Một ngôi trường ở Indonesia cho phép học sinh dùng quả dừa để trả tiền học phí nhằm giúp đỡ các em vượt qua khó khăn về kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện nay.

qua dua
(Ảnh: kaigraphick/Pixabay)

Viên chức của Học viện Du lịch Venus One, ông Wayan Pasek Adi Putra chia sẻ với truyền thông địa phương rằng vốn dĩ học phí của trường có thể được đóng theo 3 kỳ với tỷ lệ lần lượt là 50%, 20% và 30%.

“Bởi vì tình hình dịch bệnh nên chúng tôi đã áp dụng chính sách linh động hơn. Chúng tôi có sản xuất dầu dừa, vì vậy các em sinh viên có thể dùng những quả dừa để trả tiền học phí thay cho tiền mặt.”

Ngoài những quả dừa, nhà trường còn cho phép học sinh trả tiền học phí bằng lá cây chùm ngây và cây rau má, nhà trường có thể sử dụng những loại lá này để sản xuất xà phòng làm từ thực vật và đem bán gây quỹ cho trường.

Ông Putra cho biết thêm rằng bằng cách này các sinh viên sắp tốt nghiệp của trường sẽ có thể báo đáp thiên nhiên, nhà trường sẽ chế biến được dầu dừa từ những quả dừa cũng như làm ra những sản phẩm đặc biệt từ lá chùm ngây và rau má, những thứ này đều rất hữu dụng. Ba sản phẩm đầy hứa hẹn này đều sẽ được phát triển bởi các sinh viên tốt nghiệp của trường.

rau ma
Ngoài những quả dừa, nhà trường còn cho phép học sinh trả tiền học phí bằng lá cây chùm ngây và cây rau má. (Ảnh: Wikipedia)

Học viện Du lịch Venus One được thành lập vào năm 2017 là cơ sở đào tạo ngành du lịch – nhà hàng khách sạn, khóa sinh viên thứ ba của trường đã tốt nghiệp vào hồi tuần trước.

Tuy nhiên, những sinh viên vừa mới tốt nghiệp này có thể sẽ không thể đóng góp những gì họ đã học được trong lĩnh vực du lịch, vì các điểm du lịch nổi tiếng ở Bali vẫn còn phải đóng cửa cho đến cuối năm 2020 do dịch bệnh. 

Đây không phải là ngôi trường đầu tiên cho phép sinh viên đóng học phí bằng cách khác. Vào năm 2016, một trường tiểu học ở Ấn Độ cũng đã áp dụng phương pháp trồng cây thay vì đóng học phí để khuyến khích tất cả trẻ em đến trường. Nếu như các bậc phụ huynh gặp khó khăn vì kinh tế thì chỉ cần trồng một cái cây là đã có thể cho con em đến trường và được miễn học phí. Phương thức này không chỉ giúp thúc đẩy giáo dục mà còn mang lại giá trị làm xanh môi trường và cải thiện không khí.

Theo Epoch Times
Thanh Ngọc

Xem thêm: