Trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài ngày, ông David Grusch, một cựu quan chức tình báo Hoa Kỳ, đã tiết lộ rằng Hoa Kỳ có “vật thể bay không có nguồn gốc từ con người”. Ngoại giới thúc giục Hoa Kỳ tiết lộ bằng chứng về UFO.

David Grusch
Ông David Grusch, một cựu quan chức tình báo Hoa Kỳ, đã tiết lộ rằng Hoa Kỳ có “vật thể bay không có nguồn gốc từ con người”. (Ảnh chụp màn hình video)

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 6/5 trên kênh truyền thông công nghệ “The Debrief”, ông David Grusch, cựu sĩ quan tình báo, người phụ trách phân tích “Hiện tượng Không xác định” (UAP), tức “Vật thể bay Không xác định” (UFO) tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ và các nhà thầu quốc phòng đã thu hồi các mảnh vỡ vật thể bay không có nguồn gốc từ con người trong nhiều thập kỷ. Trong một số trường hợp, toàn bộ vật thể bay đã được thu hồi toàn bộ hoặc một phần.

Dựa trên phân tích và đánh giá về hình thái của vật thể, thử nghiệm khoa học vật liệu cũng như sự sắp xếp nguyên tử độc đáo và dấu hiệu phóng xạ, những vật thể này được xác định là của người ngoài hành tinh, nghĩa là nền văn minh phi nhân loại, có nguồn gốc ngoài hành tinh hoặc không rõ nguồn gốc.

(Nội dung tweet: “Hoa Kỳ kêu gọi tiết lộ bằng chứng về UFO sau khi tuyên bố rằng họ có các vật thể còn nguyên vẹn của người ngoài hành tinh.”)

Ông David Grusch đã phục vụ trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, Cơ quan Tình báo Địa – Không gian Quốc gia (NGA) và Văn phòng Trinh sát Quốc gia (NRO) thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Ông Grusch rời khỏi vị trí công tác vào tháng Tư, sau 14 năm làm việc cho tình báo Hoa Kỳ. Ông nói với The Debrief rằng thông tin về các vật thể này đã bị Quốc hội giữ lại một cách bất hợp pháp, và tuyên bố rằng ông bị các quan chức chính quyền trả thù, vì đã cung cấp thông tin mật về chúng cho Quốc hội.

Ông Jonathan Grey, sĩ quan tình báo hiện tại của Trung tâm Tình báo Không gian và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ (NASIC), đã xác nhận sự tồn tại của tài liệu nước ngoài với The Debrief.

Ông Grusch cho biết, đánh giá được đưa ra dựa trên cấu hình vật thể, thử nghiệm khoa học vật liệu, trật tự nguyên tử độc đáo và đặc trưng phát xạ.

Ông Grey lại phân tích các hiện tượng trên không không xác định trong NASIC, và xác nhận tuyên bố của ông Grusch về hiện tượng trí tuệ phi nhân loại là có thật, và chúng ta không đơn độc. Việc thu hồi không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ. Đây là một hiện tượng toàn cầu, nhưng chưa có giải pháp toàn cầu.

The Debrief được cho là đã nói chuyện với một số đồng nghiệp cũ của ông Grusch, ai cũng khen ngợi nhân cách của ông. Ví dụ Đại tá quân đội đã nghỉ hưu Karl E. Nell đã khen ngợi ông Grusch là một người hoàn hảo. Trong một bài đánh giá thành tích năm 2022 mà The Debrief đã xem, ông Grusch được coi là một quan chức có ý thức đạo đức tốt.

Ông Grusch nói rằng Hoa Kỳ đã cạnh tranh với các đối thủ của mình trong nhiều năm, để xác định vị trí va chạm và hạ cánh của các hiện tượng trên không không xác định, đồng thời thu hồi vật thể bay để thiết kế lại, nhằm đạt được lợi thế phòng thủ bất đối xứng.

Nhưng hoạt động bất hợp pháp này không được Quốc hội giám sát. Ông Grusch bắt đầu cung cấp thông tin mật cho Quốc hội vào năm 2022, nhưng bị chính phủ trả đũa. Ông yêu cầu không tiết lộ chi tiết, vì vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn, Grusch không cho biết liệu ông có tận mắt nhìn thấy các vật thể của người ngoài hành tinh hay không, hay việc chúng có thể được cất giữ ở đâu.

The Guardian: Ngoại giới hối thúc Mỹ tiết lộ bằng chứng về UFO

Ngày 6/6, tờ The Guardian của Anh đưa tin, sau khi một cựu quan chức tình báo Hoa Kỳ trở thành “người thổi còi”, tuyên bố rằng chính phủ có “vật thể hoàn chỉnh hoặc một phần”, ngoại giới đã thúc giục Hoa Kỳ tiết lộ chi tiết bằng chứng về UFO.

(Nội dung tweet: “Chúng tôi không nói về nguồn gốc thông thường… Trong báo cáo nói rằng một cựu quan chức tình báo đã nói với Quốc hội và IG rằng Hoa Kỳ đã lấy được máy bay không có nguồn gốc từ con người.”)

Báo cáo dẫn lời ông Grusch tuyên bố rằng thông tin về vật thể không xác định đã được che giấu một cách bất hợp pháp, và không được cung cấp cho Quốc hội Hoa Kỳ. Sau khi ông Grusch muốn tiết lộ nó trước Quốc hội, ông đã bị các quan chức chính phủ trả đũa.

Ông Grusch tuyên bố, sau khi đánh giá vật thể này và thử nghiệm khoa học vật liệu, cùng với thành phần nguyên tử và đặc điểm bức xạ độc đáo của nó, người ta xác định rằng chúng có nguồn gốc từ “trí thông minh không phải của con người”, và có thể đến từ các nguồn ngoài trái đất hoặc các nguồn không xác định. Ông Grusch được cho là đã từ chức vào tháng Tư, sau 14 năm gắn bó với cơ quan tình báo Hoa Kỳ.

Trong những năm gần đây, một số lượng lớn các sự kiện tuyên bố đã nhìn thấy vật thể như UFO, hoặc các chuyến thăm của người ngoài hành tinh đã thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp xã hội về UFO.

Năm 2021, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo về UAP, và phát hiện ra rằng có hơn 140 trường hợp liên quan với UAP không thể giải thích được.

Ngày 6/6, The Guardian đưa tin, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã không trả lời yêu cầu bình luận ngay lập tức, trong khi ông David Spergel, Chủ tịch nhóm nghiên cứu UAP của NASA, cho biết ông không biết Grusch là ai và những gì ông ấy nói.

Báo cáo cũng trích dẫn một tuyên bố từ người phát ngôn của NASA, rằng tổ chức này không tìm thấy bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào về sự sống ngoài trái đất, cũng như không thể xác nhận UAP đến từ một thiên thể ngoài trái đất, nhưng họ đang khám phá hệ mặt trời và vũ trụ bên ngoài trái đất, để trả lời các câu hỏi như liệu sự sống ngoài trái đất có tồn tại hay không.

Trong những năm gần đây, các báo cáo và việc nhìn thấy phi thuyền bị nghi ngờ là của người ngoài hành tinh đang thu hút sự quan tâm của ngoại giới.

Năm ngoái, Lầu Năm Góc đã thành lập Văn phòng Hình ảnh Độ phân giải Bất thường Toàn Khu vực (AARO) chịu trách nhiệm điều tra các hiện tượng trên không không xác định. Đầu năm nay, cơ quan này đã đệ trình một báo cáo điều tra, chỉ ra rằng có 510 sự kiện UAP hay UFO, trong đó có 171 vụ chưa được giải quyết.

Link gốc báo cáo của The Guardian.

Link gốc báo cáo của The Debrief.