Theo phân tích của UBS, ChatGPT, bot trò chuyện của OpenAI, ước tính đã đạt 100 triệu người dùng chỉ sau 2 tháng từ khi ra mắt vào 30/11/2022, đoạt kỷ lục ứng dụng phát triển nhanh nhất về số người dùng, The Guardian đưa tin hôm 2/1.

shutterstock 2245062167
(Nguồn: Busyfingie/ Shutterstock)

Đây là tính số người sử dụng còn đang hoạt động trong 1 tháng. Báo cáo cũng cho biết nó đã có 590 triệu người truy cập trong tháng 1 với 100 triệu người dùng khác nhau.

Các nhà phân tích của UBS đã viết, “Trong 20 năm theo dõi không gian trên Internet, chúng tôi chưa từng biết ứng dụng nào có tốc độ phát triển người dùng nhanh hơn.”

Theo số liệu từ Sensor Tower, TikTok đứng thứ 2 với 9 tháng sau khi ra mắt toàn cầu để đạt được 100 triệu người dùng, và Instagram mất 30 tháng (2,5 năm) đứng thứ 3. Tiếp đó là Pinterest mất 41 tháng, Spotify mất 55 tháng, Telegram mất 61 tháng, Uber mất 70 tháng, và Google Translate mất 78 tháng.

ChatGPT có thể tạo các bài báo, tiểu luận, truyện cười và thậm chí cả thơ theo yêu cầu (‘yêu cầu’ được gọi là các ‘lời nhắc’ prompt).

Ngoài ChatGPT, OpenAI cũng có một sản phẩm trí tuệ nhân tạo khác khá nổi tiếng là Dall-E.

Hôm thứ Năm, OpenAI công bố sẽ cung cấp dịch vụ ‘ChatGPT Plus’ với phí 20 đô-la mỗi tháng, trước mắt là cho người dùng ở Hoa Kỳ. Công ty khởi nghiệp có trụ sở ở San Francisco này cho biết khoản thu phí này sẽ dùng để trang trải các đầu tư về cơ sở hạ tầng CNTT.

Thiên Đức