng vang lớn, với 97% những lời khen ngợi trên trang web phê bình phim “Rotten Tomatoes” (Cà chua Thối), với 58% khán giả là nam giới. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, người hâm mộ cho bộ phim này điểm A + CinemaScore.

“Top Gun: Maverick” hiện nằm trong số những bộ phim đạt thành tích mở màn tốt nhất trong kỷ nguyên của đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Bộ phim “Spider-Man: No Way Home” (Người Nhện: Không còn nhà) hiện đứng đầu danh sách với doanh thu 260 triệu USD; “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (Phù thủy tối thượng trong Đa Vũ trụ hỗn loạn) xếp thứ 2 với 187 triệu USD; “The Batman” (Người dơi) đứng thứ 3 với 134 triệu USD.

Điều đáng chú ý là “Top Gun: Maverick” là bộ phim không theo chủ đề siêu anh hùng duy nhất trong loạt phim và thu hút một nhóm tuổi rất lớn. Ước tính, khoảng 55% khán giả của phim trên 35 tuổi.

Ông Aronson nói: “Phim siêu anh hùng không nhắm vào tất cả mọi người, nhưng phi công siêu đẳng Maverick thì có. Đây chính là điểm khác biệt so với các bộ phim khác.”

Năm 2019, Tencent đã ký một thỏa thuận đồng tài trợ cho bộ phim “Top Gun: Maverick”. Theo Wall Street Journal, một nguồn tin tiết lộ, các giám đốc điều hành của Tencent đã rút khỏi bộ phim trị giá 170 triệu USD này của Paramount, vì lo ngại mối quan hệ của công ty này với một bộ phim tôn vinh quân đội Hoa Kỳ sẽ khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nổi giận.

Vào cuối năm 2019, khi Tencent rút khỏi bộ phim này, ĐCSTQ đang thắt chặt quyền kiểm soát đối với các công ty và gây áp lực buộc họ phải thể hiện lòng trung thành với “Đảng”. Cuối cùng, Tencent đã rút toàn bộ tài trợ cho bộ phim. Động thái này một lần nữa phản ánh cách ĐCSTQ “kiểm duyệt” phim Hollywood.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Comscore, từ ngày 27 – 29/5, những bộ phim đứng từ thứ 2 đến thứ 10 tại phòng vé Bắc Mỹ gồm:

  1. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: 16,4 triệu USD.
  2. “The Bob’s Burgers Movie”: 12,6 triệu USD.
  3. “Downton Abbey: A New Era”: 5,9 triệu USD.
  4. “The Bad Guys”: 4,6 triệu USD.
  5. “Sonic the Hedgehog 2”: 2,5 triệu USD.
  6. “Everything Everywhere All At Once”: 2,5 triệu USD.
  7. “The Lost City”: 1,8 triệu USD.
  8. “Men”: 1,2 triệu đô la.
  9. “F3: Fun and Frustration”: 1 triệu USD.

Bình Minh (t/h)