Một đoạn clip dài khoảng 3 phút nói về tác hại của điện thoại di động được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Người diễn thuyết trong đoạn clip cho biết con người hiện đại ngày nay xem trọng điện thoại di động hơn bất cứ điều gì khác, hơn nữa điện thoại di dộng còn vô hình chung khiến bạn bỏ quên sự tồn tại của tất cả mọi người xung quanh.

tác hại của điện thoại di động, điện thoại di động
(Ảnh: Shutterstock)

Dưới đây là sơ lược nội dung của đoạn clip.

Ban đầu người trong clip cho hay: “Tôi không thể nào tưởng tượng nổi theo số liệu thống kê, tỷ lệ xảy ra những hiện tượng như tự sát/ giết người/ trầm cảm đã tăng cao một cách bất thường, nhưng người ta lại chẳng hề được cảnh báo.”

Các bậc phụ huynh nên can thiệp vào quyền sử dụng điện thoại di động cũng như mạng xã hội của con trẻ. Bởi vì các cháu vẫn chưa được trang bị đủ để đối diện với tất cả những điều này. Não của trẻ vẫn chưa thể sản sinh ra đủ nhiều hóc-môn dopamine. Các cháu chỉ được dùng điện thoại trong một khoảng thời gian ngắn thôi, sau đó phụ huynh nên ngăn cản con tiếp tục sử dụng.

tác hại của điện thoại di động, điện thoại di động
(Ảnh: Shutterstock)

Ở nơi công sở, dù là nhân viên lớn tuổi hay còn trẻ, họ đều đặt điện thoại di động trước màn hình máy tính hoặc bên cạnh bàn phím, điều này đã trở thành cách làm việc của họ.

Trong phòng thí nghiệm, trước màn hình thay đổi hình ảnh liên tục, những chú chuột sẽ mất thời gian chậm hơn gấp 3 lần để ra khỏi mê cung, hơn nữa còn tạo ra sự tổn thương không thể phục hồi.

Trong tiềm thức của bạn, “họ” không hề quan trọng bằng điện thoại di động

Khi sử dụng điện thoại di động bạn sẽ có phản ứng tiềm thức, khiến bạn bỏ qua sự tồn tại của tất cả mọi người xung quanh, dù bạn chỉ mang theo điện thoại, dù chúng không reo lên.

Dien thoai 3 image
(Ảnh: Shutterstock)

Dù cho bạn chỉ mang theo điện thoại vào văn phòng, nếu đồng nghiệp tìm bạn có vấn đề cần hỏi, cứ cho là bạn đã trả lời họ rồi, nhưng bạn cũng chỉ cảm thấy họ chẳng hề quan trọng bằng điện thoại di động. Thậm chí dù bạn có để điện thoại lên kệ cũng vậy.

Khi đang họp hoặc dự tiệc, trước mặt là người thân, bạn bè, đối tác hoặc khách hàng, có lẽ bạn sẽ để điện thoại trên mặt bàn, thật ra trong tiềm thức bạn đã tự nói với mình rằng tất cả những người này không hề quan trọng bằng điện thoại di động của bạn.

điện thoại di động lại hủy hoại mối quan hệ của chúng ta
Bạn đã biết tác hại của điện thoại di động chưa? (Ảnh: Shutterstock)

Nói đến đây, liệu mọi người có đồng tình với diễn giả trong đoạn clip hay không? Suy cho cùng thì có bao nhiêu người biết rằng khi chúng ta làm quen bạn mới hoặc tìm đến khách hàng mới, làm thế nào để xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau? Hãy tắt điện thoại để thật sự mặt đối mặt trò chuyện cùng đối phương.

Minh Ngọc

Xem thêm: