Sau 45 phút đầu tiên thi đấu bế tắc, U23 Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn trước U23 Đông Timor trong hiệp 2 và có chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0, qua đó chính thức lọt vào vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 (cùng với U23 Indonesia). Trong trận đấu trước đó ở bảng A, U23 Indonesia đã giành chiến thắng 3-1 trước U23 Myanmar và loại đội bóng này khỏi vòng đấu tiếp theo.

U23 Việt Nam
Văn Tùng khai thông bế tắc cho U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Không ngoài dự đoán, trước đối thủ yếu hơn, HLV Park Hang-Seo đã quyết định cất cả 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, chính điều này đã khiến các cầu thủ chủ nhà gặp khó khăn trong các pha phối hợp.

Phải đến phút 17, U23 Việt Nam mới có cú dứt điểm thực sự nguy hiểm. Nhận bóng trong vòng cấm, Văn Tùng xoay người tung cú sút về góc cao buộc thủ môn Junildo phải bay người cản phá cứu thua cho U23 Đông Timor. Chỉ 4 phút sau, vẫn là Văn Tùng có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số nhưng cầu thủ mang áo số 11 lại dứt điểm hụt.

Những phút còn hiệp 1 chứng kiến U23 Đông Timor chủ động chơi chậm khiến U23 Việt Nam rơi vào bế tắc. Đúng vào phút bù giờ, Văn Tùng có pha đánh đầu lái bóng chạm tay thủ môn Junildo trước khi dội cột dọc bật ra trong sự tiếc nuối của các CĐV trên khán đài sân Việt Trì.

Việc đối thủ co cụm phòng ngự đã khiến U23 Việt Nam gặp bế tắc trong hầu hết hiệp 1 của trận đấu, buộc ông Park Hang-Seo phải đưa ra sự thay đổi cần thiết trong hiệp 2. Theo đó, Quang Nho vào chơi trung vệ lệch phải, Văn Xuân thay Tuấn Tài chơi vị trí hậu vệ biên trái và cỗ máy U23 Việt Nam bắt đầu hoạt động trơn tru hơn.

Văn Xuân là ngòi nổ và là người kiến tạo cả 2 bàn thắng của U23 Việt Nam từ cú tạt bóng chuẩn xác và tình huống đá phạt góc để Văn Tùng ghi bàn ở phút thứ 53 và Thanh Minh cũng bật cao đánh đầu ở phút thứ 65.

Phút 56, U23 Đông Timor phối hợp đá phạt đưa được bóng vào lưới U23 Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Đến phút 85, Thanh Minh còn thêm 1 lần đưa được bóng vào lưới U23 Đông Timor nhưng bàn thắng không được công nhận.

Chung cuộc, U23 Việt Nam đánh bại U23 Đông Timor 2-0, qua đó giành quyền vào vòng bán kết SEA Games 31 với tư cách là đội nhất bảng A.

Phan Anh

Giải thích: Pháp Luân Công đã xuất hiện như thế nào?