Một băng nhóm buôn bán ma túy ở Peru gặp bất ngờ khó chịu khi bị ông già Noel cùng một nhóm yêu tinh “vui tính” phá cửa, còng tay và tịch thu tang vật trong một cuộc đột kích hết sức bất thường.

ông già Noel
Cảnh sát Peru đã nhân cơ hội này hóa trang thành ông già Noel để tránh tai mắt xung quanh và bắt giữ tội phạm thành công. (Ảnh ghép chụp màn hình video)

Theo Agence France-Presse, cảnh sát Peru đã đưa ra thông báo này vào hôm thứ Hai (ngày 19/12). Nội dung cho biết, hôm thứ Bảy (ngày 17/12), biệt đội ông già Noel đã đến Surqui, thủ đô Lima, và tiến vào những ngôi nhà nơi các đối tượng buôn bán ma túy ẩn náu và bắt giữ chúng.

“Giáng sinh đang đến gần và ông già Noel trên đường phố ít có khả năng thu hút sự chú ý, vì vậy chúng tôi tận dụng lợi thế này để thực hiện nhiệm vụ”, sĩ quan cảnh sát David Villanueva nói với truyền hình Peru.

Trong một đoạn video của cảnh sát được công bố trực tuyến, có thể thấy một số sĩ quan cảnh sát trong nhiệm vụ ban đầu đi dạo trên một con phố ở quận Surquillo trước khi đột ngột dừng lại trước một ngôi nhà. Một trong những nữ cảnh sát mở cửa trước bằng búa tạ đập vỡ cửa, sau đó, cả đội đã ập vào khám xét ngôi nhà và dẫn các nghi phạm ma túy ra ngoài trong tình trạng còng tay.

Sau khi những cảnh sát này vào nhà, thay vì chào đón những người bên trong bằng nụ cười thân thiện, họ lại ra lệnh cho họ nằm xuống đất và không được cử động. Có 3 người đàn ông và 1 phụ nữ trong nhà, các nghi phạm ban đầu nghĩ rằng ông già Noel và những yêu tinh này đang nói đùa.

Cảnh sát cho biết họ đã thu giữ 6.000 gói bột cocain, 104 gói bột cocain và 279 gói cần sa.

1 kg cocaine bán thành phẩm có giá khoảng 380 USD ở Peru, trong khi 1 kg bột cocaine có giá khoảng 1.000 USD.

Lima và thành phố cảng Callao, nằm ngay phía tây thủ đô Peru, đã chứng kiến ​​mức độ tội phạm liên quan đến ma túy cao, khi các băng đảng cạnh tranh để giành ảnh hưởng buôn bán. Peru đã trở thành quốc sản xuất cocaine lớn thứ hai, chỉ sau Colombia.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Peru sử dụng thủ thuật này để bắt những kẻ buôn bán ma túy. Cũng tại Lima, ngày 5/12/2020, cảnh sát Peru cũng hóa trang thành ông già Noel và yêu tinh ập vào một ngôi nhà và bắt giữ 4 nam nghi phạm.

Bộ phận đặc biệt của lực lượng cảnh sát Lima thường cải trang thành những người quét đường, những người bán hàng rong hoặc những người vô gia cư để tuần tra lãnh thổ của họ và phát hiện hoạt động tội phạm.

“Chúng tôi có thể bắt chước bất kỳ kiểu nhân vật nào”, Đại tá Cảnh sát Quốc gia Peru Jorge Angulo nói với America TV.

Thanh Mộc (t/h)