Bermuda là một lãnh thổ hải ngoại của nước Anh nằm ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương, thuộc Bắc Mỹ. Khi nhắc đến Bermuda, người ta thường nghĩ đến “Tam giác quỷ Bermuda” (Bermuda Triangle) nổi tiếng với những vụ mất tích thường xuyên xảy ra, thế nhưng thực chất quần đảo này là một khu nghỉ dưỡng với những bãi biển tuyệt đẹp và hầu như ngôi nhà nào trên đảo cũng có mái nhà màu trắng. Vì sao vậy?

mái nhà màu trắng
(Ảnh: Eric Limon/Shutterstock)

Theo đài BBC, khi người Anh đến Bermuda, họ sẽ có cảm giác như được về nhà, bởi vì 60.000 người dân ở đây sống trong những căn nhà nhỏ làm bằng đá vôi, màu sắc nhẹ nhàng tương tự như các thị trấn hoặc thôn làng ở nước Anh.

Tuy nhiên, những ngôi nhà ở Bermuda đều có mái màu trắng và trên mái có các bậc thang. Thiết kế đặc biệt này đã được sử dụng lần đầu tiên từ 400 năm trước nhằm mục đích thu thập nước mưa để giải quyết vấn đề thiếu nước ở nơi đây.

Ở Bermuda không có sông, hồ và suối nước ngọt, vì vậy những người dân đầu tiên sống ở đây đã dùng kiểu mái nhà này để thu thập nước mưa và tích trữ trong những thùng nước ở bên dưới. Ban đầu, kiểu mái nhà này được xây bằng vôi vữa nên chúng có màu trắng, sau này dù được xây dựng bằng các loại chất liệu khác nhưng người ta cũng sơn mái nhà màu trắng để phản xạ tia cực tím và làm cho nước mưa trở nên trong sạch hơn.

Một người dân địa phương có tên Guilden Gilbert nói với trang Atlas Obscura rằng cả đời ông đều sống ở Bermuda, kiểu mái nhà này là được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Ông cho biết ngôi nhà mà ông sinh sống đã có tuổi đời 95 năm và vẫn sử dụng mái nhà nguyên bản, còn căn nhà bên cạnh cũng đang tiếp tục sử dụng mái nhà được xây dựng từ 200 năm trước.

Ông còn cho hay các cư dân ở Bermuda đã được dạy rằng không được lãng phí nước ngay từ khi còn nhỏ, phải chú trọng việc bảo vệ môi trường và mái nhà, cũng như kế thừa chúng.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: