Ngày 25/3, Tờ Los Angeles Times chỉ ra rằng nam diễn viên Hollywood Keanu Reeves đã tham dự buổi hòa nhạc từ thiện “Ngôi nhà Tây Tạng” vào ngày 3/3 và ngâm thơ. Mạng video của Trung Quốc, gồm các nền tảng phát trực tuyến như Tencent, Sohu và iQiyi đã xóa phim của anh.

shutterstock 657328270
Nam diễn viên Hollywood Keanu Reeves. (Nguồn: Din Eugenio/ Shutterstock)

Nam diễn viên Hollywood Keanu Reeves từng góp mặt trong các bộ phim như John Wick và loạt phim The Matrix (Ma Trận) được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Anh không chỉ có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, mà còn thường xuyên quyên góp tiền giúp đỡ những người kém may mắn. Những hành động tử tế thường xuyên của Keanu Reeves cũng khiến anh được người hâm mộ vô cùng yêu mến.

Tháng Một năm nay, nhiều báo cáo cho biết Keanu Reeves đã tham dự buổi hòa nhạc từ thiện thường niên lần thứ 35 của “Ngôi nhà Tây Tạng” vào ngày 3/3, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, buổi hòa nhạc đã được tổ chức trực tuyến 2 lần liên tiếp.

Được biết “Ngôi nhà Tây Tạng” đặt trụ sở tại New York và là một tổ chức bảo vệ văn hóa phi lợi nhuận quốc tế được thành lập theo yêu cầu của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Bắc Kinh bác bỏ mọi tuyên bố về “nền độc lập của Tây Tạng” và coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một “kẻ ly khai” nguy hiểm. Tin tức về việc Keanu Reeves tham gia buổi hòa nhạc từ thiện thường niên “Ngôi nhà Tây Tạng” đã khiến những người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc bức xúc, dấy lên các cuộc tấn công trên mạng xã hội, đe dọa tẩy chay phim của anh.

Trong một năm địa chính trị căng thẳng gia tăng, mối quan hệ giữa Trung Quốc với Hollywood xuống thấp, bộ phim mới nhất của Keanu Reeves, “The Matrix: Resurrections” (Ma trận: Hồi sinh) đã trở thành bộ phim Mỹ đầu tiên ra rạp ở Trung Quốc trong 2 tháng qua, chấm dứt sự can thiệp kiểm duyệt lâu nay của Trung Quốc đối với phim Mỹ, nhưng nay lại xảy ra sự cố “Ngôi nhà Tây Tạng”.

Báo cáo chỉ ra rằng ‘búa rìu’ trừng phạt hiện đã rơi xuống, mặc dù lặng lẽ hơn dự kiến.

Tuần trước, các trang web video trực tuyến kỹ thuật số lớn của Trung Quốc đã xóa hầu hết các phim của Keanu Reeves, thậm chí tìm bằng tên bính âm rườm rà “Jinu Liweisi” cũng không thấy kết quả liên quan.

Nhà nghiên cứu Alex Yu của “Thời báo Kỹ thuật số Trung Quốc” (China Digital Times) cho biết: “Đây là một trường hợp kỳ quặc đáng quan tâm. Thường thì bộ máy kiểm duyệt của Trung Quốc được coi là một con dã thú điều tiết phía sau, nhưng các thông điệp trái ngược trên mạng Internet và trong rạp chiếu cho thấy các hành động liên quan đến từ các đơn vị khác nhau.”

“Thời báo Kỹ thuật số Trung Quốc” là một tổ chức tin tức có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên dịch và lưu giữ nội dung bị kiểm duyệt ở Trung Quốc. Ông Alex Yu cho biết, không rõ cơ quan nào đã ra lệnh xóa phim của Keanu Reeves, nhưng các cơ quan quản lý hoặc nền tảng web của Trung Quốc sẽ chủ động xóa nội dung gây bất an.

Năm 1993, Keanu Reeves đóng vai chính trong bộ phim “Little Buddha” (Tiểu Phật sống). Sau khi bày tỏ sự ủng hộ đối với Tây Tạng, anh ấy cũng tham gia vào danh sách những người phương Tây nổi tiếng ủng hộ Tây Tạng (nhưng không nổi tiếng ở Trung Quốc), gồm các diễn viên như nam minh tinh Richard Gere, diva nhạc pop Selena Gomez, diva nhạc pop Mỹ Lady Gaga, và Brad Pitt, người đã bị Trung Quốc cấm vận từ lâu.

Ông Alex Yu nói: “Tại sao lại có hành động đột ngột như vậy vào thời điểm này? Đây là một câu hỏi mà người ngoài cuộc sẽ không bao giờ trả lời được. Hệ thống này rất không rõ ràng, và rất khó để xác định cơ quan nào hay ai phụ trách.”

Báo cáo nói rằng Keanu Reeves có mối quan hệ sâu sắc với ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, việc anh sẵn lòng đặt sự nghiệp của mình ở Trung Quốc trước rủi ro là điều đáng ngạc nhiên.

Năm 2013, anh làm đạo diễn cho “Thái Cực Hiệp” (Man of Tai Chi), một bộ phim hành động do Trung Quốc và Hoa Kỳ hợp tác sản xuất. Cùng năm đó, anh ký hợp đồng với Fundamental Films Thượng Hải, nhằm tạo điều kiện cho nhiều kế hoạch hợp tác hơn.

Từ những năm 1990, Keanu Reeves đã trở thành một cái tên quen thuộc và nổi tiếng ở Trung Quốc.

Những thảo luận về việc phim của Keanu Reeves bị cấm trên các trang web Trung Quốc cũng không còn dấu vết. Tuy nhiên, báo cáo dẫn lời một người hâm mộ chỉ ra rằng: “Nếu anh ấy (Keanu Reeves) nhất quán giữa lời nói và việc làm của mình, anh ấy sẽ tiếp tục nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của tôi.”

Anh từng tặng tấm séc 20.000 USD cho một nhân viên phụ trách dựng bối cảnh khi biết hoàn cảnh khó khăn của họ, thường xuyên đóng góp cho các quỹ từ thiện như tổ chức Stand Up To Cancer, bệnh viện nhi Sick Kids ở Toronto, tổ chức PETA, hay nhóm SCORE chuyên chăm sóc và điều trị các cầu thủ khúc côn cầu bị tổn thương tủy sống.

Bình Minh (t/h)