Đảng Lao động Anh: AI nên được cấp phép giống như thuốc hoặc hạt nhân

Đảng Lao động của Anh kêu gọi các nhà phát triển không có giấy phép bị cấm làm việc trên các công cụ AI tiên tiến.

Đảng Lao động cho biết Vương quốc Anh nên cấm các nhà phát triển công nghệ làm việc trên các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến trừ khi họ có giấy phép để làm như vậy.

Lucy Powell, phát ngôn viên kỹ thuật số của đảng Lao động, cho biết các Bộ trưởng nên đưa ra các quy tắc chặt chẽ hơn nhiều xung quanh việc các công ty đào tạo các sản phẩm AI của họ trên các bộ dữ liệu khổng lồ thuộc loại được OpenAI sử dụng để xây dựng ChatGPT, theo The Guardian.

Nhận xét của bà được đưa ra trong bối cảnh chính phủ đang cân nhắc về cách điều chỉnh thế giới AI đang phát triển nhanh chóng. Thủ tướng Rishi Sunak đã thừa nhận rằng nó có thể gây ra mối đe dọa “sinh tồn” đối với nhân loại.

Một trong những cố vấn của chính phủ về trí tuệ nhân tạo cũng cho biết hôm thứ Hai rằng nhân loại chỉ còn có khoảng hai năm trước khi AI có thể đánh lừa con người, theo The Guardian. Đây là cảnh báo mới nhất trong một loạt cảnh báo rõ ràng về mối đe dọa do công nghệ phát triển nhanh gây ra.

Bà Powell cho biết: “Mối quan tâm thực sự của tôi là thiếu mọi quy định về các mô hình ngôn ngữ lớn mà sau đó có thể được áp dụng trên một loạt các công cụ AI, cho dù đó là điều chỉnh cách chúng được xây dựng, cách chúng được quản lý hay cách chúng được kiểm soát.”

Bà đề nghị AI nên được cấp phép theo cách tương tự như thuốc hoặc năng lượng hạt nhân – cả hai đều được quản lý bởi các cơ quan chính phủ. “Đó là loại mô hình mà chúng ta nên nghĩ đến, trong đó bạn phải có giấy phép để xây dựng những mô hình này,” bà nói. “Đối với tôi, đây dường như là những ví dụ điển hình về cách thực hiện điều này.”

Chính phủ Vương quốc Anh đã xuất bản sách trắng về AI hai tháng trước, trong đó trình bày chi tiết những cơ hội mà công nghệ này có thể mang lại, nhưng nói tương đối ít về cách điều chỉnh nó.

Kể từ đó, một loạt các diễn biến, bao gồm cả những tiến bộ trong ChatGPT và một loạt cảnh báo rõ ràng từ những người trong ngành, đã khiến cấp cao nhất của chính phủ phải suy nghĩ lại. Tuần này, ông Sunak sẽ tới Washington DC và bày tỏ quan điểm rằng Vương quốc Anh nên đi đầu trong các nỗ lực quốc tế nhằm soạn thảo một bộ hướng dẫn mới để quản lý ngành.

Đảng Lao động cũng đang gấp rút hoàn thiện các chính sách của riêng mình về công nghệ tiên tiến. Bà Powell cho biết bà tin rằng sự gián đoạn đối với nền kinh tế Vương quốc Anh có thể nghiêm trọng như quá trình phi công nghiệp hóa của những năm 1970 và 1980.

Keir Starmer, lãnh đạo Đảng Lao động, dự kiến sẽ có bài phát biểu về chủ đề này trong Tuần lễ Công nghệ London vào tuần tới. 

Bà Powell nói rằng thay vì cấm một số công nghệ nhất định, như EU đã làm với các công cụ như nhận dạng khuôn mặt, bà nghĩ Vương quốc Anh nên tập trung vào việc điều chỉnh cách thức phát triển chúng.

Các sản phẩm như ChatGPT được xây dựng bằng thuật toán đào tạo trên ngân hàng thông tin kỹ thuật số khổng lồ. Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng nếu những bộ dữ liệu đó chứa dữ liệu thiên vị hoặc phân biệt đối xử, thì bản thân các sản phẩm có thể đưa ra những thành kiến đó. Điều này có thể có tác động dây chuyền, chẳng hạn như đối với các hoạt động tuyển dụng nếu các công cụ AI được sử dụng để giúp đưa ra quyết định tuyển dụng và sa thải.

Bà Powell cho biết: “Sự thiên vị, phân biệt đối xử, giám sát – công nghệ này có thể gây ra nhiều hậu quả không lường trước được.”

Bà lập luận rằng bằng cách buộc các nhà phát triển cởi mở hơn về dữ liệu họ đang sử dụng, chính phủ có thể giúp giảm thiểu những rủi ro đó. “Công nghệ này đang phát triển nhanh đến mức nó cần một cách tiếp cận tích cực, can thiệp của chính phủ, hơn là một cách tiếp cận tự do.”

Matt Clifford, chủ tịch của Cơ quan Nghiên cứu và Phát minh Tiên tiến, được chính phủ thành lập vào năm ngoái, cho biết hôm thứ Hai rằng AI đang phát triển nhanh hơn nhiều so với hầu hết mọi người nhận ra. Ông nói rằng nó đã có thể được sử dụng để khởi động vũ khí sinh học hoặc các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, đồng thời nói thêm rằng con người có thể nhanh chóng bị vượt qua bởi công nghệ mà họ đã tạo ra.

Xuân Lan (theo The Guardian)

 

Xuân Lan

Published by
Xuân Lan

Recent Posts

‘Ế’ 13.400 lượng vàng phiên đầu, NHNN mở phiên bán tiếp 16.800 lượng

Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu bán…

8 giờ ago

Giải mã phiên đấu thầu vàng “ế ẩm”

Giá trúng thầu vàng của NHNN cao hơn giá mua từ dân cùng thời điểm…

9 giờ ago

Bông cải xanh giúp phòng chống ung thư tốt hơn thực phẩm chức năng

Michael Pollan đã nghiên cứu hệ thống thực phẩm không lành mạnh của Mỹ trong…

9 giờ ago

Long An: Xả hơn 7 triệu m3 nước từ hồ về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam quyết định tăng cường xả…

10 giờ ago

Chủ nhóm lớp mầm non bạo hành bé trai ở Thủ Đức: Đình chỉ lớp

Trong video được quay bằng điện thoại, ngay trong lớp, hai bé trai hoảng loạn,…

10 giờ ago

Nghiên cứu: Từ năm 2008, Facebook đã can thiệp vào bầu cử Mỹ gần 40 lần

Theo một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông thực hiện, Facebook đã…

10 giờ ago