Hôm Chủ nhật (20/11), Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 rất được mong đợi đã chính thức khai mạc tại Qatar. Sau lễ khai mạc hoành tráng, chủ nhà Qatar đã gặp Ecuador trong trận mở màn của giải đấu.

shutterstock 21058263291
(Nguồn: Rarrarorro/ Shutterstock)

Đây là lần đầu tiên Trung Đông và khu vực Ả Rập đăng cai World Cup. Sự kiện vốn dự tính vào mùa hè đã bị hoãn sang mùa đông do mùa hè ở Qatar quá nóng.

Tại lễ khai mạc, siêu sao K-pop Hàn Quốc Jung kook là nghệ sĩ ca nhạc đầu tiên ra biểu diễn, anh đã hát bài “Dreamers” cùng với ca sĩ Fahad Al-Kubaisi người Qatar.

Nhà tổ chức cho biết lễ khai mạc phản ánh các chủ đề về “nhân tính, tôn trọng và hòa nhập”.

Những siêu sao như nam diễn viên người Mỹ Morgan Freeman cũng xuất hiện trong buổi khai mạc hoành tráng. Trước khi Qatar giành được quyền đăng cai, Freeman từng phục vụ với tư cách là đại sứ cho Mỹ xin đăng cai World Cup 2022, do đó sự hiện diện của Freeman càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn.

Freeman đã chia sẻ một thông điệp về sự đoàn kết, nói rằng: “Thời khắc này gắn kết chúng ta với nhau lớn hơn nhiều so với những gì có thể chia rẽ chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể làm như vậy lâu dài chứ không chỉ là ngày hôm nay?”

Tại lễ khai mạc, hàng trăm vũ công tham gia biểu diễn đã vẫy cờ của 32 đội tham dự. Trong khi đó các phiên bản khổng lồ của linh vật biểu tượng La’eeb của World Cup 2022 phiêu du xung quanh sân vận động. La’eeb trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “cầu thủ có kỹ năng siêu việt”, lịch sử của nó có thể bắt nguồn từ truyện tranh vào cuối những năm 1940.

Pháo hoa đã bắn bừng sáng cả bầu trời khi nhà vô địch World Cup 1998 Marcel Desailly của Pháp nâng cao chiếc cúp trước reo hò của đông đảo người tham dự.

Sau trận khai mạc vào Chủ nhật, cuộc thi World Cup sẽ thực sự sôi nổi vào thứ Hai (ngày 21/11) với 3 trận đấu trong ngày 21.

Cuộc thi sẽ tiếp tục kéo dài cho đến trận tranh chức vô địch vào ngày 18/12. Từ 21/11 – 2/12 (13 ngày liên tiếp) là vòng bảng; từ 3 – 6/12 là các trận trong vòng 16 đội; từ 9 – 10/12 là tứ kết; ngày 13 – 14/12 là bán kết; 17/12 là trận chung kết và trận tranh hạng ba.

Có 32 đội tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới lần này, được chia thành các bảng từ A đến H, tổng cộng có 8 bảng.

Bảng A: Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan;

Bảng B: Anh, Iran, Mỹ, Wales;

Bảng C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Ba Lan;

Bảng D: Pháp, Australia, Đan Mạch, Tunisia;

Bảng E: Tây Ban Nha, Costa Rica, Đức, Nhật Bản;

Bảng F: Bỉ, Canada, Maroc, Croatia;

Bảng G: Brazil, Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon;

Bảng H: Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay, Hàn Quốc.