“Bố già của AI”: AI có thể hủy diệt loài người, không phải điều không tưởng

Theo Fox News, ông Geoffrey Hinton, nhà khoa học máy tính được mệnh danh là “Bố già của trí tuệ nhân tạo (AI)”, nói rằng trí tuệ nhân tạo có thể phát triển đến mức gây ra mối đe dọa cho loài người không phải là điều không tưởng.

(Ảnh minh họa: Lucas Agr / Shutterstock)

Trong tuần này, ông Geoffrey Hinton đã nói chuyện với CBS News, thảo luận về những dự đoán của ông đối với sự phát triển của AI. Ông ví việc phát minh ra trí tuệ nhân tạo giống với phát minh ra điện hoặc bánh xe.

Ông Hinton, người làm việc tại Google và Đại học Toronto, cho biết trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) đang tiến triển nhanh hơn mọi người nghĩ. AGI là trí tuệ nhân tạo với nhiều mục đích có chủ ý và không mong muốn, như nhận dạng giọng nói, trả lời câu hỏi và dịch thuật.

“Mãi cho đến gần đây, tôi nghĩ rằng phải mất 20 – 50 năm nữa chúng ta mới có AGI. Hiện giờ tôi nghĩ có thể là 20 năm hoặc ít hơn,” ông Hinton dự đoán. Khi được hỏi về khả năng AI “hủy diệt loài người”, ông Hinton nói: “Tôi không nghĩ đó là điều không tưởng. Đó là tất cả những gì tôi định nói.”

Trí tuệ tổng quát nhân tạo (AGI) đề cập đến khả năng tiềm ẩn của một tác nhân thông minh, có thể học bất kỳ nhiệm vụ trí tuệ nào mà con người có thể thực hiện. Nó vẫn chưa được phát triển, các nhà khoa học máy tính vẫn đang tìm hiểu xem liệu điều này có khả thi hay không.

Ông Hinton cho biết, điều hợp lý là cuối cùng máy tính sẽ có được khả năng tạo ra ý tưởng để cải thiện bản thân.

“Đây là một vấn đề, đúng vậy không. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ về cách kiểm soát nó,” ông nói.

Nhưng nhà khoa học máy tính này cũng cảnh báo rằng trong tương lai gần, nhiều hậu quả tồi tệ nhất của AI sẽ không được nhận ra.

“Tôi nghĩ hiện giờ mọi người lo lắng về những vấn đề này là điều rất hợp lý, ngay cả khi nó sẽ không xảy ra trong 1 hoặc 2 năm tới,” ông Hinton nói, “nhưng mọi người nên suy nghĩ về những vấn đề này.”

Nhận xét của ông Hinton được đưa ra khi phần mềm trí tuệ nhân tạo đang trở nên phổ biến. ChatGPT của OpenAI, một chatbot AI mới ra mắt gần đây, đã khiến người dùng choáng váng với khả năng sáng tác bài hát, tạo nội dung và thậm chí là viết mã code.

Giám đốc điều hành OpenAI, ông Sam Altman, nói về việc thành lập công ty của mình vào đầu tháng này: “Chúng tôi phải cẩn thận. Tôi nghĩ mọi người nên vui vì chúng tôi hơi sợ hãi về điều đó”.

Theo nghiên cứu của UBS, số người dùng ChatGPT được cho là cán mốc 100 triệu người/tháng, chỉ 2 tháng sau khi phần mềm AI này được ra mắt, khiến đây trở thành ứng dụng cho người dùng phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, công cụ này cũng đặt ra nhiều nguy cơ.

Việc AI đạo văn và gian lận không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn cần được hạn chế bởi luật pháp và các quy định. Hiện tại, AI có những điểm mù pháp lý trong nhiều lĩnh vực.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Reuters: Công ty dược WuXi AppTec cung cấp dữ liệu khách hàng Mỹ cho chính quyền Trung Quốc

Theo Reuters, công ty dược phẩm Trung Quốc WuXi AppTec đã cung cấp dữ liệu…

7 phút ago

Một đêm, 6 người trẻ phải nhập viện vì đột quỵ

Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận 6 ca đột quỵ,…

12 phút ago

Bộ Ngoại giao, Hiệp hội Cảnh sát Mỹ lên án ĐCSTQ đe dọa Đoàn Nghệ thuật Shen Yun

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia đã lên án…

18 phút ago

Đồng minh ủng hộ Philippines trong xung đột với Trung Quốc ở Biển Đông

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines ngày càng xấu, ông…

47 phút ago

Làm thế nào để khử mùi hôi giày? 5 mẹo khử mùi hôi chỉ sau một đêm

Phương pháp khử mùi hôi giày rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng một…

2 giờ ago

Canada phát triển loại camera nhanh nhất thế giới

Các kỹ sư ở Trung tâm nghiên cứu viễn thông INRS Énergie Matériaux phát triển…

3 giờ ago