Mới đây, nhóm hacker “khét tiếng” toàn cầu Anonymous đã thông báo trên Twitter rằng dữ liệu cá nhân của 120.000 lính Nga tham gia vào tấn công Ukraine đã bị rò rỉ. Động thái trên được thực hiện trong bối cảnh phía Ukraine công bố nhiều hình ảnh dân thường bị sát hại tại thị trấn Bucha, đồng thời chính phủ nước này còn tuyên bố đã phát hiện ra một “phòng tra tấn” mà quân Nga sử dụng trong khu vực.

dữ liệu cá nhân
(Ảnh minh họa: Gorodenkoff/Shutterstock)

Trên trang Twitter của mình, nhóm Anonymous cho biết: “Tất cả những binh lính tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine nên bị đưa ra tòa án xét xử tội phạm chiến tranh”.

Các dữ liệu cá nhân bị rò rỉ được Anonymous công bố bao gồm các thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, địa chỉ, số hộ chiếu và đơn vị liên kết của những quân nhân Nga.

Trước đó, Anonymous cũng tỏ rõ lập trường đứng về phía Ukraine chỉ vài hôm sau khi Nga thực hiện cuộc tấn công. Nhóm này cho biết rằng việc “hack” sẽ tiếp tục cho đến khi Nga ngừng gây chiến.

Gần đây, ngoài việc tấn công các cơ quan chính phủ, Anonymous còn tiến hành đột nhập vào các máy in không an toàn ở Nga để phát đi thông điệp chống lại chính quyền Moscow.

Một trong những thành viên của nhóm cho biết họ đang hướng dẫn người Nga cách cài đặt phần mềm mã nguồn mở để cho phép người dân vượt qua sự kiểm duyệt của chính phủ Nga.

Mạng lưới hoạt động của Anonymous không giống với nhiều tổ chức khi không có người đứng đầu để đưa ra chỉ thị. Ngay cả các thành viên trong Anonymous cũng không biết nhóm có bao nhiêu người, là những ai. Số lượng thành viên của Anonymous không hề cố định và tăng dần lên, trải dài khắp nơi trên thế giới.

Phan Anh (tổng hợp)