Mới đây, các nhà khảo cổ đã khai quật được 27 quan tài bằng gỗ, có niên đại hơn 2.500 năm tại Saqqara (phía Nam thủ đô Cairo, Ai Cập), khu mộ cổ có kim tự tháp lâu đời nhất thế giới Djoser. Điều đặc biệt là tất cả những quan tài này đều còn nguyên vẹn như lúc mới chôn ở độ sâu 11m.

Ai Cập
Một trong những quan tài bằng gỗ mới được phát hiện. (Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập)

Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, các quan tài được sơn trang trí tinh xảo, phủ đầy chữ hình tượng, có khuôn mặt giống với người đã khuất, được tìm thấy trong trạng thái gồm 2 khối xếp chồng lên nhau và chưa bị mở ra. Điều đáng nói là, các quan tài hầu như còn nguyên vẹn so với lúc chôn xuống dưới lòng đất cách đây 2.500 năm, theo bà Neveine el-Arif, người phát ngôn Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.

>> Ai Cập: Phát hiện 27 bức tượng nữ thần đầu sư tử gần như nguyên vẹn

Cơ quan này cho biết trên trang Twitter rằng trong số 27 quan tài thì có 13 chiếc được tìm thấy hồi đầu tháng 9/2020, 14 chiếc khác được phát hiện sau đó khoảng hơn 1 tuần, đồng thời thông báo rằng hy vọng sẽ sớm công bố nhiều điều bí mật liên quan đến sự việc này.

Ai Cập
Ông Mostafa al-Waziri, Tổng thư ký hội đồng cổ vật Ai Cập đang xem một trong những cổ vật tìm thấy cùng với chiếc quan tài bằng gỗ được khai quật ở Saqqara. (Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập)

Quần thể lăng mộ Saqqara gồm 11 kim tự tháp, trong đó có Djoser, di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận. Đây được xem là kim tự tháp lâu đời nhất thế giới mà con người từng phát hiện thấy, cũng là kim tự tháp đầu tiên được xây dựng ở Ai Cập cổ đại. Vào tháng 3/2020, kim tự tháp Djoser đã mở cửa trở lại cho khách du lịch sau 14 năm trùng tu với chi phí khoảng 6,6 triệu USD.

Phan Anh (tổng hợp)