Sau phát hiện đầu tiên tại tiểu bang Utah, Mỹ, những cột kim loại sáng bóng bỗng xuất hiện và biến mất một cách đầy bí ẩn ở nhiều nơi trên thế giới.

Cot kim loai bi an
(Ảnh: Patrick A. Mackie/Wikipedia, CC BY-SA 4.0)

Khối kim loại bí ẩn lần đầu xuất hiện tại bang Utah, Mỹ, vào ngày 18/11. Khi đó, một chiếc trực thăng đang bay qua vùng sa mạc để đếm cừu thì phát hiện khối kim loại cao và sáng bóng. Chưa đầy 10 ngày sau (27/11), vật thể này đã biến mất một cách kỳ lạ.

Hôm 1/12 vừa qua, người ta phát hiện ra một khối kim loại tương tự xuất hiện ở khu vực đồi núi của Romania. Nó biến mất chỉ sau vài ngày và tái xuất hiện tại pháo đài Petrodava Dacian, một khu khảo cổ thuộc hạt Neamt của nước này.

Ngày 3/12, người dân tại thành phố Atascadero, tiểu bang California (Mỹ) tiếp tục phát hiện một cột trụ có hình dạng tương tự.

Đến hôm 6/12, cột kim loại bí ẩn thứ 4, tương đồng với các cột kim loại trước đó, được người dân địa phương phát hiện trên hòn đảo phía nam nước Anh. Cụ thể, anh Tom Dunford, 29 tuổi đã tìm thấy khối kim loại khi đang dắt chó đi dạo cùng vợ sắp cưới và em gái trên bãi biển Compton, đảo Wight.

Cũng trong ngày 6/12, người dân còn phát hiện thêm 2 cột kim loại nữa tại Hà Lan và Columbia. Tại Hà Lan, một khối kim loại màu bạc đã xuất hiện trong khu bảo tồn thiên nhiên Kiekenberg gần làng Oudehorne, tỉnh Friesland. Khối kim loại này do những người đi bộ phát hiện. Truyền thông địa phương đưa tin rằng không có dấu chân, dấu vết bất thường hoặc bất kỳ manh mối nào gần trụ kim loại.

Trong khi các trụ kim loại được phát hiện trước đó có màu bạc, thì cột kim loại tìm thấy tại khu đô thị Chia, tỉnh Cundinamarca, Colombia là màu vàng. Sự khác biệt về màu sắc khiến người dân địa phương tự hỏi liệu nó có thể là khối kim loại “đại ca” hay không.

Những khối kim loại kỳ lạ được so sánh với cảnh trong bộ phim “2001: A Space Odyssey”. Phi công Bret Hutchings, người lái trực thăng và phát hiện ra khối kim loại ở tiểu bang Utah, chia sẻ với đài truyền hình KSLTV rằng đây có thể là một “làn sóng nghệ thuật mới”. Anh Hutchings cũng cân nhắc khả năng người hâm mộ phim 2001: A Space Odyssey đang cố gắng làm điều tương tự trong phim.

Giới chức các địa phương chưa xác định được chủ nhân của những vật thể kì lạ. Sự xuất hiện của chúng dẫn đến các đồn đoán về nguồn gốc, từ chiêu trò tiếp thị đến người ngoài hành tinh. Khi chưa có bất cứ thông tin nào rõ ràng về nguồn gốc của các khối kim loại thì một nhóm các nghệ thuật gia có tên là The Most Famous Artist, đã nhận là tác giả của các khối kim loại ở bang Utah và California, Mỹ. Họ đang rao bán bản sao của các mẫu vật với giá 45.000 USD. Trong khi đó, vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về những vật thể ở các nơi khác.

Dư luận đang đưa ra nhiều giả thuyết về sự biến mất đột ngột của các cột kim loại. Theo đài KSTU-TV, một nhiếp ảnh gia tại bang Colorado (Mỹ) đã chứng kiến 4 người đàn ông cùng dịch chuyển một vật thể sáng bóng tại khu vực hẻo lánh của tiểu bang Utah. Khi làm việc, nhóm người nói với nhau rằng “không được để lại dấu vết”. Không lâu sau, hai vận động viên thể thao mạo hiểm đã nhận trách nhiệm cho vụ di dời khối kim loại. Họ cho rằng vật thể kỳ lạ này là “sản phẩm” thiếu ý thức của khách tham quan tại một địa điểm hoang sơ.

Trong khi đó, giới chức ở thành phố Atascadero, tiểu bang California cho biết khối kim loại đã bị một nhóm thanh niên tháo dỡ trong đêm. Thị trưởng Heather Moreno cho hay: “Chúng tôi rất buồn khi những thanh niên này cố tình phá hoại khối đá. Đây là một điều độc đáo và thú vị trong thời điểm căng thẳng như hiện tại.”

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: