Gần 1/3 số bệnh nhân hồi phục sau COVID-19 phải tái nhập viện trong vòng 5 tháng và cứ 8 người lại có 1 người tử vong, theo một báo cáo của Đại học Leicester và Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) ở Anh. Các thống kê đã chỉ ra rằng trong số 47.780 người được xuất viện trong làn sóng COVID-19 đầu tiên, có 29,4% quay lại bệnh viện trong vòng 140 ngày và 12,3% tử vong do các vấn đề liên quan đến COVID-19.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Tushar Gatre/Shutterstock)

Theo tờ Daily Mail, nhiều người sống sót sau COVID-19 tiếp tục gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh gan và thận mãn tính. Tác giả nghiên cứu Kamlesh Khunti, Giáo sư chăm sóc ban đầu (primary care) về y học tiểu đường và mạch máu tại Đại học Leicester, cho biết đây là nghiên cứu lớn nhất từ ​​trước đến nay theo dõi những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục.

“Mọi người trở về nhà, xuất hiện những biến chứng dài hạn, sau đó quay trở lại bệnh viện và tử vong. Chúng tôi thấy có khoảng 30% số người tái nhập viện và đây quả là con số quá lớn,” ông cho biết, theo tờ Daily Mail.

Bên cạnh đó, ông Khunti cho biết rằng các bệnh nhân đã quay lại bệnh viện với chẩn đoán mới, chẳng hạn như bệnh tiểu đường hoặc bệnh gan, và cho hay thêm rằng điều quan trọng là những người sống sót sau COVID-19 phải được điều trị bằng các liệu pháp bảo vệ như thuốc statin và aspirin.

Dẫu vậy, ông cũng tỏ ra bất ngờ về tình trạng này. Bởi ngay cả những bệnh nhân được điều trị bằng các liệu pháp bảo vệ như aspirin và statin vẫn khó cải thiện tình hình sức khỏe. “Dường như họ đã khỏi bệnh nhưng vẫn phải sống chung với nó, buộc phải quay trở lại bệnh viện và khó tránh khỏi cái chết,” chuyên gia này chia sẻ.

Chúng tôi không rõ liệu có phải do COVID-19 đã phá hủy tế bào beta tạo ra insulin và khiến họ mắc tiểu đường type I, hoặc gây kháng insulin và tạo ra tiểu đường type II. Nhưng rõ ràng, số người mắc tiểu đường đang tăng lên,” ông Kamlesh Khunti cho hay.

Hiện tại, chính phủ Anh đang ghi nhận những bệnh nhân chết vì COVID-19 là những người tử vong trong vòng 28 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Tuy nhiên, nếu tính cả số người lên tới hàng ngàn đang quay trở lại bệnh viện với những biến chứng nghiêm trọng, thì lượng người tử vong trên thực tế có lẽ cao hơn rất nhiều.

Trong tháng 12/2020, ONS đã có ước tính 1/10 những người mắc COVID-19 sẽ đối mặt với các triệu chứng bệnh kéo dài trong 3 tháng hoặc hơn. Chúng bao gồm mệt mỏi cực độ, thở ngắn, các vấn đề về trí nhớ và khả năng tập trung.

Nói về nghiên cứu mới, Christina Pagel, Giám đốc trung tâm nghiên cứu của Đại học College London nhận định: “Tác hại của COVID-19 còn vượt trên cái chết. Có rất nhiều gánh nặng trong dài hạn sau khi nhập viện vì nhiễm bệnh.” 

Ngoài ra, tiến sĩ Charlotte Summers, giảng viên Đại học Cambridge, lưu ý một số người trẻ cũng gặp phải biến chứng nguy hiểm khi mắc COVID-19. Tín hiệu này cảnh báo chúng ta có nhiều vấn đề phải đương đầu khi đối phó với đại dịch này.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: