Ngày 8/12, vườn thú Chester của Anh thông báo có một chú heo vòi Mã Lai nặng 9kg chào đời ngày vào 30/11. Chú heo dễ thương này được đặt tên là Nessa, trong tiếng Do Thái có nghĩa là “phép màu.” 

heo vòi Mã Lai
Một chú heo vòi Mã Lai dễ thương. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Hiện nay heo vòi Mã Lai đang được xếp vào danh sách loài động vật nguy cấp và quý hiếm trên thế giới. Nhưng tin vui là có một chú heo vòi Mã Lai đã được sinh ra tại một sở thú ở Anh. Mọi người miêu tả loài này là “giống heo mà không phải heo, giống voi mà không phải voi”, do đó trong một số sách cổ gọi loài vật này là “tứ bất tượng”.

Bố mẹ của heo Nessa là Betong và Margery. Cả hai đều 10 tuổi. Margaery sinh Nessa sau 13 tháng mang thai.

Cô Rosie Owen, nhân viên trông coi vườn thú Chester, cho biết Nessa là “một chú heo tràn đầy năng lượng, tự tin và luôn tìm cách khám phá”.

“Thật thú vị khi một lần nữa được nghe tiếng lộp cộp của những bàn chân nhỏ xíu, lốm đốm và có sọc. Chúng thực sự là những loài động vật rất đặc biệt, có nguy cơ tuyệt chủng cao và rất ít sở thú trên toàn nước Anh chăm sóc, vì vậy thật tuyệt vời khi nói rằng sự xuất hiện của Nessa đã mang lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của tất cả chúng tôi.”

Vừa qua vườn thú đã chia sẻ một đoạn phim về Nessa trên Twitter và họ gọi sự ra đời của nó là “Một bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn loài động vật tuyệt vời này.”

Vườn thú cho biết heo vòi Mã Lai là loài có họ hàng với ngựa và tê giác. Đặc biệt, hiện tại đây là loài động vật lớn nhất trong số các loài heo vòi còn sống sót. Chúng là loài động vật có vú guốc lẻ thuộc họ heo vòi (Tapiridae), có ngón lẻ với 4 ngón ở chi trước và 3 ngón ở chi sau.

Heo vòi Mã Lai con được sinh ra với các sọc và đốm đen trắng rõ rệt. Đặc điểm này như một lớp áo bảo vệ và giúp chúng ngụy trang trong rừng.

Nhưng khi thời kỳ tiết sữa 6 tháng dần kết thúc, hình dáng bên ngoài của chúng sẽ từ từ thay đổi, cuối cùng phần giữa và phần sau của cơ thể cũng như phần cuối của tai có màu trắng, nhưng phần còn lại của cơ thể lại có màu đen, trông chúng như đang được quấn trong một chiếc tã vậy.

heo voi Ma Lai 2
Heo vòi Mã Lai trưởng thành. (Ảnh: Karel Bartik/ Shutterstock)

Sở thú cho biết, Heo vòi Mã Lai là loài có nguy cơ tuyệt chủng được liệt kê vào sách đỏ, thuộc danh sách các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Vườn thú Chester là một trong hai vườn thú duy nhất hiện đang nuôi giữ các loài động vật quý hiếm ở Vương quốc Anh.

Do nạn phá rừng và săn bắn, số heo vòi Mã Lai trên thế giới đã giảm hơn một nửa trong 40 năm qua. Người ta ước tính rằng có ít hơn 2.500 heo vòi Mã Lai sống ở Malaysia, Sumatera của Indonesia, Thái Lan và Myanmar.

“Heo vòi Mã Lai đang phải chịu áp lực rất lớn. Trong 40 năm qua, quần thể của chúng đã suy giảm do các mối đe dọa lớn về sự sống còn như săn bắn và hủy hoại môi trường sống”, ông Mike Jordan, Giám đốc động vật và thực vật tại vườn thú Chester nói. 

Ông Mike Jordan cho biết vườn thú cam kết sẽ bảo vệ heo vòi Mã Lai khỏi nguy cơ tuyệt chủng và cố gắng nỗ lực giảm thiểu hết mức sự suy giảm nghiêm trọng của loài động vật này.

Trúc Nhi (t/h)