Theo Corey Lewandowski, cựu cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Donald Trump, nền tảng truyền thông xã hội của cựu Tổng thống sẽ ra mắt sau 3 đến 4 tháng nữa.

Donald Trump
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0).

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax được phát sóng vào ngày 27/3, ông Lewandowski đã mô tả nền tảng này là “một công cụ giao tiếp tương tác, trong đó tổng thống có thể đăng những thứ mà mọi người báo cáo và trao đổi trực tiếp với ông ấy.”

“Những gì chúng tôi đã thấy từ Big Tech (các hãng công nghệ lớn) và văn hóa xóa sổ là nếu bạn không đồng ý với triết lý của họ, thì họ sẽ xóa sổ bạn và chúng tôi sẽ có một nền tảng, nơi mà thông điệp Nước Mỹ trên hết (America First) có thể được truyền tải với tất cả mọi người và sẽ có cơ hội cho những người khác cân nhắc và giao tiếp một cách tự do mà không sợ bị trả thù hoặc bị xóa sổ,” ông nói.

Nền tảng mới sẽ không dựa vào Amazon hoặc máy chủ Amazon, Lewandowski cho biết. Nhiều người lo ngại rằng nền tảng của ông Donald Trump sẽ chịu chung số phận bị cô lập tương tự như Parler. Trang web này tự xem mình là một giải pháp tự do ngôn luận thay thế cho Twitter trước khi bị Amazon, Apple và Google đồng thời tuyên bố “nghỉ chơi.”

“Nó sẽ được xây dựng hoàn toàn từ con số 0, và điều đó sẽ tạo cơ hội cho ông ấy kiểm soát không chỉ việc phân phối mà còn cả những người tham gia,” Lewandowski nói.

Lewandowski cho hay rằng cựu tổng thống đã làm việc trên nền tảng này “trong một thời gian dài”.

Jason Miller, cố vấn hiện tại của ông Trump, cho biết  vào tuần trước rằng tổng thống sẽ sớm thiết lập một nền tảng sẽ “định nghĩa lại hoàn toàn cuộc chơi” và thu hút “hàng chục triệu” người dùng.

Ông Trump đã bị Twitter và Facebook chặn tài khoản sau sự cố diễn ra tại Điện Capitol vào hôm 6/1 vừa qua, động thái này đã cắt đứt đường dây liên lạc trực tiếp giữa Tổng tư lệnh và hàng chục triệu người theo dõi ông. Cả 2 công ty trên đều cáo buộc rằng các thông điệp của tổng thống có thể kích động bạo lực. Quốc hội Mỹ sau đó đã minh oan cho ông Trump về những cáo buộc tương tự do đảng Dân chủ đưa ra.

Kể từ đó, một số nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ mối quan ngại về việc kiểm duyệt. Twitter đã nói rằng lệnh cấm của họ là vĩnh viễn, trong khi Facebook đang cân nhắc xem có khôi phục quyền truy cập cho cựu tổng thống hay không.

Thượng nghị sĩ độc lập thuộc tiểu bang Vermont Bernie Sanders cho biết gần đây rằng ông “không thoải mái” với lệnh cấm của Twitter với ông Trump và cảnh báo rằng những người có quan điểm khác với ông Trump cũng có thể bị cấm.

“Bernie Sanders, và tôi không hay đồng ý với quan điểm của ông Trump, nhưng ông ấy hoàn toàn đúng. Khi bạn có thể cấm tổng thống Mỹ (nhà lãnh đạo của thế giới tự do) ban hành các quyền theo quy định của Tu chính án Thứ nhất và đưa ra các ý kiến thì bạn có thể xóa sổ bất kỳ ai,” Lewandowski cho hay. “Big Tech đang mất kiểm soát. Họ đang đi quá giới hạn.”

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: