Cả U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều khởi đầu SEA Games 31 như mơ khi thắng được các đối thủ chính ở mỗi bảng là U23 Indonesia và U23 Thái Lan. Tuy nhiên, càng thi đấu, hai đội càng bộc lộ nhiều điểm bất cập và dường như không giữ được sức mạnh như lúc đầu cuộc hành trình chinh phục Huy chương vàng. Bởi vậy, trong trận đấu loại trực tiếp ở vòng Bán kết diễn ra vào 19h00 tối nay (19/5) trên sân Việt Trì, đội nào lấy lại được phong độ cao, nhiều khả năng sẽ giành quyền vào chơi trận Chung kết tại sân Mỹ Đình. 

HLV Park Hang SEO 1
HLV Park Hang Seo của U23 Việt Nam trong buổi họp báo hôm 18/5. (Ảnh: Liên đoàn bóng đá Việt Nam)

Thành tích đối đầu:

Ngày thi đấuCặp đấuTỷ số
2/6/2015U23 Việt NamU23 Malaysia5-1
27/3/2015U23 MalaysiaU23 Việt Nam1-2
17/12/2013MalaysiaU23 Việt Nam2-1
17/12/2009U23 Việt NamU23 Malaysia0-1
6/12/2009U23 Việt NamU23 Malaysia3-1

Thành tích gần đây của U23 Việt Nam:

Ngày thi đấuCặp đấuTỷ số
15/5/2022U23 Việt NamU23 Đông Timor2-0
13/5/2022U23 Việt NamU23 Myanmar1-0
8/5/2022U23 Việt NamU23 Philippines0-0
6/5/2022U23 Việt NamU23 Indonesia3-0
29/3/2022U23 Việt NamU23 Uzbekistan0-1

Thành tích gần đây của U23 Malaysia:

Ngày thi đấuCặp đấuTỷ số
16/5/2022U23 MalaysiaU23 Campuchia2-2
14/5/2022U23 SingaporeU23 Malaysia2-2
11/5/2022U23 MalaysiaU23 Lào3-1
7/5/2022U23 Thái LanU23 Malaysia1-2
31/10/2021U23 Thái LanU23 Malaysia0-0

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Văn Toản; Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh; Văn Xuân, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Hoàng Anh, Văn Đô; Mạnh Dũng, Tiến Linh.

U23 Malaysia: Arzri Ab Ghani; Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi, Syahir Bashah, Mukhairi Ajmal, Nik Akif Syahiran, Danial Asri, Mukhairi Ajmal, Luqman Hakim, Hadi Fayyadh.

Điểm mạnh, yếu của hai đội:

U23 Malaysia:

Đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Brad Maloney thường chơi với sơ đồ thiên tấn công 3-4-3, nhưng họ cũng chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng thủ khá nhanh và ngược lại.

Ba cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong 4 trận vòng bảng của Malaysia là cặp tiền vệ Luqman Hakim, Mukhairi Ajmal và trung phong Hadi Fayyadh. Nhờ khả năng cài đè tốt của Fayyadh, cộng thêm các tiền vệ chơi kỹ thuật và nhanh nhẹn nên U23 Malaysia tấn công trung lộ rất hiệu quả.

Điểm yếu của U23 Malaysia nằm ở hàng phòng ngự. Hai hậu vệ biên của U23 Malaysia thường xuyên mắc lỗi vị trí và họ cũng phối hợp không ăn ý với các trung vệ.

U23 Việt Nam:

Qua 4 trận đấu vòng bảng, U23 Việt Nam ghi được 6 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Để đạt được thành quả giữ sách lưới, không thể phủ nhận một phần do hàng thủ U23 Việt Nam chơi khá chắc chắn, nhưng tất nhiên cũng nhờ vào các đối thủ của đội chủ nhà thường chọn vị thế cửa dưới, đá thiên về thủ. Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam chưa thực sự gặp áp lực lớn trong các trận đã qua. Nhưng với tính chất loại trực tiếp ở vòng Bán kết, dấu hỏi về sức mạnh phòng ngự của đoàn quân dưới trướng HLV Park Hang Seo sẽ được giải mã.

Các đường chuyền quyết định thiếu chính xác và các cú dứt điểm chưa thật sắc bén vẫn là những điểm yếu của các chàng trai trẻ Việt Nam khiến ông thầy người Hàn Quốc đau đầu tìm cách khắc phục. Các bàn thắng quyết định của U23 Việt Nam cho đến nay đến từ tiền vệ đội trưởng Hùng Dũng, chứ không phải từ các tiền đạo thực thụ như Văn Tùng, Mạnh Dũng hay Tiến Linh.

U23 Việt Nam cũng không chơi tốt khi ở thế cửa trên, phải đối đầu với hàng phòng ngự số đông của đối thủ. HLV Park Hang Seo đang thiếu trong đội hình mẫu cầu thủ gây đột biến, tỏa sáng đúng lúc để khai thông thế bế tắc, kiểu như ngôi sao Quang Hải của đội tuyển quốc gia. U23 Việt Nam cũng chưa cho thấy khả năng sút phạt trực tiếp và sút xa chính xác vốn là các vũ khí lợi hại, hiệu quả để khoan thủng “xe buýt” mà đối thủ dựng trước khung thành của họ.

Tài cầm quân của HLV Park Hang Seo và kinh nghiệm của bộ ba cầu thủ quá tuổi Hoàng Đức, Hũng Dũng và Tiến Linh đang là điểm mạnh nhất và cũng chính là chìa khóa chiến thắng của U23 Việt Nam của hiện tại.

Phát biểu của hai đội trước trận đấu:

U23 Malaysia:

Phát biểu trong buổi họp báo hôm 18/5, HLV Brad Maloney của U23 Malaysia cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng để đi đến trận cuối giải. Không đội nào muốn kéo dài trận đấu quá 90 phút khi có sự chuẩn bị như vậy. Chúng tôi sẵn sàng giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức”.

Ông Brad Maloney chia sẻ thêm: “Trước đây, tôi chưa từng nói muốn tiến xa thì cần cố gắng tránh quốc gia chủ nhà ở Bán kết. Tôi tôn trọng đối thủ. Trận này khác so với những trải nghiệm của tôi ở những kỳ SEA Games trước vì năm nay tôi làm HLV trưởng. Mỗi trận đấu, giải đấu đều có sự khác biệt. Về U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của một vị HLV xuất sắc, họ chơi rất hay, chúng tôi sẽ cố gắng“.

U23 Việt Nam:

HLV Park Hang Seo nói trong buổi họp báo trước trận rằng ông muốn dứt điểm trận bán kết trong 90 phút. “Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết trận đấu trong 90 phút”, ông Park nói.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đánh giá cao sức mạnh của U23 Malaysia: “U23 Malaysia thi đấu với sơ đồ 3-4-3, có 2 hậu vệ cánh thường dâng cao và rất cơ động. Họ có khả năng chuyền trực diện và bật nhả rất nguy hiểm. Chúng tôi đã lên phương án để có sự chuẩn bị tốt nhất. Hiện các cầu thủ đều hồi phục thể lực tốt và sẵn sàng cho trận bán kết”.

Thầy Park không ngần ngại nói về những nhược điểm mà U23 Việt Nam đang gặp phải: “Không tính nhóm quá tuổi, các cầu thủ U23 Việt Nam trong đội cũng không còn trẻ nữa. Đáng tiếc là họ chưa có nhiều cơ hội ra sân ở các giải quốc nội, chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Việc họ cầm bóng lỗi hay chuyền hỏng là điều không thể thay đổi trong thời gian ngắn được. Chúng tôi đang cố gắng để có tác động tới tâm lý để giúp họ tự tin“.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ quá tuổi, nhưng cũng phủ nhận quan điểm cho rằng U23 Việt Nam quá phụ thuộc vào các ngôi sao này, ông Park nói: “3 cầu thủ quá tuổi của chúng ta không gặp vấn đề gì cả, nên không việc gì phải lo về khả năng ra sân của họ. Họ đều có kinh nghiệm, tài năng, nhưng ai đó cho rằng U23 Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào họ thì tôi không đồng ý. Họ đang dẫn dắt đội và thể hiện ảnh hưởng rất tốt nhưng không có nghĩa là đội quá phụ thuộc vào họ. Tôi nghĩ rằng từ vòng Bán kết, tôi tin kinh nghiệm của họ sẽ có ích trong những hoàn cảnh khó khăn như thế này.

Hùng Cường