AI tạo ra bài diễn thuyết cho Dân biểu Đảng Dân chủ Mỹ

Khi diễn thuyết ngắn trước Quốc hội Hoa Kỳ hôm 25/1 về dự luật thành lập một trung tâm trí tuệ nhân tạo giữa Hoa Kỳ và Israel, Dân biểu tiểu bang Massachusetts Jake Auchincloss đã lựa chọn dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để viết bài giúp, theo AP đưa tin.

Dân biểu Jake Auchincloss (35 tuổi) của tiểu bang Massachusetts từ tháng 1/2021. (Nguồn ảnh: Franmarie Metzler/ Wikipedia)

Bài phát biểu trên Quốc hội Hoa Kỳ hôm 25/1 của Dân biểu Jake Auchincloss (35 tuổi) là do ChatGPT biên soạn.

Bài phát biểu ngắn gọn gồm 2 đoạn (paragraph) của đảng viên Đảng Dân chủ là do bot trò chuyện ChatGPT viết ra. Theo nhân viên của anh Auchincloss, đây có lẽ là lần đầu tiên một bài thuyết trình trên Quốc hội Hoa Kỳ do chương trình máy tính chắp bút.

Anh Auchincloss cho biết anh đã yêu cầu ChatGPT hãy “viết 100 từ để thuyết trình ở sàn Quốc hội” về vấn đề luật. Sau đó anh kể rằng đã phải tinh chỉnh nhiều lần qua các yêu cầu với ChatGPT rồi cuối cùng mới ra được bài thuyết này về dự luật.

Đây là dự luật mà anh đang hoàn thiện về việc thành lập một trung tâm trí tuệ nhân tạo chung của Hoa Kỳ và Israel tại Mỹ. Mục đích để nghiên cứu về phát triển AI trong các lĩnh vực công và tư cũng như giáo dục.

Anh Auchincloss cho biết, một trong những lý do anh chọn AI viết bài thuyết của mình là muốn đẩy chủ đề AI này lên trong các thảo luận về ứng dụng và thách thức của lĩnh vực đang nổi lên mạnh mẽ của ngành CNTT này.

Tuy nhiên, anh nói mình không kỳ vọng việc làm này sẽ được lặp lại trong bối cảnh khác như trên các mạng xã hội, nơi có thể bắt đầu từ những thứ nhỏ nhưng nhanh chóng phồng lên, tốc độ phát triển nhanh hơn quá nhiều so với bối cảnh tốc độ diễn ra phản ứng ở Quốc hội.

“Tôi là người làm cha mẹ trẻ nhất trong nhóm Đảng Dân chủ ở đây,” anh Auchincloss (chưa đầy 35 tuổi) chia sẻ. “AI sẽ là một phần cuộc sống của tôi, và có thể sẽ là một công cụ đa dụng cho các con của tôi.”

ChatGPT, mặc dù mới được công ty OpenAI cho mắt vào hôm 30/11/2022, nhưng ngay lập tức đã gây bão mạng Internet, khi có đến 1 triệu người dùng chỉ trong chưa đầy 1 tuần. Ấn tượng đầu tiên cho người ta là nó dùng ngôn ngữ con người để giao tiếp.

Hiện nay, dịch vụ này vẫn được cung cấp miễn phí trong giai đoạn “thử nghiệm”, sản phẩm AI đa dụng này có thể trợ giúp người dùng trong nhiều mục đích khác nhau.

Người sáng lập đã viết trên website rằng ChatGPT “có thể thỉnh thoảng đưa ra câu trả lời không đúng” hoặc thông tin sai lệch, và yêu cầu người dùng phải kiểm tra tính đúng đắn và thích hợp từ những gì mà máy tính trả lời. Người dùng được khuyến khích uốn nắn những chỗ sai sót, tinh chỉnh dần các yêu cầu, và qua quá trình đó, đạt được điều mình cần, và đồng thời cũng giúp ChatGPT học tập tri thức.

Trong bài phát biểu của anh Auchincloss có đoạn, “Chúng ta phải hợp tác với các đối tác quốc tế như Chính phủ Israel để đảm bảo rằng Hoa Kỳ duy trì vai trò lãnh đạo trong nghiên cứu và phát triển AI, và khám phá một cách có trách nhiệm nhiều khả năng mà các công nghệ đang phát triển mang lại.”

Sau đó anh bình luận “có lẽ với khoảng hơn một chục đồng nghiệp của tôi ngồi ở sàn Quốc hội [lúc đó], và tôi cá rằng không ai trong số đó biết được đây là diễn văn tạo ra bởi máy tính.”

Anh Auchincloss cho biết các nhà lập pháp và những người khác không nên tỏ ra thù địch với công nghệ mới, nhưng cũng không nên chờ đợi quá lâu trước khi soạn thảo các chính sách hoặc luật mới để giúp điều chỉnh nó.

Cụ thể, anh lập luận rằng đất nước cần một “đối trọng công khai” đối với các công ty công nghệ lớn để giúp đảm bảo rằng các nhà phát triển và trường đại học nhỏ hơn có quyền truy cập vào cùng một điện toán đám mây, các thuật toán tiên tiến, và số liệu gốc như các công ty khổng lồ.

Những trắc nghiệm ban đầu cho thấy ChatGPT có tư tưởng chính trị thiên tả rõ rệt. Nhưng những câu hỏi trắc nghiệm sau này cho thấy, ChatGPT đã chuyển dần vào trung lập hơn, tuy nhiên hiện nay vẫn khá thiên tả. Tức là phù hợp theo quan điểm của Đảng Dân chủ hơn, cũng là đảng phái mạnh hơn về các kênh truyền thông công cộng.

Tuy nhiên ứng dụng hiện nay của AI này rõ nhất là ‘trợ giúp’ học sinh và sinh viên học tập, hoặc hiểu theo cách khác, lừa dối trong học tập khi nó giúp làm các bài tập ở nhà.

Sky News đã thử đưa một số bài tập về nhà dành của học sinh cho ChatGPT, sau đó đưa kết quả trả lời cho giáo viên chưa biết về chatbot này. Kết luận là học sinh chỉ có thể lừa dối nếu các cháu chỉnh lại câu trả lời chứ không phải là đưa nguyên văn, điều mà các cháu hoàn toàn có thể làm được.

Ví dụ câu hỏi: Thiên hà bao gồm hàng tỷ ngôi sao. Hãy so sánh sự hình thành và vòng đời của các ngôi sao với khối lượng tương tự Mặt Trời và những ngôi sao với khối lượng lớn hơn Mặt trời nhiều lần.

Và đây là trả lời của ChatGPT: Các ngôi sao khối lượng tương tự Mặt Trời, như Mặt Trời của chúng ta, được hình thành theo cách tương tự như các ngôi sao khối lượng lớn hơn nhiều lần. Cả hai loại đều bắt đầu từ sự sụp đổ của các đám mây khí và bụi, còn gọi là các đám mây phân tử. Sự sụp đổ này là khi đám mây có khối lượng rất lớn và nó tự sụp đổ vào chính nó bởi khối lượng này. Trong quá trình sụp đổ thì nó quay ngày càng nhanh, đồng thời hình thành dáng dấp như cái đĩa, và vật chất ở trung tâm ngày càng dày đặc và ngày càng nóng lên. Cuối cùng đến khi nhiệt độ và áp suất ở trung tâm đủ lớn đạt điều kiện xuất hiện phản ứng nhiệt hạch tổng hợp nguyên tử, thì ngôi sao được hình thành […]

Câu trả lời tiếp tục với tổng số 3 đoạn kiểu như vậy. Sky News đã làm mấy ví dụ như thế, và giáo viên, mặc dù chưa biết về ChatGPT, nhưng đều nói rằng viết vậy đó không giống học sinh, và gây cảm giác khá đáng ngờ. Tuy nhiên nếu học sinh lấy câu trả lời của ChatGPT và chỉnh lại, thế thì giáo viên sẽ không phát hiện ra được.

Vài hôm trước, một người khác đã thử đưa câu hỏi thi tốt nghiệp MBA của trường Wharton School, và kết quả là ChatGPT đã thi đỗ.

Thậm chí có youtuber còn đăng các video hướng dẫn sử dụng ChatGPT để phân tích tài chính cho mục đích kiếm tiền. Có không ít youtuber đăng các video cho thấy họ đã dùng ChatGPT để sáng tác nhạc và lời cho ca khúc của họ như thế nào.

Thiên Đức

Thiên Đức

Published by
Thiên Đức

Recent Posts

Reuters: Tư lệnh hải quân Đài Loan sẽ thăm Mỹ vào tuần tới

Tư lệnh hải quân Đài Loan Tang Hua sẽ thăm Mỹ vào tuần tới để…

47 phút ago

Tòa án LHQ lệnh cho Israel cho phép thực phẩm vào Gaza

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã ra lệnh cho Israel cho phép vận…

1 giờ ago

Reuters: Công ty dược WuXi AppTec cung cấp dữ liệu khách hàng Mỹ cho chính quyền Trung Quốc

Theo Reuters, công ty dược phẩm Trung Quốc WuXi AppTec đã cung cấp dữ liệu…

2 giờ ago

Một đêm, 6 người trẻ phải nhập viện vì đột quỵ

Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận 6 ca đột quỵ,…

2 giờ ago

Bộ Ngoại giao, Hiệp hội Cảnh sát Mỹ lên án ĐCSTQ đe dọa Đoàn Nghệ thuật Shen Yun

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia đã lên án…

2 giờ ago

Đồng minh ủng hộ Philippines trong xung đột với Trung Quốc ở Biển Đông

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines ngày càng xấu, ông…

3 giờ ago