Biến chủng Omicron có thể tạo ra siêu miễn dịch?

Trong bối cảnh hiện nay, các loại vắc-xin COVID-19 cũng như việc từng nhiễm bệnh trước đó không tạo ra hệ miễn dịch bảo vệ con người lâu dài trước nguy cơ mắc virus corona. Điều này đồng nghĩa với việc mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng ngày càng trở nên xa vời. Dẫu vậy, với sự xuất hiện của Omicron, các nhà khoa học cho rằng chủng này sẽ giúp phần lớn người dân trên thế giới có khả năng “siêu miễn dịch (superimmunity)”, qua đó bảo vệ tốt hơn trước những biến thể mới hay với các chủng virus corona khác trong tương lai. Siêu miễn dịch không chắc loại bỏ được hoàn toàn nguy cơ nhiễm bệnh, nhưng có thể giúp người mắc chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, nhờ vậy mà cuộc sống có thể trở lại bình thường.

(Ảnh minh họa: Carl DMaster/Shuttertock)

Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của hệ miễn dịch. Trong cơ thể con người tồn tại 2 loại tế bào bạch cầu là tế bào T và tế bào B, có nhiệm vụ truy tìm và tiêu diệt các mầm bệnh ngoại lai xâm nhập.

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

Việt Nam phản đối Trung Quốc phát lệnh cấm đánh bắt ở Biển Đông

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, lệnh cấm đánh bắt cá do…

3 giờ ago

Luật sư Úc: 25 năm phản bức hại của Pháp Luân Công là “bản hùng ca vĩ đại”

Học giả Viên Hồng Băng cho biết, ông đã được truyền cảm hứng khi tận…

4 giờ ago

Não phụ nữ ít bị “teo lại” nếu ăn chế độ ăn truyền thống của người Nhật

Khi tuổi tác dần dần tăng lên, não con người sẽ dần teo lại, khả…

7 giờ ago

Hủy tiếp phiên đấu thầu vàng

Chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải…

7 giờ ago

Tổng thống tân cử Đài Loan: Trung Quốc nên tự tin đối thoại với chúng tôi

Tổng thống tân cử Đài Loan Lại Thanh Đức hôm thứ Năm (25/4) tuyên rằng…

8 giờ ago

TikTok thông báo ngừng chức năng mới thưởng điểm đổi quà trên ứng dụng Lite tại EU

TikTok thông báo đã "tự nguyện" đình chỉ chức năng mới gây tranh cãi của…

10 giờ ago