Một báo cáo gần đây từ Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) chỉ ra rằng trẻ em chưa tiêm vắc-xin COVID-19 có nguy cơ tử vong sau khi nhiễm virus corona thấp hơn so với người lớn đã tiêm chủng đầy đủ ở tất cả các nhóm tuổi.

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Par Sergii Sobolevskyi/Shutterstock)

Cơ quan thuộc chính phủ Anh PHE đã báo cáo rằng có 3 trẻ em dưới 18 tuổi đã tử vong tại nước này trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong tổng số 167.832 trường hợp trong khoảng thời gian 3 tuần. Dữ liệu cho thấy không ai trong số 3 người tử vong đã tiêm vắc-xin.

Trong các nhóm tuổi khác, những người từ 18-29 tuổi và 30-39 tuổi có nguy cơ tử vong do virus corona trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính cao hơn một chút ngay cả khi họ đã tiêm 2 liều, theo báo cáo được công bố vào ngày 9/9. Trong khi đó, tổng số người từ 18-29 tuổi tử vong sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong vòng 28 ngày là 18 người (13 người chưa tiêm chủng). Ngoài ra, 45 người trong độ tuổi từ 30-39 đã thiệt mạng vì COVID-19, và 31 người trong số này chưa tiêm vắc-xin.

Bao cao Anh Tre em chua tiem vac xin COVID 19 it nguy co tu vong hon nguoi lon da tiem day du 1
Dữ liệu số ca tử vong vì COVID-19 gần đây tính đến ngày 9/9/2021 do PHE cung cấp. (Ảnh: PHE)

Dữ liệu cũng chỉ ra rằng trong khoảng thời gian 3 tuần gần đây, có 1.119 người trên 80 tuổi đã thiệt mạng do virus corona, chỉ 155 người trong số họ chưa tiêm chủng. Đối với nhóm tuổi từ 70-79, có 580 người đã thiệt mạng vì COVID-19 trong vòng 28 ngày, nhưng chỉ 129 người chưa tiêm chủng, theo báo cáo.

Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng của Anh (JVCI) khuyến cáo rằng trẻ em từ 12-15 tuổi không nên tiêm chủng và chỉ ra những lo ngại rằng nhiều trẻ em có thể phát triển các tác dụng phụ liên quan đến vắc-xin hơn là bị tác động tiêu cực bởi COVID-19.

Cơ quan cho biết trong một tuyên bố hồi đầu tháng: “Thực hiện một cách tiếp cận phòng ngừa, lợi ích của việc này được coi là quá nhỏ [không đủ] để thực hiện việc tiêm vắc-xin COVID-19 trên diện rộng cho nhóm tuổi đó [12-15] vào thời điểm này”. JVCI cho biết họ muốn có thêm dữ liệu về mối quan hệ giữa vắc-xin COVID-19 và bệnh viêm cơ tim ở những người trẻ tuổi.

Một trong những thành viên của JVCI, Adam Finn, lập luận rằng “số trẻ em mắc COVID-19 nghiêm trọng trong độ tuổi này mà chúng tôi thấy thực sự là rất ít”, theo hãng tin Reuters.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: