Xuất ngoại cũng là một cách để bạn bước ra khỏi “vùng an toàn”. Bạn sẽ phải sử dụng ngôn ngữ mới, tiếp cận với nền văn hóa mới, thực hiện lối sống mới. Tuy nhiên, cần tìm hiểu trước về nơi muốn ghé thăm, nếu không chắc chắn bạn sẽ gặp phải những rắc rối khó lường.

Dưới đây là những thành phố mang lại cảm giác rất thanh lịch và ấm cúng, sẽ giúp bạn có 1 chuyến xuất ngoại nhẹ nhàng, không bị sốc văn hóa.

1. Melbourne

Melbourne là thủ phủ, thành phố lớn nhất bang Victoria, và là thành phố lớn thứ hai ở Úc. Địa danh “Melbourne” dùng để gọi tên toàn bộ vùng đô thị rộng hơn 9.900 km2 gồm nhiều khu dân cư khác nhau, đồng thời cũng là tên gọi phần trung tâm nội ô thành phố. Thứ hạng cao về giáo dục, nghiên cứu, y tế, du lịch, thể thao cùng môi trường trong lành, mát mẻ và mạng lưới giao thông công cộng rộng khắp giúp Melbourne giữ vững vị trí quán quân “thành phố đáng sống” trong suốt 6 năm liền.

melbourne
(Ảnh: Pixabay)

Vào những ngày nắng đẹp, mọi người ở đây chạy bộ, đi xe đạp, cắm trại hay chèo thuyền trên dòng sông Yarra. Đôi khi bạn sẽ thấy có người lạ chào, mỉm cười hoặc nhanh chóng bắt chuyện với mình. Câu cửa miệng của người Australia là cảm ơn và khen ngợi.

Thành phố Melbourne còn được liệt kê trong danh sách các Thành phố Văn chương của UNESCO, và là thiên đường của âm nhạc, kịch nói, nghệ thuật truyền thống và nhiều loại hình nghệ thuật đường phố đặc sắc. Melbourne đăng cai Thế vận hội Olympic năm 1956.

melbourne 1
(Ảnh: Shutterstock)

2. Singapore

Singapore là một quốc gia nổi tiếng với các luật lệ nghiêm ngặt liên quan đến buôn bán ma túy và xả rác bừa bãi. Bạn có thể tận hưởng nhiều nền văn hóa châu Á khác nhau ở Singapore. Bạn có thể dễ dàng đi tham quan bất cứ nơi nào vì thành phố gần như không có tội phạm và giao thông công cộng tỏa ra mọi tuyến đường. Bạn có thể nghe nhiều tiếng khác nhau trên đường phố Singapore, nhưng tiếng Anh là ngôn ngữ chung. Hầu hết mọi người nói một loại tiếng lóng gọi là Singlish, gần như không thể hiểu được với người ngoài. Tuy nhiên, bạn chuyển sang nói tiếng Anh Mỹ họ vẫn có thể hiểu được.

Singapore
(Ảnh: Shutterstock)

Singapore là quốc gia đa sắc tộc, vì vậy mà đồ ăn tại đây cũng rất phong phú. Đến đảo quốc sư tử, mọi người có cơ hội được thưởng thức đồ ăn của người Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ và cả Việt Nam. Giữa những tòa nhà cao tầng với những khối bê tông tại đây có sự hiện diện của Botanical Gardens, HortPark, MacRitchie Reservoir, Bukit Timah Nature Reserve là những khu vườn, khu bảo tồn với đa dạng các loài động thực vật.

Nếu bạn cần một nơi yên ả, thanh bình thì vườn bách thảo Singapore sẽ là một nơi lý tưởng. Ốc đảo yên bình này bao năm qua thu hút du khách bởi sở hữu Vườn lan quốc gia, một khu rừng nhiệt đới với hồ nước và những loài cây kỳ lạ đến từ khắp nơi trên thế giới.

xuất ngoại
(Ảnh: Shutterstock)

3. Iceland

Iceland là một đảo quốc thuộc khu vực châu Âu. Đây là một trong những quốc gia thưa dân nhất thế giới; tính đến cuối năm 2015, dân số Iceland là 330.823 người, với mật độ dân số 0,31 người/km². Iceland nằm giáp vòng Cực Bắc nên có khí hậu rất lạnh giá. Tuy nhiên đất nước này lại nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương, nên có rất nhiều núi lửa, suối nước nóng và nguồn địa nhiệt khổng lồ. Iceland cũng có rất nhiều sông băng. Nhờ có dòng hải lưu Gulf Stream chảy gần bên, khí hậu Iceland được ôn hòa hơn đôi chút. Iceland còn được gọi với biệt danh là “Vùng đất lửa và băng” (Land of fire and ice).

xuất ngoại, iceland
(Ảnh: Shutterstock)

Những sự thật thú vị về đất nước này sẽ đưa bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chẳng hạn như việc đây là quốc gia xuất bản nhiều sách nhất trên thế giới, hay là nơi có số lượng loài hải âu rụt cổ lớn nhất toàn cầu đến hơn 10 triệu con. Quốc đảo này còn nổi tiếng nằm trong top các quốc gia hạnh phúc và bình đẳng giới nhất trên thế giới.

Iceland
(Ảnh: Shutterstock)

4. Đài Bắc (Taipei)

Thành phố Đài Bắc có hệ thống tàu điện ngầm cho bạn đi lại dễ dàng với giá rẻ. Nhân viên nhà hàng đều biết nói tiếng Anh để phục vụ khách du lịch. Bên ngoài các ga tàu sẽ có xe đạp cho thuê, phòng trường hợp bạn cần sử dụng gấp. Khi tham gia giao thông, mọi người đều đội mũ bảo hiểm và nghiêm túc thực hiện đúng luật.

Đài Bắc, Taipei
(Ảnh: Shutterstock)

Đài Bắc có khí hậu bán nhiệt đới đặc trưng bởi thời tiết nóng và ẩm. Mùa thoải mái và dễ chịu nhất là mùa thu, khi lượng mưa ở mức thấp nhất và nhiệt độ trung bình khoảng 20°C. Du lịch tuy còn là một thành phần nhỏ song đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế địa phương với tổng số du khách quốc tế đạt gần 3 triệu lượt trong năm 2008. Đài Bắc có các các điểm du lịch tham quan hàng đầu và đóng góp một phần đáng kể vào ngành du lịch của Đài Loan với doanh thu 6,8 tỷ đô la Mỹ. Các thương hiệu quốc gia như ASUS, Chunghwa Telecom, Mandarin Airlines, Tatung,và Uni Air, D-Link đặt trụ sở chính tại Đài Bắc.

Đài Bắc, Taipei, chợ đêm
(Ảnh: Shutterstock)

Một số địa điểm tham quan bạn nên đến ở Đài Bắc: Làng cổ Jiufen, Bảo tàng Cố cung, Taipei 101, Khu mua sắm Zhongxiao Dunhua, Taipei City Hall Mới, Chợ đêm Ximending, Huashan 1914 Creative Park, Songshan Creative Park, Phố Yongkang, Suối nước nóng Xinbeitou, Công viên địa chất Yeliu, Cảng biển Tam Sui.

Phần 2

Minh Minh

Xem thêm: