Ông Dmitry Rogozin, Giám đốc điều hành (CEO) Roscosmos, cho biết chương trình Sphere sẽ giúp Nga hiện thực hóa việc sử dụng mạng Internet phát ra từ vũ trụ vào năm 2024. 

Roscosmos
(Ảnh minh họa: pixelparticle/Shutterstock)

Tập đoàn nhà nước Roscosmos đã nhận được các khoản ngân sách đầu tiên của chương trình Sphere để nghiên cứu và phát triển mạng Internet ngoài vũ trụ, và sẽ được giải ngân tiếp 95,1 triệu USD trong năm 2022.

“Nếu tiến độ theo như kế hoạch đề ra, thì Nga sẽ có mạng Internet phát ra từ vũ trụ vào năm 2024”, ông Rogozin cho hay.

Theo ông Rogozin, số tiền này sẽ được dùng để phát triển 2 mẫu tàu vũ trụ Skif và Marathan. Một chiếc sẽ được phóng vào không gian năm 2022 và chiếc còn lại là vào năm 2023.

Lần giải ngân thứ 2 sẽ phục vụ cho việc mua sắm các phương tiện vận tải nhằm đưa các vệ tinh liên lạc Express-RV vào vũ trụ trong năm 2024.

Theo TASS,

Phan Anh

Xem thêm: