Một người phụ nữ ở bang California của Mỹ đã mua một tờ vé số và may mắn trúng giải thưởng trị giá 26 triệu đô la vào năm ngoái, nhưng cô lại bất cẩn cho tờ vé số vào máy giặt khiến nó “nát nhừ”. Do cô không trình được tờ vé số cũng như chứng cứ cho việc cô đã mua xổ số, vì vậy khoản tiền thưởng khổng lồ này có thể sẽ được quyên tặng vào quỹ công ích, còn người phụ nữ này thì chỉ đành mừng hụt. Chẳng trách mà người ta thường nói: “Sống chết có số, phú quý do trời.”

Vé số, xổ số, trúng số
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Vào ngày 14/11 năm ngoái, tờ vé số này được bán ở vùng ngoại ô Norwalk của Los Angeles. Ngày 13/5 năm nay là hạn chót để nhận giải thưởng trị giá 26 triệu đô la nhưng không có ai đến nhận khoản tiền khổng lồ này.

Mặc dù vào ngày 12/5, có một người phụ nữ 40 tuổi đã nói với nhân viên hãng xổ số rằng cô là người giành được giải thưởng, nhưng cô đã cho chiếc quần có tờ vé số đựng bên trong vào máy giặt nên nó đã bị giặt nát rồi.

Giám đốc của hãng xổ số nói với đài KTLA rằng máy quay an ninh cho thấy đúng là người phụ nữ này đã mua vé số ở cửa hàng và các nhân viên của họ cũng biết cô ấy.

Ông cho biết bản sao của hình ảnh được trích từ máy quay an ninh đã được giao cho quan chức của hãng xổ số California để họ điều tra và quyết định xem liệu người phụ nữ này có phải là người trúng giải thưởng hay không.

Quan chức của hãng xổ số California cho biết nếu người mua vé số đánh mất tờ vé số thì họ phải cung cấp chứng cứ chứng minh họ đã sở hữu tờ vé số ấy, ví dụ như ảnh chụp hai mặt của tờ vé số. Nếu chỉ dựa vào hình ảnh từ máy quay an ninh thì không đủ để chứng minh rằng người phụ nữ này có sở hữu tờ vé số ấy.

Theo quy định của hãng xổ số California, nếu đến cuối cùng mà giải thưởng trị giá 26 triệu đô la không có ai đến nhận thì họ sẽ trích 19,7 triệu đô la trong số đó để quyên góp cho trường công lập địa phương, còn cửa hàng bán vé số sẽ nhận được khoản lợi tức 130.000 đô la.

Tính đến nay, trường công lập California đã nhận được hơn 1 tỷ đô la tiền thưởng xổ số.

Quan chức của hãng xổ số California cho hay, việc khoản tiền thưởng khổng lồ như thế này mà không có người nhận là khá hiếm thấy. Kể từ năm 1997 đến nay, chỉ có 4 lần không có người nhận khoản tiền thưởng trên 20 triệu đô la.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: