Hôm 23/4, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đột nhiên tuyên bố thông tin ly hôn. Văn phòng của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã đồng thời ra tuyên bố lúc 10 giờ sáng ngày 23/4 (giờ Bắc Kinh), cho biết 2 người chia tay một cách hòa bình, đã kết thúc mối quan hệ hôn nhân. Tuyên bố đưa ra đã ngay lập tức đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng nhất trên Weibo, tổng số lượt xem lên đến 2 tỷ lượt. Tuy nhiên điều lạ lùng là mục tin này mới lên danh sách tìm kiếm nóng chưa đến 3 giờ đồng hồ, đã lập tức biến mất.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh kết hôn tháng 10/2018, sinh được một con trai. Cả hai công việc bận rộn, hiếm khi gặp nhau, do đó liên tiếp lan truyền thông tin lục đục trong hôn nhân. Ngày 23/4, Triệu Lệ Dĩnh thông văn phòng để ra tuyên bố chứng thực đã ly hôn, Phùng Thiệu Phong cũng viết trên Weibo Triệu Lệ Dĩnh rằng “Cuộc sống rất dài, quá khứ rất tốt, mong tương lai tốt hơn”, để chứng thực đã ly hôn, tuy nhiên nhấn mạnh là “chia tay trong hòa bình”, gần đây đã làm xong thủ tục ly hôn. Thông tin vừa được đưa ra, lập tức vượt lên đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo.

Trong tuyên bố chung của hai người có nhắc đến nguyên nhân ly hôn, chủ yếu là vì do công việc ở cùng nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều: “Những ngày tháng trong quá khứ, cả 2 đều thật lòng đối đãi với nhau, có một khoảng thời gian hạnh phúc và tốt đẹp. Dù hiện giờ lựa chọn chia tay, cả hai đều rất biết ơn sự gặp gỡ và hiểu nhau trước đây”. Đồng thời cả hai người cho biết về sau sẽ không còn có nhiều hồi đáp nữa, cũng là khiến đối phương tiếp tục bị tổn thương.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết duyên nhờ cùng đóng bộ phim “Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc” năm 2016, cả hai tương tác riêng tư và thân mật, còn từng bị chụp được cảnh hẹn hò trong trang phục đôi, nhưng cả hai đều rất kín tiếng. Đến năm 2018 mới công bố giấy chứng nhận kết hôn và chính thức tuyên bố kết hôn.

Theo tìm hiểu, tháng 1 năm nay, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã có thông tin về trục trặc trong hôn nhân, thậm chí còn có thông tin đồn ác ý “con trai không phải của Phùng”, khiến cho cả hai giận giữ và cùng ra tuyên bố phản bác tin đồn bên ngoài. “Môi trường mạng Internet mặc dù tự do, nhưng cũng hy vọng một bộ phận người dùng Internet có thể có trách nhiệm với ngôn luận của mình. Những lời đồn đại ác ý thừa nước đục thả câu càng là hành vi xấu xa! Văn phòng Triệu Lệ Dĩnh tuyệt đối không nhân nhượng trước hành vi xấu xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Triệu Lệ Dĩnh và người nhà của bà.”

Mấy ngày trước có cư dân mạng đưa ra thông tin “một nữ minh tinh hàng đầu nào đó ly hôn”, khiến Angelababy, Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh bối rối. Tháng 2 năm nay, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu phong được truyền thông ghi hình được khi hai người vừa mới trở về Thượng Hải sau khi kết thúc kỳ nghỉ tại tại Tam Á ở Đảo Hải Nam. Những bức ảnh hai người cùng đi du lịch và ăn uống riêng tư một cách hiếm thấy cũng liên tiếp được tung ra, phá vỡ nghi ngờ về rạn nứt hôn nhân của ngoại giới. Nhưng không ngờ họ đột nhiên tuyên bố ly hôn, khiến cho người hâm mộ và cư dân mạng vô cùng kinh ngạc.

Có cư dân mạng tinh ý đã phát hiện: Sau khi tuyên bố ly hôn được đưa ra, Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng xóa những bức ảnh và những bài đăng yêu đương liên quan đến Phùng Thiệu Phong trên mạng xã hội, nhưng Phùng Thiệu Phong vẫn chưa xóa. “Nội tình ly hôn” của hai người cũng khiến ngoại giới có nhiều bàn tán.

Thông tin ly hôn vừa được đưa ra đã nhanh chóng đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo, chủ đề liên quan cũng nhanh chóng thu hút khoảng 2,1 tỷ lượt đọc.

id12901401 zhao liying
Ngày 23/4, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn, chủ đề liên quan cũng đã thu hút khoảng 2,1 tỷ lượt đọc. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, chủ đề “Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong ly hôn” chỉ đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng được khoảng 2 tiếng đồng hồ, xếp hạng đột nhiên giảm, đến 1 giờ chiều cùng ngày, toàn bộ chủ đề liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn đã biến mất khỏi danh sách tìm kiếm nóng, khiến cho cư dân mạng vô cùng sững sờ.

Nhiều người để lại bình luận: “Đột nhiên biến mất, lần đầu tiên tôi nhìn thấy tìm kiếm nóng bị gỡ sạch sẽ như thế”, “ Có tiền là có sức mạnh, còn không có quá trình hạ nhiệt tìm kiếm”, “Phải mất bao nhiêu tiền để gỡ không biết”. Cũng có người liên tiếp có người đặt nghi vấn: “Vì sao lại gỡ khỏi danh sách tìm kiếm nóng, không phải là chia tay một cách hòa bình sao”. Cư dân mạng suy đoán, là công ty của Triệu Lệ Dĩnh bỏ tiền để chặn thông tin và gỡ tìm kiếm nóng.

Lập Minh

Xem thêm: