Hệ thống dàn nhạc thanh thiếu niên và nhi đồng quốc gia của Venezuela đã lập kỷ lục Guinness mới cho dàn nhạc lớn nhất thế giới với 8.573 nhạc công chơi cùng nhau.

Một tuần trước, hơn 12.000 nhạc sĩ – hầu hết là trẻ em và thanh thiếu niên – từ Hệ thống dàn nhạc thanh thiếu niên và nhi đồng quốc gia của Venezuela (còn được gọi là “El Sistema”) đã chơi một bản nhạc cổ điển cùng nhau trong hơn 5 phút khi họ tìm cách đánh bại kỷ lục của Nga được thiết lập cách đây 2 năm, theo trtworld.com.

“El Sistema” bao gồm khoảng 350.000 trẻ em và thanh thiếu niên trong số đó, chơi trong một mạng lưới gồm 180 dàn nhạc.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela Freddy Nanez và đại sứ Nga tại Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov, đã chúc mừng các nhạc sĩ trong một bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước.

Chương trình phát sóng bao gồm đoạn ghi âm của chuyên gia Kỷ lục Guinness Thế giới Susana Reyes thông báo rằng các nhạc sĩ Venezuela đã thành công trong việc lập kỷ lục mới sau khi họ chơi bản La Marche Slave (Slavonic March) của Pyotr Tchaikovsky trong hơn 5 phút.

Trong buổi phát sóng, Tổng thống Nicolas Maduro đã trao chứng nhận của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận “El Sistema” đã phá kỷ lục với 8.573 nhạc công trong dàn nhạc.

Kỷ lục trước đó do Nga nắm giữ kể từ năm 2019, với màn trình diễn được thực hiện bởi 8.097 nhạc công tại St.Petersburg. Kỷ lục hợp lệ yêu cầu các nhạc sĩ chơi đồng thời mà không thay đổi đội hình hoặc chia sẻ nhạc cụ.

Hoài Anh

Xem thêm: