Ngay cả khi đã bị phá hủy, danh tiếng của đền Parthenon ở Hy Lạp và đền Luxor ở Ai Cập vẫn thu hút được vô số du khách hàng năm. Tuy vậy, nhìn vào các di chỉ đổ nát, ta khó có thể tưởng tượng ra hình dạng tráng lệ ban đầu của những tòa nhà này. Vì thế gần đây hãng Expedia đã đưa ra bộ ảnh phục hồi lại những đống đổ nát trở về một thời huy hoàng vốn có của chúng.

Đền Parthenon

01 the parthenon 1521138731
(Ảnh: Expedia)

Ngôi đền này nằm ở phần cao nhất của khu vực Acropolis, có lẽ là công trình nổi tiếng nhất của Hy Lạp cổ đại. Đền Parthenon được xây dựng vào năm 447 TCN để thờ bức tượng vàng của thần Athena, là vị thần của trí tuệ, thủ công mỹ nghệ, và của chiến tranh chính nghĩa. Trong cuộc chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1687, một vụ nổ từ phía trong đã phá hủy ngôi đền này.

Bức ảnh trên cho thấy cấu trúc hùng vĩ của công trình Hy Lạp này khi nó còn nguyên vẹn.

>> “Đất nước đàn ông” không cần bóng dáng của nữ giới tại Hy Lạp

Kim tự tháp Nohoch Mul, Mexico

02 nohoch mul pyramid coba 1521138729
(Ảnh: Expedia)

Đây là kim tự tháp cao nhất của người Maya trên bán đảo Yucatan, và là kim tự tháp cao thứ hai của người Maya trên phạm vi thế giới. Người ta cho rằng nó được xây dựng hoàn thành vào khoảng từ năm 100 TCN đến năm 100, nhưng phải đến thế kỷ 19 người châu Âu mới tìm ra nó. Hiện vẫn còn rất nhiều bí ẩn xoay quanh những kim tự tháp này, ví dụ: vì sao chúng giống các kim tự tháp ở Campuchia đến kỳ lạ.

Đền thờ Jupiter ở Italy 

03 temple of jupiter 1521138730
(Ảnh: Expedia)

Có nhiều đền thờ Jupiter, nhưng cái chúng ta đang nhắc đến tọa lạc tại thành phố cổ Pompeii nằm ở trên vịnh Naples (Italy) đã bị phá hủy do núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 và đến tận thế kỷ 16 mới được phục hồi. Đền Jupiter là đền thờ vị thần của bầu trời và sấm sét.

Về hình ảnh của ngôi đền này vào thời kỳ vinh quang, chúng ta chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Trên đây là hình ảnh phỏng đoán tốt nhất.

>> Ngôi đền Jupiter ở Li Băng: Kích cỡ đồ sộ đến mức vượt quá công nghệ hiện nay

Bức tường ở Hadrian, Milecastle số 39

04 milecastle 39 1521138729
(Ảnh: Expedia)

Người La Mã đã xây dựng bức tường Hadrian cắt ngang qua nước Anh trong thế kỷ thứ nhất để bảo vệ cho đế chế của họ khỏi bị tấn công. Họ xây dựng các pháo đài ở phía trong và cách đều dọc theo bức tường thành với khoảng cách 1 dặm La Mã (khoảng 1,5 km). Trên đây là hình ảnh phỏng đoán về bức tường và pháo đài này.

Di chỉ đền Luxor, Ai Cập 

05 luxor temple 1521138729
(Ảnh: Expedia)

Năm 1380 hoàng đế Ai Cập Amenhotep III đã cho xây dựng công trình linh thiêng này. Qua nhiều năm, người ta đã xây thêm một lối vào với cột tháp, một cái sân rộng, và thậm chí một nơi đặt tượng nhân sư. Đây là một trong những công trình đá vĩ đại và nổi bật nhất thời đó.

Kim tự tháp Mặt Trời, Mexico 

06 thepyramid of the sun 1521138729
(Ảnh: Expedia)

Nằm ở khu vực nội thành ở trung tâm của Mexico, Kim tự tháp Mặt trời được xây dựng từ thế kỷ 1 đến 7, và là công trình lớn nhất ở Teotihuacan, một di chỉ khảo cổ của Mesoamerican ở phía Tây Bắc thành phố Meixco. Nó là một trong những kim tự tháp cổ nhất ở trung tâm Mexico. Trên đây là hình ảnh mô phỏng nó trong trạng thái nguyên vẹn, cao khoảng 66 mét, rộng khoảng 220 mét và dài 220 mét. Hẳn là nó sẽ còn tiếp tục gây ấn tượng mạnh cho bất cứ ai tới tham quan.

>> Phát hiện tình cờ cho thấy khu kim tự tháp Teotihuacan là một cơ sở năng lượng

Quảng trường “Sacra di Largo Argentina” nằm ở Italy 

07 area sacra di largo argentina 1521138729
(Ảnh: Expedia)

Lần đầu được khám phá vào năm 1920, di chỉ này của Italy chỉ còn những cái cột và các bậc thang mà hiện nay người ta gọi là Ngôi đền B, một trong 4 ngôi đền ở khu vực đó. Trên đây là hình ảnh rực rỡ của ngôi đền ở khu vực Sacra di Largo.

Ảnh: Expedia,
Nguyên Khánh