Bất chấp rủi ro nhiễm các chất có hại, nhiều gia đình Trung Quốc hiện nay xem việc những đứa trẻ 5-6 tuổi sử dụng son môi và mỹ phẩm thường xuyên là điều bình thường, thậm chí khuyến khích.

trẻ dùng mỹ phẩm
(Ảnh minh họa: DONOT6_STUDIO/Shutterstock)

Thức dậy lúc 6h sáng, điều mà Hải Yến làm ngay sau khi đánh răng rửa mặt là ngồi vào chiếc bàn trang điểm với đầy đủ son môi, kem dưỡng, hộp phấn, bông tẩy trang… trước khi tới trường.

Hải Yến đã hình thành thói quen như vậy hơn 3 năm nay từ khi mẹ bé kỳ vọng bé sẽ trở thành một ngôi sao và cho em làm quen với mỹ phẩm, kỹ thuật trang điểm. Hiện cô bé học sinh tiểu học tại Thượng Hải này đang là mẫu nhí bán thời gian cho nhiều chương trình quảng cáo và sự kiện thời trang trẻ em từ khi 4 tuổi.

Mẹ của bé, cô Dương Hạnh cho biết thời gian Hải Yến dùng mỹ phẩm có lẽ còn nhiều hơn thời gian cô bé chơi búp bê. Tuy nhiên, chị thích con trau dồi ý thức thẩm mỹ như vậy. “Các cô gái nên học cách trân trọng vẻ đẹp của mình từ khi còn bé”, người mẹ nói.

Theo Kaola, một nhà bán lẻ hàng hóa nhập khẩu, doanh số bán đồ trang điểm dành cho trẻ em trên nền tảng của họ tăng 120 lần trong tháng 5/2020 so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh số bán hàng trong 7 tháng đầu năm ngoái cao gấp 3 lần cả năm trước.

Một nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học Giáo dục Quốc gia cho biết, nguyên nhân đầu tiên cho hiện tượng này là ngày càng nhiều cha mẹ Trung Quốc nuôi dưỡng tham vọng to lớn biến con cái trở thành ngôi sao.

“Khi các nền tảng truyền thông xã hội phát triển mạnh, nhiều người nổi tiếng nhờ phát trực tiếp (livestream) và tạo ra thu nhập rất khá. Nhiều cha mẹ hy vọng con mình cũng được nổi tiếng như thế nên ăn mặc, trang điểm mỹ phẩm và quảng cáo trực tuyến”, vị này nói.

Trên một số nền tảng video trực tuyến như Yoku, Tiktok… dễ dàng để tìm ra hàng loạt video hướng dẫn trẻ trang điểm và tạo cho mình một vẻ ngoài công chúa, hoàng gia.

Mặt khác, Trung Quốc có ngày các nhiều các gia đình giàu có. Bên cạnh việc học tập trên lớp, nhóm người này rất thích chi tiền đầu tư vào hoạt động ngoại khóa cho con như ca hát, khiêu vũ. Những hoạt động này thường yêu cầu trang điểm.

Trong khi nhiều phụ huynh coi đây là việc tốt, rằng chúng ta đã tập trung quá mức vào kết quả học tập của con cái vì vậy nên làm gì khác để cuộc sống của trẻ đa dạng và dễ thở hơn. Một số lại tỏ ra băn khoăn với lý do các hoạt động này sẽ không chỉ tiêu tốn thời gian của trẻ mà còn khiến chúng hiểu sai rằng ngoại hình là thứ quan trọng nhất.

Liêu Anh sống tại Bắc Kinh cho biết cô không cấm con gái 9 tuổi thỉnh thoảng thử mỹ phẩm vì muốn con được thỏa sự tò mò. Nhưng trong thâm tâm cô rất lo việc này sẽ khiến trẻ hình thành quan niệm đánh giá người khác bằng hình thức bề ngoài hay bạn sẽ chỉ xinh được khi trang điểm thay vì xét tới nhân cách sống – vốn là điều quan trọng hơn rất nhiều.

Một nỗi lo khác là chất lượng mỹ phẩm, dù cho mỹ phẩm có tốt và đắt tiền đến đâu, về cơ bản, thành phần của chúng vẫn có những chất không có lợi cho da về lâu dài, nhất là da trẻ em.

“Tôi biết nó không tốt cho bọn trẻ, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Cháu phải thường xuyên tham gia các sự kiện”, một người mẹ nói.

trẻ dùng mỹ phẩm
(Ảnh minh họa: surachet khamsuk/Shutterstock)

Một bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Trung ương Phụ nữ và Trẻ em Thành Đô, cho biết gần đây ông đã tiếp nhận một số bệnh nhân nhỏ tuổi bị dị ứng mỹ phẩm.

“Trẻ nhỏ dễ bị nhiễm các thành phần có hại trong mỹ phẩm vì hàng rào bảo vệ da, hệ miễn dịch, hệ thống nội tiết của trẻ còn non nớt, và trẻ cũng dễ bị lây nhiễm từ tay sang miệng. Nhiều mỹ phẩm dành cho trẻ em trên thị trường không thực sự an toàn, chúng được bán dưới dạng đồ chơi và không ghi rõ thành phần trên nhãn. Các bậc phụ huynh phải hết sức chú ý vấn đề này”, vị bác sĩ nhận định.

Ông Vương – một nhạc công kì cựu thì cho rằng ngay cả tình huống cha mẹ giúp trẻ trở thành ngôi sao thành công, việc nổi danh quá sớm sẽ khiến trẻ có thể phải nếm “vị đắng” trong tương lai trước một thế giới showbiz vô vàn thị phi và cám dỗ.

Hoài Anh (Theo South China Morning Post)

Xem thêm: