Lúc còn trẻ làm việc vất vả, trải qua nhiều thăng trầm và khó khăn, rồi nháy mắt một cái thì tuổi già đến. Nhưng không phải ai cũng có được một tuổi già an nhàn, sẽ xuất hiện nhiều vấn đề khiến bản thân bất an và lo âu. 

tuổi già
Nếu tuổi già có được 3 “lá bùa hộ mệnh” này thì lại là một điều vô cùng may mắn. (Nguồn: Tong_stocker/ Shutterstock)

Tuy nhiên, nếu có được 3 “lá bùa hộ mệnh” này thì lại là một điều vô cùng may mắn.

1. Người bạn đời

Người ta thường nói: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Thế nên ai cũng mong được đi cùng nửa kia đến cuối cuộc đời, ông bà song thọ là điều tuyệt vời nhất.

Sẽ có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời của chúng ta và cũng chính là nhờ sự lướt qua này mà cuộc sống mới trở nên muôn màu hơn. Tuy nhiên, đến cuối cùng, người đi cùng chúng ta lâu nhất và giúp đỡ chúng ta nhiều nhất chính là người bạn đời của mình. 

Đi cùng nhau đến tuổi già, có người bên cạnh vỗ về, biết ấm biết lạnh, biết hàn huyên tâm sự, điều quan trọng nhất là có thể làm cho mình không cô đơn. Bởi lẽ cô đơn sẽ khiến con người ta trở nên tiều tụy, lo lắng và sợ hãi hơn. Như vậy nếu được may mắn cùng đồng hành với người ấy đến khi về già thì cuộc đời sẽ thật hạnh phúc và ý nghĩa biết bao. 

2. Một ngôi nhà

Có câu nói: “Nhà là một nơi trú ẩn an toàn, có nhà mới có hạnh phúc.”

Nhà là nơi chúng ta sống, nơi để ta trút bỏ mọi cảm xúc, lại cũng là nơi ta sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc. Dù có gặp phải phiền toái gì, chỉ cần trở về nhà là sẽ cảm thấy rất thanh thản.

Khi về già, thì một ngôi nhà lại là càng là điều cần thiết. Ở với con cháu, không ít thì nhiều, cũng sẽ gặp những bất tiện, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Nói nặng hơn một chút thì tình cảnh này khiến người già nhiều lúc cảm thấy như là “ăn nhờ ở đậu”, cuộc sống như vậy cảm giác thật khó khăn khổ sở. 

Thế cho nên, nếu muốn được hạnh phúc khi về già, thì hãy có một ngôi nhà riêng của chính mình. Không kể là ngôi nhà đó to lớn, lộng lẫy hay đầy đủ tiện nghi đến đâu, mà chỉ cần nó là ngôi nhà của chính bạn. 

3. Tiền dưỡng lão

Lại có người nói: “Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì rất điều không thể giải quyết.” 

Nói câu này không phải là để bạn coi trọng tiền hơn tất cả. Nhưng kiếm tiền và có trách nhiệm với gia đình cũng là nghĩa vụ. Làm một công việc chân chính và kiếm được tiền là bảo đảm căn bản cho cuộc sống của chúng ta. Nhất là khi về già, không có tiền thì lại càng khó khăn hơn nữa. Tiền ăn uống, tiền khám bệnh..v.v. làm bất cứ việc gì cũng cần đến tiền.

Có người nói nuôi con là để tuổi già được hưởng một chút, quả thực vậy. Nhưng có tiền thì càng có thêm sự đảm bảo. Bởi người già thường có tâm lý rằng làm phiền con cái đủ thứ thì bản thân còn cảm thấy khó chịu và áy náy hơn. Do vậy dành dụm tiền dưỡng lão cũng là đang cất một thứ bảo bối cho tuổi già.

tuổi già
Ai cũng mong được đi cùng nửa kia đến cuối cuộc đời, ông bà song thọ là điều tuyệt vời nhất. (Nguồn: HappyTime19/ Shutterstock)

Cuộc sống là một bản nhạc với muôn vàn các nốt thăng trầm, trong khi có được hạnh phúc cũng lại gặp những khó khăn. Đặc biệt là khi về già, người ta sẽ càng có nhiều vấn đề để lo lắng hơn, những vấn đề về thân thể, tình cảm giữa vợ chồng hay con cái. Như vậy, cái hạnh phúc viên mãn của tuổi già cũng không hề đơn giản, nhưng nếu có 3 “lá bùa hộ mệnh” này thì chính là quá may mắn.

Vì vậy hãy trân trọng những gì mình đang có, yêu thương và chăm sóc nửa kia của mình và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tuổi già bạn nhé!

Theo Aboluowang 

Thanh Mộc biên tập