Từ một người thất nghiệp không đủ tiền mua thức ăn, anh Grant Sabatier đã tìm ra bí quyết tiết kiệm và đầu tư hiệu quả để trở thành một triệu phú.

Vào năm 2010, Grant Sabatier người Mỹ (khi đó 24 tuổi) phải chuyển về sống với cha mẹ vì bị đuổi việc do suy thoái kinh tế. Sáng ngày 24 tháng 8, anh muốn mua một chiếc bánh Burrito Chipotle cho bữa trưa nhưng không đủ tiền.

“Tôi chỉ có 2,26 đô la trong tài khoản ngân hàng, không đủ để mua một miếng guacamole” – anh nói. Đây chính là lúc anh biết mình phải đứng dậy để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. 

Sabatier đặt mục tiêu kiếm 1 triệu đô la và nghỉ hưu sớm nhất có thể. Anh làm đủ nghề, từ mua bán tên miền đến xe cắm trại của Volkswagen. “Tôi từng có 13 dòng thu nhập khác nhau tại cùng một thời điểm” – anh nói.

Sabatier tăng thu nhập của mình lên hơn 300.000 đô la mỗi năm. Anh cũng tiết kiệm được khoảng 80% số tiền kiếm được (sau đó mang đi đầu tư). Sau 5 năm, 3 tháng và 6 ngày, Sabatier đã đạt được mục tiêu với hơn 1,2 triệu đô la tiền tiết kiệm. Lúc đó là năm 2015.

Hiện tại anh Sabatier đã 34 tuổi và có điều kiện tài chính thoải mái. Anh tin rằng phần lớn người Mỹ đều có thể nghỉ hưu sau 10 năm đi làm (hoặc ít hơn) nếu họ kiếm được ít nhất 70.000 đô la mỗi năm.

Để biến điều đó thành hiện thực, bạn phải có quyết tâm tiết kiệm từ 50-70% thu nhập của mình. Rõ ràng thói quen mới này sẽ gây ra một cuộc đại tu lớn trong lối sống của bất cứ ai.

“Điều quan trọng ở đây là bạn phải hiểu tiết kiệm không phải là hy sinh. Đó là một cơ hội. Có thể bạn sẽ nghĩ ‘Làm sao tôi có thể sống với 30.000 đô la hoặc 35.000 đô la mỗi năm cơ chứ?’ nhưng bạn có thể đấy. Chúng ta có thể sống khá tốt với 30.000 đô la hoặc 35.000 mỗi năm” – anh muốn nhấn mạnh tiết kiệm không đồng nghĩa với việc chịu khổ.

Anh Sabatier chấp nhận vất vả trong ngắn hạn để được tự do tài chính sau này. Dưới đây là 3 mẹo mà Sabatier gợi ý cho chúng ta để biến ước mơ nghỉ hưu sau 10 năm thành hiện thực.

1. Cắt giảm chi phí nhà ở 

Chi phí nặng nhất mà bạn phải trả hàng tháng là gì? Câu trả lời đối với hầu hết mọi người là tiền thuê hoặc tiền trả góp mua nhà. Anh Sabatier khuyên bạn nên cố gắng giảm con số đó xuống càng thấp càng tốt vì đó là cách đơn giản nhất để tiết kiệm tiền. 

“Bạn nên sống trong một căn hộ rẻ thôi, tìm bạn cùng phòng, chia sẻ tiền nhà. Hoặc bạn có thể mua một căn hộ hai phòng ngủ và cho thuê phòng còn lại để giữ cho chi phí nhà ở mức thấp nhất. Nếu bạn có thể cắt giảm chi phí nhà ở từ 2.000 đô la xuống còn 600 đô la hoặc 700 đô la thì bạn sẽ được nghỉ hưu sau 10 hoặc 15 năm nữa” – anh nói.

2. Đầu tư

Cắt giảm chi phí là một chuyện, bạn còn phải chủ động tìm cách tăng thêm thu nhập nếu muốn được nghỉ hưu sớm. Anh Sabatier khuyên chúng ta không cần lao động kiệt sức để kiếm thêm 10.000 đô la mỗi tháng mà hãy đầu tư từ một số tiền nhỏ. Giả sử bạn kiếm thêm được 1.000 đô la thì hãy dùng nó để đầu tư sinh lợi. Các khoản tiết kiệm thông thường sẽ bị mất giá trị theo thời gian nên đầu tư thông minh là cách tốt nhất để thu nhập của chúng ta tăng lên. 

3. Kiên trì

Nếu muốn nghỉ hưu sớm thì bạn cần luôn luôn duy trì động lực cho bản thân. Sabatier cho biết anh đã gặp rất nhiều người hào hứng với viễn cảnh độc lập tài chính lúc ban đầu nhưng đã nhanh chóng bỏ cuộc sau 90 ngày. Anh Sabatier duy trì động lực bằng cách nhìn vào khoản tiền tiết kiệm của mình. 

“Hãy xem tài khoản ngân hàng của bạn mỗi ngày trong 5 phút. Bạn sẽ thấy tiền đang tăng dần lên và đó chính là động lực mà bạn cần” – anh nói. Bạn cũng không cần phải thấy nản lòng nếu thấy mục tiêu 10 năm là quá xa vời.

“Dù bạn phải mất 12 năm hay 15 năm đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ được nghỉ hưu sớm” – anh Sabatier chia sẻ thêm.

Minh Minh (Theo CNBC)

Xem thêm: