Mới đây, tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới hiện nay, đã bị chàng trai 19 tuổi Jack Sweeney lập riêng 1 tài khoản Twitter có tên là Elon Musk’s Jet chuyên theo dõi lộ trình di chuyển máy bay riêng của ông. Theo Protocol, trang Twitter này cập nhật thông tin chuẩn xác đến mức chính CEO Tesla đã phải liên hệ với Jack Sweeney và đề nghị trả anh số tiền 5.000 USD để “buông tha” cho mình. Tuy nhiên, có vẻ như cậu vẫn chưa hài lòng và muốn nhận được số tiền gấp… 10 lần như thế.

Elon Musk
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Paul Sancya/Shutterstock)

Cụ thể, Jack Sweeney cho biết cậu đã nhận được lời đề nghị từ CEO Tesla vào mùa thu năm 2021: “Xóa tài khoản [Twitter] này đi được không? Đây là 1 rủi ro bảo mật đấy!

Sau gần 7 giờ đồng hồ, Sweeney trả lời như sau: “Cũng được thôi, nhưng chắc cũng phải tốn 1 chiếc Model 3 thì cháu mới làm”.

Bi theo doi lo trinh di chuyen ty phu Elon Musk chi 5.000 USD de duoc buong tha 1
Tài khoản Twitter do Jack Sweeney lập ra để theo dõi lộ trình di chuyển máy bay của ông Elon Musk. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau một hồi trao đổi qua lại, CEO Tesla quyết định đưa ra lời đề nghị trị giá 5.000 USD như đã nêu trên. Tuy nhiên, có vẻ như Sweeney vẫn chưa cảm thấy hài lòng và muốn nhận được số tiền gấp 10 lần như thế: “Nâng giá lên 50.000 USD được không ông chú? Số tiền đó sẽ giúp ích rất nhiều cho cháu trong việc trang trải học phí đại học, và có khi lại giúp cháu mua được 1 chiếc ô tô, thậm chí là 1 chiếc Model 3 ấy chứ”.

Elon Musk cho biết ông sẽ cân nhắc thêm về điều này, nhưng từ đó đến nay cũng không trả cho Sweeney một khoản tiền nào. Tài khoản Twitter mà chàng trai lập nên hiện vẫn đang hoạt động.

Theo chia sẻ trên Twitter, Jack đã liên tục theo dõi máy bay riêng N628TS của Elon Musk từ tháng 6/2020 bằng một bot sử dụng dữ liệu ADS-B công khai. Cậu cũng cho biết rằng mình chỉ theo dõi chiếc máy bay này mà thôi, chứ không chắc những ai đang ngồi trên đó.

Trang Protocol đã tiết lộ thêm rằng vào hôm 19/1 vừa qua, Sweeney đã chủ động nhắn tin cho ông Elon Musk, trong đó nói rằng cậu muốn được nhận vào làm thực tập cho một trong những công ty của ông thay vì nhận tiền mặt, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía CEO Tesla.

Theo Protocol,

Phan Anh

Xem thêm: