Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey cho biết quyết định chặn một câu chuyện về ông Hunter Biden trong thời gian trước cuộc bầu cử năm 2020 là một điều “hoàn toàn sai lầm”, nhưng không cho biết ai là người chịu trách nhiệm trong việc này.

Twitter
Ông Jack Dorsey, CEO của Twitter. (Ảnh: Frederic Legrand-COMEO/Shutterstock)

Trong cuộc điều trần trước quốc hội về thông tin sai lệch và phương tiện truyền thông xã hội diễn ra vào hôm 25/3, CEO Dorsey đã tỏ thái độ “lảng tránh” khi được yêu cầu nêu tên những người phải chịu trách nhiệm cho sai lầm, theo tờ New York Post.

“Toàn bộ tài khoản của họ bị chặn trong 2 tuần do nhầm lẫn có vẻ như là một sai lầm thực sự lớn,” Dân biểu đảng Cộng hòa, tiểu bang Louisiana Steve Scalise nói với ông Dorsey. “Có ai trong bộ phận kiểm duyệt của ông phải chịu trách nhiệm  về sai lầm đó không?”

“Chúng tôi không có bộ phận kiểm duyệt,” Dorsey trả lời, theo New York Post. “Chúng tôi không chặn tài khoản của họ trong 2 tuần. Chúng tôi đã yêu cầu họ xóa bài đăng và sau đó họ có thể đăng bài trở lại,” ông giải thích về lệnh cấm tài khoản của mình.

“Họ không thực hiện điều đó, vì vậy chúng tôi đã trừng phạt họ,” Dorsey tiếp tục.

Dorsey trước đó thừa nhận rằng việc chặn tài khoản Twitter của The New York Post, đồng thời cấm người dùng chia sẻ câu chuyện về chiếc máy tính xách tay bị bỏ quên của Hunter Biden vào tháng 10/2020 là một sai lầm, theo The New York Post.

“Chúng tôi nhận ra rằng mình đã thực hiện điều sai lầm, khi không cho phép mọi người chia sẻ câu chuyện [về ông Hunter Biden] một cách công khai hoặc riêng tư,” Dorsey nói tại một phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào tháng 11/2020, theo báo cáo.

Scalise so sánh phản ứng của gã khổng lồ Twitter đối với báo cáo của New York Post về Hunter Biden với bài báo của Washington Post đăng ngày 9/1/2021, trong đó tuyên bố rằng Cựu Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực với nhà điều tra bầu cử hàng đầu của tiểu bang Georgia để “tìm ra gian lận.” Tờ Washington Post đã đưa ra đính chính việc này vào đầu tháng 3/2021.

Scalise cho biết việc Twitter không hành động trước những lời nói dối nhắm vào ông Trump cho thấy “sự thành kiến đối với phe cánh hữu” – điều mà người ta từ lâu đã bị nghi ngờ về công ty này.

Theo Daily Caller,

Phan Anh

Xem thêm: