Tên tuổi của nhà đầu tư lớn nhất mọi thời đại Warren Buffett gắn liền với những chiến lược đầu tư khôn ngoan và triết lý sống để đời giúp ông xây dựng được khối tài sản khổng lồ. Nhưng những sự thật gây kinh ngạc phía sau khối tài sản trị giá 70 tỷ USD của “huyền thoại xứ Omaha” này không phải ai cũng biết đến.

2 format2403
Với tài sản trên 70 tỷ USD, Warren Buffett hiện là người giàu thứ hai trên thế giới, chỉ sau người bạn thân Bill Gates của mình. (Ảnh: handelsblatt.com)

Lấy cảm hứng từ một câu hỏi trên Quora: “Những sự thật thú vị về Warren Buffett”, tờ Business Insider đã tổng hợp 24 sự thực thú vị về “nhà hiền triết xứ Omaha” này và sự giàu có của ông.

1. Định rõ mục tiêu của cuộc đời khi mới lên 10

How Warren Buffetts Wealth Grew Since the 1930s 23121 12720
Buffett đã là một nhà đầu tư ngay từ khi còn nhỏ tuổi, và tiếp tục con đường ấy trong suốt những năm tháng cuộc đời. (Ảnh: Insurancejournal.com)

Trong khi các bạn cùng trường tiểu học đang mơ về những giải đấu lớn và trở thành ‘siêu sao’ Hollywood, thì cậu bé Buffett 10 tuổi đã dùng bữa trưa cùng với một thành viên thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán New York. 

Sự nghiệp ‘huyền thoại’ của Buffett đã bắt đầu chớm nở từ đó – lúc ông theo cha đến Sở Giao dịch Chứng khoán New York – ông xác định rằng mục tiêu của cuộc đời ông là phải kiếm thật nhiều tiền.

2. Mua cổ phiếu đầu tiên khi 11 tuổi

he bought his first stock at age 11
Ngôi nhà thời thơ ấu của Buffett. (Ảnh: Airbnb)

Những người biết Buffet từ thuở nhỏ chắc chắn sẽ chẳng hề ngạc nhiên trước thành công vang dội của ông. Ông đã tiếp xúc với phố Wall khi mới 11 tuổi, lúc đó ông đã biết dành tiền mua cổ phiếu (chủ yếu là của Công ty Cities Service Preferred, với giá 38 USD một cổ phiếu). Bởi vậy, 16 tuổi ông đã sở hữu khoản tiền lời thu được từ cổ phiếu có giá trị tương đương 53.000 USD ngày nay.

3. Thời niên thiếu, Buffett đã kiếm được nhiều tiền hơn cả giáo viên

when buffett was a teen he was already raking in about 175 a month more than his teachers and most adults
Buffett đã bắt đầu công việc giao báo từ khi còn nhỏ. (Ảnh: AP)

Khi còn ở tuổi thiếu niên, Buffett đã kiếm được khoảng 175 USD một tháng, nhiều hơn cả thu nhập của các giáo viên của ông (và hầu hết người trưởng thành tại thời điểm đó). Ông cũng kiếm tiền với công việc giao báo cho tờ Washington Post.

4. Sở hữu 53.000 USD khi mới 16 tuổi

Tỷ phú Warren Buffett ‘huyền thoại’.

Buffett đã biết cách kiếm tiền ngay từ khi còn rất nhỏ. Giao báo chỉ là một trong số những công việc mà cậu bé Buffett ‘nhúng tay vào’: bán bóng golf và tem cũ, đánh bóng xe hơi, kinh doanh máy pinball và biến một đường đua ngựa thành sân chơi sinh lợi. Bởi vậy, ông đã tích lũy được số tiền tương đương 53.000 USD khi mới 16 tuổi.

5. Bị Trường Kinh doanh Harvard từ chối

Trường Kinh doanh Harvard

Lúc đầu, Buffett rất tự tin trước cuộc phỏng vấn tuyển sinh, ông đã nói với một người bạn: “Chúng mình gặp nhau ở Harvard”.

“Tôi trông như cậu thanh niên trong cái xác 16 tuổi, nhưng có cảm xúc của đứa trẻ 9 tuổi”, ông nhớ lại cuộc phỏng vấn trực tiếp đó. Buộc phải tìm nơi khác, ông đã nộp đơn ứng tuyển vào Đại học Columbia, trường này chỉ yêu cầu một đơn ứng tuyển viết tay và không yêu cầu phỏng vấn.

6. Không được thần tượng của mình tuyển dụng trong lần đầu ứng tuyển

PX410651 Benjamin 2865953a
Benjamin Graham. (Ảnh: Telegraph.co.uk)

Vốn hâm mộ Benjamin Graham – tác giả của cuốn “The Intelligent Investor” (Nhà đầu tư thông minh), Buffett quyết định đầu quân cho thần tượng của mình. Nhưng ban đầu Graham đã từ chối ông bởi lẽ ông không phải là người Do Thái (Graham đã dành riêng một số công việc tại công ty cho người Do Thái, vì lúc đó người Do Thái đang có khoảng thời gian khó khăn khi tìm việc làm ở phố Wall).

