Đây có thể được coi là trận “chung kết sớm” của bảng A thuộc khuôn khổ giải bóng đá nam SEA Games 31, trong đó U23 Việt Nam sẽ nhập cuộc với vị thế là nhà đương kim vô địch và thi đấu sân nhà Việt Trì (Phú Thọ) lúc 19h ngày 6/5 trước đối thủ nặng ký U23 Indonesia. 

U23 Việt Nam
Quả bóng vàng Việt Nam 2021 Nguyễn Hoàng Đức được xem là nhân tố rất quan trọng của đội tuyển trong giải đấu lần này. (Ảnh: daykung/Shutterstock)

Môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ chính thức bước vào khởi tranh trong ngày 6/5 với 2 trận đấu thuộc bảng A. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về trận đấu diễn ra vào lúc 19h với sự xuất hiện của đội chủ nhà cũng là đương kim vô địch giải đấu, U23 Việt Nam. Đây được cho là màn kiểm tra năng lực quan trọng với các cầu thủ Việt Nam trên chặng đường bảo vệ ngôi vị cao nhất của bóng đá khu vực. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong. Trong 2 lần đối đầu ở đội tuyển quốc gia trước đây, HLV Shin Tae Yong chỉ thua và hòa.

U23 Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi so với SEA Games 30. So với giải đấu trước, đội hình của Việt Nam không được đánh giá cao bằng do thiếu hụt về mặt kinh nghiệm.

Qua những giải đấu như vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á hay gần nhất là Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam mới dần tìm được bộ khung cho SEA Games 31. Có lẽ đây cũng là lý do HLV Park Hang Seo quyết định chọn 3 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh.

Đây là những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, bộ ba Dũng – Đức – Linh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt những người đàn em. Nhiệm vụ của U23 Việt Nam sẽ là bảo vệ tấm huy chương vàng nên áp lực là không hề nhỏ.

Còn trong nhóm các tài năng mới của U23 Việt Nam, đáng chú ý có tiền vệ Nguyễn Hai Long cùng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, những cầu thủ trẻ phát triển nhanh nhất của bóng đá nội 2-3 năm trở lại đây.

Phát biểu trước trận đấu, HVL Park Hang Seo cho biết: “SEA Games lần này diễn ra ở Việt Nam. Chúng ta lại là đương kim vô địch bóng đá nam. Cho nên, người hâm mô kỳ vọng rất lớn, khiến các cầu thủ đang chịu chút áp lực. Nhưng tôi tin họ hoàn toàn có thể mang đến niềm vui cho người hâm mộ và chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức. Đến giờ phút này, đội đã chuẩn bị rất tốt cả về tinh thần lẫn thể lực”.

Trong khi đó, người đồng nghiệp bên phía U23 Indonesia thể hiện sự tự tin trước giờ bóng lăn: “SEA Games 31, U23 Indonesia được bổ sung cầu thủ giỏi từ trong nước lẫn cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Tôi rất tự tin sẽ có thể có kết quả tốt hơn Việt Nam trong tương lai. Các cầu thủ cũng rất tự tin về điều đó”.

U23 Indonesia cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu. Thầy trò HLV Shin Tae Young đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc ngay trước khi sang Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc cũng cố gắng triệu tập những cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi 23 như Egy Maulana, Witan Sulaeman, Elkan Baggott.

Indonesia tăng cường 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi, gồm trung vệ Fachruddin Aryanto (33 tuổi), cùng 2 tiền vệ Marc Klok (29 tuổi) và Ricky Kambuaya (25 tuổi). Trong số này, Marc Klok sinh ra tại Hà Lan, từng chơi bóng tại châu Âu cho một số đội bóng của Hà Lan, Scotland, Bulgaria và Anh, nên có kinh nghiệm thi đấu phong phú.

Đội bóng xứ sở vạn đảo cũng gọi về nhóm 5 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, gồm trung vệ Elkan Baggott (Ipswich Town – Anh), hậu vệ phải Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners – Hàn Quốc), tiền vệ cánh Saddil Ramdani (Sabah – Malaysia), tiền vệ cánh Witan Sulaeman (Senica – Slovakia) và tiền đạo Egy Maulana Vikri (Senica – Slovakia).

Dưới thời HLV Shin Tae Young, U23 Indonesia đã chơi khó chịu hơn hẳn. Đội bóng này tổ chức phòng ngự lẫn tấn công đều khá bài bản. Bên cạnh đó, các tiền đạo đều có tốc độ lẫn kỹ thuật tốt và hàng thủ của U23 Việt Nam sẽ cần phải thi đấu rất tập trung.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình, Văn Xuân, Tuấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Đô, Văn Tùng, Hai Long, Tiến Linh.

U23 Indonesia: Ernando, Dewangga, Aryanto, Baggot, Asnawi, Kambuaya, Marc Klok, Ramdani, Sulaeman, Irianto, Maulana.

Phan Anh