Một giáo sư đại học ở Hàn Quốc đã phát minh ra một loại nhà vệ sinh độc đáo mới lạ có thể chuyển hóa phân thành năng lượng tái sinh để sử dụng trong các tòa nhà ở trường học. Ông còn sáng tạo ra một loại tiền ảo có thể dùng để mua các mặt hàng như mì gói, cà phê, sách… Những ai dùng nhà vệ sinh này đều sẽ được tặng một số tiền ảo nhất định. Hay nói cách khác, chỉ cần bạn đi vệ sinh thì sẽ được thưởng tiền!

nhà vệ sinh
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Cho Jae-weon, giáo sư kỹ thuật môi trường đô thị của Viện Khoa học và Công nghệ quốc gia Ulsan đã thiết kế thành công một loại nhà vệ sinh có tên là BeeVi kết nối với phòng thí nghiệm có thể dùng phân để sản xuất khí metan và phân bón.

Sau khi dùng xong BeeVi, phân sẽ được một máy bơm chân không đưa xuống bể chứa nước ngầm để giảm lượng nước tiêu thụ, đồng thời vi sinh trong bể nước ngầm sẽ phân hủy phân thành khí metan, cung cấp năng lượng cho bếp ga, bình nước nóng, ắc quy dùng nhiên liệu oxit rắn trong các tòa nhà trường học.

Giáo sư Cho cho biết, trung bình mỗi người sẽ thải ra ngoài khoảng 500 gam phân mỗi ngày, lượng phân này có thể chuyển hóa thành 50 lít khí metan để tạo ra 0,5 kWh điện, hoặc cho phép một chiếc ô tô di chuyển khoảng 1,2 km. 

Nhằm khuyến khích mọi người sử dụng nhà vệ sinh thân thiện với môi trường này, giáo sư Cho còn phát minh ra một loại tiền ảo có tên là Ggool (có nghĩa là “Mật ong” trong tiếng Hàn). Sau khi sử dụng BeeVi, mọi người có thể nhận được 10 Ggool mỗi ngày làm phần thưởng.

Người dùng (như sinh viên, giáo viên) có thể sử dụng Ggool để mua mì gói, cà phê mới pha, trái cây, sách và các hàng hóa khác trong trường học bằng cách quét mã QR trên điện thoại di động.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: