Người dân Campuchia trên sông Mekong bắt được một con cá đuối (Stingray) nặng khoảng 300kg, phải đến hơn chục người chung sức mới có thể kéo con cá lớn vào bờ. Các nhà nghiên cứu cho biết việc thả con cá đuối có nguy cơ tuyệt chủng này là một tin lớn ở Campuchia và trên toàn cầu.

cá nước ngọt lớn nhất thế giới
Người dân Campuchia trên sông Mekong bắt được một con cá đuối dài 4 mét, nặng khoảng 300kg. (Ảnh chụp màn hình Faebook Wonders of the Mekong)

Trang CNN ngày 21/6 đưa tin, con cá đuối được đặt tên là Boramy, trong tiếng Khmer có nghĩa là “trăng tròn”, được đặt tên theo hình dáng của con cá.

Các nhà khoa học cùng các quan chức Campuchia và Hoa Kỳ đã tiến hành đo đạc con cá đuối nước ngọt khổng lồ này tại tỉnh Stung Treng, đông bắc Campuchia vào ngày 14/6.

Con cá đuối cái dài 4 mét đã được gắn chíp điện tử và thả trở lại sông để các nhà khoa học có thể theo dõi chuyển động và hành vi của cá.

Nhà sinh vật học Zeb Hogan, người từng dẫn chương trình “Quái vật cá” của National Geographic và hiện đang tham gia Dự án “Kỳ quan sông Mekong” (Wonders of the Mekong), cho biết: “Tin tức khiến mọi người hào hứng, bởi vì đây là loài cá (nước ngọt) lớn nhất trên thế giới.”

Ông nói: “Đó cũng là một tin thú vị với ý nghĩa rằng phần này của sông Mekong vẫn còn khỏe mạnh… điều đó cho thấy những con cá khổng lồ này vẫn còn sống (ở đây).”

Con cá đuối Boramy bị sa lưới vào tuần trước gần hòn đảo nhỏ Koh Preah dọc theo sông Mekong ở phía bắc Campuchia, nơi nó vượt qua kỷ lục con cá trê khổng lồ nặng 293 kg được đánh bắt ở thượng nguồn miền bắc Thái Lan vào năm 2005.

Sau khi một ngư dân bắt được con cá đuối, vốn là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, anh đã liên hệ với các nhà khoa học thuộc Dự án Kỳ quan sông Mekong.

Theo Ủy ban sông Mekong, sông Mekong là vùng nước lớn thứ ba thế giới với các quần thể cá đa dạng mặc dù nguồn cá giảm mạnh do đánh bắt quá mức, ô nhiễm, nước biển xâm nhập và cạn kiệt phù sa.

Theo Dự án Kỳ quan sông Mekong, bất chấp các biện pháp bảo vệ bao gồm hạn chế đánh bắt và bảo vệ sông, cá đuối gai độc đặc biệt dễ bị tổn thương bởi những yếu tố này, dẫn đến chết hàng loạt.

Cá đuối nước ngọt khổng lồ là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới, và không ai biết loài cá này sống sót bằng cách nào, chúng thích hợp với môi trường sống nào, hoặc thậm chí chúng sẽ phiêu lưu ra đại dương, họ hàng gần chung của chúng, v.v. Cá có màu từ nâu đến xám, rộng và phẳng, đuôi dài giống roi.

Cá đuối gai độc khổng lồ thường được tìm thấy ở các hệ thống sông ở Thái Lan, Borneo, New Guinea và miền bắc Australia. Chúng thường vùi mình trong cát hoặc bùn đáy sông và thở qua các lỗ phun nước hoặc lỗ thổi trên đỉnh cơ thể.

Theo trang Reporting Asean, các vực sâu của sông Mekong được mô tả là nơi sinh sống cuối cùng của loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, nhiều loài trong số chúng có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng bao gồm quần thể cá heo Irrawaddy cuối cùng.

Việc thả con cá đuối có nguy cơ tuyệt chủng này là một tin lớn ở Campuchia và trên toàn cầu. Việc thả con cá đuối khổng lồ đã khẳng định giá trị mà cam kết của địa phương Campuchia đóng góp vào việc duy trì sự cân bằng giữa an ninh lương thực, sinh kế và đa dạng sinh học. Nhưng cần nhiều hơn nữa để chăm sóc nghề cá sông Mekong, vì con sông dài gần 5.000 km chảy qua 6 quốc gia từ cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc đến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Thanh Mộc (t/h)