Nhưng Buffett không bỏ cuộc và kiên trì tiếp cận Graham, cuối cùng ông ấy đã đồng ý tuyển dụng Buffett.

7. Buffett chi 100 USD để tham gia khóa học diễn thuyết của Dale Carnegie

Warren Buffett và người vợ hiện tại – Astrid.

Lúc 21 tuổi, ông rất sợ việc nói chuyện trước công chúng, bởi vậy ông đã quyết định đăng ký khóa học diễn thuyết của Dale Carnegie. Một quyết định đầu tư đáng giá! Thành quả to lớn là ông cầu hôn thành công người bạn gái của mình.

>>11 nguyên tắc sống của tỷ phú Bill Gates

8. Ông sống trong một căn hộ khiêm tốn ở Omaha, Nebraska

his house is a humble five bedroom in omaha nebraska that he bought in 1956 for 31500
Khu vực sinh sống của của Buffett tại Omaha, Nebraska. (Ảnh: Shutterstock)

Ông sống trong một căn hộ khiêm tốn với 5 phòng ngủ ở Omaha, Nebraska, được mua vào năm 1956 với giá 31.500 USD. Nếu bạn muốn trở thành hàng xóm của Buffett, bạn có thể mua một ngôi nhà bên kia đường với giá khoảng 2,15 triệu USD.

9. Ông không để máy tính trên bàn làm việc

buffett doesnt keep a computer on his desk and he chooses to use a flip phone rather than a smartphone
Tiện ích công nghệ cao nhất mà bạn tìm thấy trong văn phòng ông là một đường dây viễn thông. (Ảnh: CBS News)

Trên bàn làm việc của Buffet không có sự ‘hiện diện’ của máy tính, và ông chọn sử dụng một chiếc điện thoại nắp gập đời cũ thay vì một chiếc smartphone thời thượng. Nhà tỷ phú này nói đùa rằng ông sẽ “không vứt bỏ bất kỳ thứ gì cho tới khi dùng được từ 20 đến 25 năm”. Và trên kệ sách của ông luôn có một cuốn Bách khoa toàn thư Thế giới.

10. “Rời xa” công nghệ

warrenbuffetsdesk
Buffett đã rời xa công nghệ trong nhiều năm qua. (Ảnh: Investorjunkie.com)

Tính đến nay ông mới chỉ gửi duy nhất một email trong cuộc đời, đó là email đến Jeff Raikes của Microsoft. Ông nổi tiếng là người không theo xu hướng thị trường, không chạy theo xu thế.

11. Chơi bài bridge khoảng 12 giờ mỗi tuần

Warren Buffett thường xuyên chơi bài bridge với Bill Gates.

Rời xa công nghệ giúp ông dành được nhiều thời gian để thư giãn. Ông thường xuyên chơi bài bridge, và ‘đối thủ’ chơi bài của ông không ai khác chính là người bạn thân Bill Gates. 

12. Dành 80% thời gian trong ngày để đọc sách

Buffet dành 80% thời gian trong ngày để đọc sách báo.

Ngoài việc chơi bài bridge, nhà hiền triết xứ Omaha dành phần lớn thời gian trong ngày để đọc sách báo. Ông chia sẻ: “Cả ngày tôi chỉ ngồi trong văn phòng để đọc và đọc”.

13. ‘Tín đồ’ của Coca-cola

Buffett thích uống Coca-cola. 

Dưới góc độ dinh dưỡng, siêu tài phiệt này có chế độ ăn uống vô cùng ‘không lành mạnh’. Ông nói: “Nếu cơ thể tôi hấp thụ 2.700 calo mỗi ngày, thì ¼ số ấy đến từ Coca-cola. Mỗi ngày tôi uống ít nhất 5 lon/chai (loại 335ml). Ông cũng thích thưởng thức một bát kem cho bữa sáng.

14. Gần như toàn bộ tài sản của Buffett kiếm được sau tuổi 50

Dù đã ngoài 80 nhưng ông không chậm chạp chút nào.

Thực tế, tuy biết đầu tư từ khi còn rất nhỏ, nhưng  99% tổng tài sản của Buffett kiếm được khi ông bước qua tuổi 50.

15. Giữ kỷ lục về các khoản đầu tư thành công

Buffett đã ‘vắt cạn’ thị trường trong những năm qua. 

Buffet rất giỏi lựa chọn các thương vụ đầu tư, bởi vậy ‘tuổi thọ’ của các khoản đầu tư của Buffett vượt xa rất nhiều so với các huyền thoại đầu tư khác như David Einhorn và Walter Schloss.

16. ‘Đẩy’ giá cổ phiếu từ 19 USD (năm 1964) thành 13 triệu USD (hiện tại)

Buffett đã tiếp quản điều hành một công ty dệt sợi trên bờ phá sản và biến nó thành một tập đoàn huyền thoại. 

Năm 1964, Buffet đầu tư 1.000 USD mua cổ phần của công ty Berkshine Hathaway với giá 19 USD/1 cổ phiếu. Ngày nay, tổng cổ phần đó có trị giá khoảng 13 triệu USD.

>>Ông chủ hào phóng nhất Ấn Độ tặng hơn 1.200 ô tô và 400 căn hộ cho nhân viên

17. Tổng giá trị tài sản của Buffett lớn hơn cả GDP của Uruguay

Buffett thích chơi đàn Ukulele.

Tổng giá trị tài sản của Buffett lớn hơn cả GDP của Uruguay. Ước tính GDP năm 2014 của Uruguay vào khoảng 57,471 tỷ USD.

18. Mặc dù Buffett sống rất tiết kiệm, ông lại rất hào phóng

Warren Buffett và Bill Gates

Năm 2010, ông đã cùng với vợ chồng Bill Gates sáng lập ra quỹ từ thiện “The Giving Pledge”, một sáng kiến nhằm kêu gọi những người giàu nhất trên thế giới dành phần lớn tài sản của họ để làm từ thiện.

Tính đến tháng 6 năm 2016, hơn 154 người giàu đã ký cam kết đóng góp cho quỹ, trong đó có Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg và Larry Edison.

19. Đến nay số tiền Warren Buffett làm từ thiện nhiều thứ hai thế giới

Buffett đã tặng hàng tỷ đô cho Quỹ Bill và Melinda Gates.

Tính đến thời điểm hiện tại, Buffett đã quyên tặng gần 30 tỷ USD, số tiền lớn thứ hai thế giới chỉ sau Bill Gates. Ước tính số tiền đó có thể xây được 6 trụ sở Spaceship của Apple (ước tính khoảng 5 tỷ đô).

20. Trong năm 2013, Buffett kiếm được trung bình 37 triệu USD mỗi ngày

Lawrence opted for a bob as she grew out her
Nữ minh tinh Hollywood Jennifer Lawrence. (Ảnh: Numbersupport.com)

Theo Forbes, Jennifer Lawrence là nữ diễn viên được trả lương cao thứ hai vào năm 2013, ước tính cô kiếm được 34 triệu USD trong năm đó.

Warren Buffett kiếm được 37 triệu USD mỗi ngày vào năm 2013, nhiều hơn cả số tiền mà nữ minh tinh Hollywood Jennifer Lawrence kiếm được trong suốt cả năm đó.

21. Buffett tự phá kỷ lục của chính mình khi ông quyên tặng 2,9 tỷ USD

Mỗi năm, Buffett quyên tặng hàng tỷ USD để làm từ thiện. 

Tháng 7 năm 2016, Buffett đã phá kỷ lục của chính mình khi quyên tặng 2,9 tỷ USD cho các tổ chức từ thiện khác nhau, bao gồm Quỹ Bill và Melinda Gates, cùng Quỹ Susan Thompson Buffett- quỹ được đặt theo tên người vợ quá cố của ông.

22. Vị tỷ phú này chỉ nhận được 100.000 USD mỗi năm từ công ty Berkshine Hathaway và ông chi tiêu rất tiết kiệm

Cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway

Có thể nói, Buffett là một trong những tỷ phú siêu tiết kiệm nhất thế giới. Đồng thời, ông cũng là một trong số rất ít các tỷ phú có đời sống rất bình dị và khiêm tốn. Và ông thường nói: “Đừng mua quá những gì bạn thực sự cần và hãy khuyến khích con bạn hành động và suy nghĩ như thế!”.

23. Người ta say mê huyền thoại đầu tư Buffett đến độ họ sẵn sàng chi hàng triệu USD chỉ để ăn trưa với ông

Nơi diễn ra bữa ăn trưa được Buffett lựa chọn, Smith & Wollensky

Buffett đã bán đấu giá “bữa trưa quyền lực” kể từ năm 2000 tại sự kiện từ thiện GLIDE Foundation.

Người trả giá cao nhất sẽ được phép đi cùng 7 người đến dự bữa trưa với ‘trùm đầu tư thích đồ nướng’ tại nhà hàng đồ nướng Smith & Wollensky ở Manhattan, và người chiến thắng gần đây nhất đã trả 3.456.789 USD.

24. Đo lường thành công bởi số lượng người yêu mến 

Warren Buffett đang chuyện trò cùng các em nhỏ. 

Buffet không xem tiền bạc tương đương với thành công: “Tôi đo lường thành công bởi số lượng người yêu mến tôi. Và cách tốt nhất để được yêu mến là phải là một người đáng yêu”.

Theo Business Insider
Hoàng Vũ

Xem thêm: