Các nhà khoa học tại Đại học Y Bialystok, Ba Lan, mới đây đã phát hiện ra một loại gen có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ khiến người mắc COVID-19 trở nặng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Mongkolchon Akesin/Shutterstock)

“Sau hơn 1,5 năm nghiên cứu, chúng tôi đã có thể xác định được một loại gen có thể gây bệnh nặng khi nhiễm virus corona”, Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski tuyên bố. “Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể xác định những người có thể mắc COVID-19 nặng trong tương lai”.

Theo các nghiên cứu tại Đại học Y Bialystok, loại gen trên là yếu tố có ảnh hưởng lớn thứ 4 trong số các nhân tố quyết định cho việc người bệnh COVID-19 trở nặng ra sao, sau độ tuổi, cân nặng và giới tính.

Loại gen này được tìm thấy ở 14% dân số Ba Lan, 8 – 9% dân số châu Âu nói chung và 27% dân số Ấn Độ, theo giáo sư Marcin Moniuszko, trưởng nhóm nghiên cứu.

Hồi tháng 11/2021, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Oxford, Anh, cũng tuyên bố phát hiện ra một phiên bản gen có thể làm tăng gấp đôi tỷ lệ tổn thương phổi của người nhiễm COVID-19.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: